Đội tuyển Bỉ lách cửa hẹp qua vòng bảng World Cup 2022 trong trường hợp nào?

Hồng Nam, Theo VTC News 16:29 01/12/2022

Đội tuyển Bỉ có nguy cơ sớm dừng bước ở World Cup 2022 nếu bại trận trước Croatia ở loạt trận hạ màn lúc 22h hôm nay 1/12.

Loạt trận hạ màn bảng F World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 22h hôm nay 1/12. Đương kim vô địch Croatia chạm trán Bỉ, còn Maroc so tài Canada. Sau hai lượt trận, Croatia đang dẫn đầu bảng với 4 điểm (hiệu số +3), Maroc đứng thứ hai cũng với 4 điểm (hiệu số +2), Bỉ đứng thứ ba với 3 điểm (hiệu số -1), còn Canada đã chắc chắn bị loại với 0 điểm.

Đội tuyển Croatia sẽ giành vé đi tiếp nếu thắng hoặc hòa Bỉ. Trong trường hợp bại trận trước Bỉ, Croatia phải chờ đợi Maroc thua Canada với cách biệt tương tự để có mặt ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Đội tuyển Bỉ chỉ giành vé đi tiếp trong trường hợp đánh bại Croatia. Nếu hòa Croatia, Bỉ phải chờ đợi Maroc thua Canada với cách biệt 3 bàn trở lên mới có thể giành vé vượt qua vòng bảng. Nếu thua Croatia, Bỉ chắc chắn bị loại.

Đội tuyển Bỉ lách cửa hẹp qua vòng bảng World Cup 2022 trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

Đội tuyển Bỉ phải thắng Croatia nếu muốn giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022.

Như vậy, Bỉ vẫn có quyền tự quyết nhưng chiến thắng là con đường duy nhất cho Kevin de Bruyne cùng đồng đội đi tiếp mà không cần chờ đợi kết quả trận còn lại. Nếu chỉ giành 1 điểm, số phận Bỉ nằm trong tay Canada.

Đội tuyển Maroc sẽ giành vé đi tiếp nếu thắng hoặc hòa Canada. Trong trường hợp thua Canada, Maroc phải chờ đợi Croatia không thua Bỉ mới chắc chắn đi tiếp. Trong trường hợp Bỉ đánh bại Croatia, Maroc sẽ đi tiếp nếu Croatia là đội thua đậm hơn so với trận thua của đại diện châu Phi trước Canada.

Với khoảng cách điểm số sít sao, Croatia, Maroc và Bỉ đều còn quyền tự quyết số phận nếu giành kết quả tốt. Tuy nhiên, cơ hội của Bỉ đang là thấp nhất bởi đội bóng đương kim hạng ba World Cup gặp vấn đề về cả phong độ, lực lượng lẫn tinh thần.

Bỉ từng lọt tới bán kết World Cup 2018. Dù vậy, đội tuyển mang biệt danh "Quỷ đỏ" bị loại ở tứ kết EURO 2020 sau đó 3 năm. Nếu chia tay World Cup ở vòng bảng, đây có thể là dấu chấm hết cho thế hệ vàng của Bỉ.