Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam bẽn lẽn mong được lì xì, càng nhiều càng thích

T.K, Theo https://youtu.be/FI_5cxQ_yTk 14:17 25/01/2020

Tiền đạo đội trưởng tuyển nữ Việt Nam - Huỳnh Như vẫn rất thích được lì xì, một cảm giác luôn mang lại niềm vui trong những ngày Tết.

Chia sẻ về mong ước lớn nhất trong dịp Tết 2020, ngoài cảm giác ấm áp khi được ở bên gia đình, tiền đạo Huỳnh Như bẽn lẽn thổ lộ: "Mình vẫn rất thích được nhận lì xì. Dù không còn bé nữa nhưng mỗi lần được lì xì luôn rất vui. Hi vọng năm nay được lì xì nhiều".

U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam chúc Tết Canh Tý 2020 tới người hâm mộ.

Trong năm 2019, Huỳnh Như đã cùng đội tuyển nữ Việt Nam bước lên vị thế bá chủ Đông Nam Á với cú đúp: vô địch AFF Cup và giành HCV SEA Games 30. Bản thân tiền đạo sinh năm 1991 cũng có khoảnh khắc làm dậy sóng cộng đồng mạng khi cởi áo ăn mừng, sau bàn thắng quyết định giúp Việt Nam thắng 1-0 Thái Lan sau 120 phút căng thẳng.

"Khoảnh khắc đáng nhớ nhất năm 2019 của mình là chức vô địch AFF Cup 2019 lần đầu tiên trong sự nghiệp. Hơn nữa, giải đấu đó có kỷ niệm mà tôi không thể nào quên, ghi bàn xong nhận luôn thẻ đỏ".

Huỳnh Như cũng từng tiết lộ về màn ăn mừng dậy sóng đó rằng, cô hoàn toàn làm theo cảm xúc nhất thời chứ không chuẩn bị trước, và cũng sẽ rút kinh nghiệm vì màn ăn mừng cảm xúc đó đã khiến đội mất người, phải gồng gánh thay mình cho đến khi hết trận.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam bẽn lẽn mong được lì xì, càng nhiều càng thích  - Ảnh 2.

Khoảnh khắc đáng nhớ và cũng là bài học lớn của Huỳnh Như. Ảnh: FAT

Quãng thời gian nghỉ Tết của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ là 5 ngày. Vào mùng 3, các cầu thủ sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội, chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo 2020 vào mùng 9 (ngày 16/2) tại Hàn Quốc.

Với quãng nghỉ ngắn ngày như thế, nhiều tuyển thủ như thủ môn Trần Thị Kim Thanh hay trung vệ Chương Thị Kiều chỉ muốn ở cạnh gia đình, phụ giúp bố mẹ những công việc thường ngày để bù đắp lại quãng thời gian xa nhà.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam bẽn lẽn mong được lì xì, càng nhiều càng thích  - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới năm 2020 với mục tiêu đầu tiên là giành một suất dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Tiến Tuấn

Sau năm 2019 rất thành công với chức vô địch AFF Cup 2019, tấm HCV SEA Games 30 và nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ cũng như từ nhiều phía, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang có cái Tết đầm ấm nhất từ trước đến nay. Đây cũng sẽ là một nguồn động lực không nhỏ để các cô gái Vàng hướng đến năm 2020 với mục tiêu đầu tiên là giành tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.