Nữ sinh này họ Hạ, đang học trung học phổ thông tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc). Ở độ tuổi thiếu nữ đẹp nhất của đời người, Tiểu Hạ đột nhiên trải qua cú sốc không tưởng: Rụng tóc không rõ nguyên do tới mức gần hói trắng cả đầu.
Theo lời Tiểu Hạ kể lại, lúc đầu chỉ là tóc thường xuyên rụng vài sợi trên gối, rụng nhiều khi chải nhưng số lượng tăng lên rất nhanh, ngay cả khi không chạm vào hay cử động mạnh. Chưa đầy vài tuần, mái tóc đen dày ngày nào giờ chỉ còn trơ trụi từng vùng da đầu trắng hếu, để lộ những khoảng hói rõ rệt.
Ảnh nhân vật do BS chia sẻ
Gia đình hoang mang tìm mọi cách để khắc phục, từ dầu gội đặc trị đến các sản phẩm kích thích mọc tóc. Để Tiểu Hạ đi ngủ sớm, bồi bổ bằng thực phẩm, đi du lịch để thoải mái tinh thần. Thế nhưng tóc vẫn rụng, thậm chí nhanh hơn. Cô nữ sinh vốn vui vẻ, yêu thích buộc tóc đuôi ngựa cao từ đó chỉ biết đội mũ lặng lẽ đến trường, chẳng dám nhìn vào gương. Sự lo lắng chuyển thành ám ảnh khi tóc gần như rụng hết, khiến Tiểu Hạ gần như không dám ra khỏi nhà, còn không chịu đi học.
Bố mẹ Tiểu Hạ nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, cuối cùng đưa con gái đến Bệnh viện Phong Nguyên (Đài Loan, Trung Quốc). Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ đưa ra một kết luận khiến cả nhà không khỏi sửng sốt. Đó là Tiểu Hạ bị chứng rụng tóc từng mảng - một bệnh lý tự miễn, không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.
Theo Tiến sĩ Lâm Hoàn Cần, Trưởng khoa Y học Cổ truyền của bệnh viện, Tiểu Hạ không mắc bệnh ngoài da, căng thẳng hay thiếu vitamin đơn thuần mà đang đối mặt với bệnh rụng tóc từng mảng (alopecia areata) - một loại rối loạn miễn dịch.
Bạn có thể thấy rụng 50-100 sợi tóc mỗi ngày là bình thường. Tuy nhiên, nếu tóc rụng trên 100 sợi mỗi ngày kéo dài, rụng thành mảng hói, hoặc tóc mỏng đi đáng kể, bạn nên đi khám bác sĩ ngay. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng rụng tóc bệnh lý cần được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Với trường hợp của Tiểu Hạ, TS. Lâm nói: “Đây là tình trạng hệ miễn dịch nhầm lẫn các nang tóc khỏe mạnh là kẻ xâm nhập và tấn công chúng. Nang tóc bị suy yếu, không còn khả năng giữ sợi tóc trên da đầu, dẫn đến rụng từng mảng tròn rõ rệt".
Theo y học hiện đại, bệnh có thể khởi phát bởi căng thẳng tâm lý, rối loạn nội tiết hoặc yếu tố di truyền. Một điểm may mắn là các nang tóc không bị chết hoàn toàn, nên nếu được điều trị đúng cách và kịp thời, tóc vẫn có cơ hội mọc lại. Còn từ góc nhìn y học cổ truyền, TS.Lâm cho rằng tình trạng này liên quan mật thiết đến “khí huyết bất túc” và “can thận âm hư”.
Bà giải thích thêm: “Y học cổ truyền cho rằng tóc là phần dư của huyết, muốn tóc khỏe thì huyết phải đầy, khí phải lưu thông. Nếu khí huyết yếu, tóc sẽ không được nuôi dưỡng. Thêm vào đó, thận là cơ quan chủ về tóc, nên khi can thận suy yếu thì tóc dễ khô xơ, rụng và bạc sớm”.
Không nên chủ quan với tình trạng rụng tóc bất thường (Ảnh minh họa)
Dựa trên chẩn đoán kết hợp, các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị đông tây y kết hợp. Trong đó tây y đảm nhận vai trò xác định nguyên nhân, kiểm tra miễn dịch, nội tiết và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Còn đông y sử dụng thuốc bổ khí huyết, dưỡng can thận, kết hợp châm cứu da đầu để thúc đẩy tuần hoàn máu, “đánh thức” nang tóc bị ức chế.
Sau khoảng 4 tháng điều trị kiên trì, tóc của Tiểu Hạ đang dần mọc trở lại, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể cũng tốt hơn rất nhiều. Qua trường hợp này, TS. Lâm một lần nữa nhắc nhở: “Rụng tóc từng mảng không phải chỉ là chuyện thẩm mỹ. Nó có thể là dấu hiệu của rối loạn bên trong, đặc biệt là hệ miễn dịch. Đừng chủ quan nếu thấy tóc rụng bất thường, nhất là rụng theo theo từng mảng. Thường ngày cần xây dựng lối sống lành mạnh, ăn uống cân bằng và kiểm tra sức khỏe định kỳ”.
Nguồn và ảnh: ETtoday, Top Beauty