Dùng gậy tre học thể dục, nữ sinh lớp 4 bị thương nghiêm trọng

Hoàng Lam, Theo Tiền Phong 12:59 12/04/2025
Chia sẻ

Sử dụng gậy tập bằng tre cứng trong giờ học thể dục, nữ sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Tén Tằn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bị thương nghiêm trọng ở vùng kín.

Theo báo cáo của Trường tiểu học Tén Tằn, sự việc xảy ra vào sáng 15/1/2025. Khi tập trung học sinh lớp 4A ở sân trường để bắt đầu học tiết Giáo dục thể chất, giáo viên phát hiện thấy học sinh V.T.L có biểu hiện bị đau . Khi giáo viên hỏi thì em L nói đau bụng nên không tham gia được tiết học. Giáo viên đã gọi phụ huynh đến trường đón học sinh L về nhà. Khi về nhà bố mẹ có hỏi nhiều lần nhưng học sinh không nói ra sự việc .

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, mẹ của L giặt quần áo mới phát hiện vết máu khô ở quần, mẹ L gặng hỏi thì em ấy mới nói ra là bị thương tích ở trường. Nguyên nhân là trước khi tập trung học tiết giáo dục thể chất, L đã dùng gậy (gậy được làm để học bài “thể dục với gậy” - Có kích thước to bằng cổ tay học sinh lớp 1, chiều dài 70cm) để chơi nghịch chống hai tay vào đầu gậy, đầu kia tỳ xuống mặt sân và nhảy qua háng, không may trượt tay đâm vào vùng kín gây thương tích.

Dùng gậy tre học thể dục, nữ sinh lớp 4 bị thương nghiêm trọng- Ảnh 1.

Trường tiểu học Tén Tằn

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh nhi L nhập viện trong tình trạng bị chấn thương vùng kín, rách tầng sinh môn , rách trực tràng... do tai nạn sinh hoạt. Bệnh viện đã phẫu thuật, điều trị hai đợt cho bệnh nhi, ổn định sức khỏe.

Thầy giáo Vi Văn Hưn, giáo viên dạy môn giáo dục thể chất, Trường Tiểu học Tén Tằn, cho biết: "Đầu năm học 2024 - 2025, tôi không thấy Ban giám hiệu nhà trường cấp thiết bị, đồ dùng để dạy tiết học thể dục với gậy nên tôi yêu cầu phụ huynh tự làm gậy bằng tre, để học sinh đem đến lớp học. Sự việc học sinh bị thương vùng kín nghiêm trọng do sử dụng gậy tre trong tiết học là điều đáng tiếc, có phần trách nhiệm của tôi".

Bộ quy định làm gậy bằng nhựa, giáo viên cho làm bằng tre

Dùng gậy tre học thể dục, nữ sinh lớp 4 bị thương nghiêm trọng- Ảnh 2.

Chiếc gậy học tiết thể dục làm bằng tre, sai quy định tại Trường Tiểu học Tén Tằn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa)

Trao đổi với báo chí, ông Trịnh Vĩnh Long, Phó trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa , thông tin: Đối với thiết bị, đồ dùng dạy học mà giáo viên, phụ huynh học sinh tự làm đều phải đúng quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các nhà trường, giáo viên cần nghiêm túc quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học đúng quy định. Còn chiếc gậy làm bằng tre để học môn giáo dục thể chất là không đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với từng bộ môn, có danh mục thiết bị, đồ dùng dạy học của Bộ GD&ĐT quy định. Nhà trường phải mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học theo danh mục này, hoặc được cấp theo quy định. Nhà trường phải có trách nhiệm quản lý thiết bị, đồ dùng dạy học bằng cách đưa vào phòng thiết bị giáo dục bảo quản sau mỗi tiết học. Đến mỗi tiết học, giáo viên lấy thiết bị, đồ dùng phù hợp với tiết dạy. Sau khi dạy xong, giáo viên trả lại phòng thiết bị của nhà trường...

Vụ việc đang được đoàn kiểm tra của huyện Mường Lát xác minh, xử lý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày