Đồng nghiệp phải đi nghĩa vụ quân sự, mở cửa cho thủ môn tuyển Thái Lan sang Nhật Bản làm đồng đội Chanathip

NHÂN VĂN, Theo Trí Thức Trẻ 18:32 07/02/2020

Thủ môn Kawin Thamsatchanan chính thức gia nhập CLB Consadole Sapporo với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ OH Leuven (Bỉ).

Mức phí chuyển nhượng không được các bên tiết lộ. Kawin Thamsatchanan được đánh giá là bản hợp đồng chất lượng có thể trở thành thủ môn số 1 của đội. Anh cũng tái ngộ với đồng hương Chanathip Songkrasin tại đội bóng thuộc vùng Hokkaido.

Trước đó, thủ môn Gu Sung-yun của CLB này phải trở về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự trong hai năm, tương ứng với thời hạn bản hợp đồng của đội với Kawin. Cùng với đó, hai thủ môn còn lại của đội gặp những chấn thương khác nhau được xem là lý do giúp Kawin rộng cửa đến với giải đấu số 1 Nhật Bản.

Kawin gia nhập Consadole Sapporo, tái ngộ đồng hương Chanathip Songkrasin. Ảnh: Goal Thailand, CS.

Kawin Thamsatchanan sinh năm 1990. Anh nổi tiếng từ Muangthong United, đội bóng hiện tại của Văn Lâm. Năm 2017, Kawin chuyển tới OH Leuven chơi ở Giải hạng Nhì của Bỉ với bản hợp đồng 5 năm nhưng không có nhiều cơ hội thi đấu. Chấn thương tay cũng ảnh hưởng đến cơ hội của Kawin. Chính vì vậy, quyết định rời Bỉ sang Nhật Bản chơi bóng được đưa ra.

Với quyết định này, Kawin theo gót Công Phượng rời châu Âu để trở lại châu Á thi đấu. Đây được xem là bàn đạp để Kawin lấy lại vị trí số 1 ở khung thành đội tuyển Thái Lan, hiện tại đang thuộc về Siwarak Tedsungoen (Buriram United).

Kawin có thể nói tiếng Anh tốt lại được sự hỗ trợ từ đồng hương Chanathip Songkrasin khiến việc hoà nhập của anh với đội bóng mới được cho sẽ không gặp nhiều khó khăn.

Cùng với Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda, bóng đá Thái Lan có 4 cầu thủ thi đấu tại J.League 1 năm 2020. Ảnh: Yokohama F.Marinos, MTUTD.

Việc bản hợp đồng này, bóng đá Thái Lan ghi nhận cầu thủ thứ 4 thi đấu tại Giải VĐQG Nhật Bản. Ngoài Kawin và Chanathip, hậu vệ trái Theerathon Bunmathan (1990) được Yokohama F.Marinos, đương kim vô địch J.League 1 ký hợp đồng 3 năm.  

Sau đó, tiền đạo Teerasil Dangda được CLB Shimizu S-Pulse ký hợp đồng 2 năm. Năm 2018, anh từng thi đấu cho Sanfrecce Hiroshima, ghi 6 bàn sau 24 trận đấu.

Với những thông tin này, Nhật Bản được xem là miền đất hứa với các cầu thủ Thái Lan. Mối quan hệ của hai nền bóng đá cũng được đánh giá tốt lên trông thấy sau khi Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan ghi dấu ấn. Cùng với đó, việc HLV Akira Nishino dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan cũng giúp bóng đá Nhật Bản – Thái Lan trở nên gắn bó như Hàn Quốc – Việt Nam hiện tại.