Dính scandal và có nguy cơ bị “đá” khỏi Big 3 nhưng YG vẫn một lòng “sống lỗi” với “gà”?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 07:45 13/05/2019

Dù bê bối khiến YG Entertainment lao đao nhưng có vẻ như công ty vẫn chưa dành sự quan tâm đúng mực cho các nghệ sĩ để vực dậy danh tiếng ngày nào.

Đầu năm 2019, YG Entertainment dính vào vô số lùm xùm bắt đầu từ chuỗi scandal vô tiền khoáng hậu của Seungri (cựu thành viên Big Bang), nghi án trốn thuế của công ty cho tới việc bị truyền thông nhận định họ có nguy cơ bị loại khỏi Big 3 (top 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc). Điều này khiến uy tín và hình ảnh của YG xuống dốc không phanh và để lấy lại vị thế, công ty này chỉ còn một cách là dốc toàn lực đầu tư cho các nghệ sĩ.

Tưởng chừng YG đã “xốc” lại hoạt động sau chuỗi bê bối, nhưng chứng kiến những gì công ty làm cho “gà nhà” không khỏi khiến fan và công chúng thất vọng khi người thì bị đầu tư sơ sài, kẻ bị hoãn comeback vô thời hạn. Nhiều người cho rằng YG vẫn chưa thực sự thức tỉnh và ý thức được nguy cơ mình đang đối mặt, qua đó không đầu tư xứng đáng cho nghệ sĩ dù hiện tại họ là niềm hi vọng duy nhất để công ty lấy lại hào quang ngày nào.

Đầu tư hời hợt cho màn comeback của BLACKPINK và “thêm dầu vào lửa” cho nghi vấn thiên vị

BLACKPINK là nhóm nhạc đầu tiên được YG cho comeback sau lùm xùm của Seungri và nghi vấn công ty trốn thuế. Màn tái xuất của 4 cô gái vô cùng quan trọng vì đây là “phép thử” để xem công chúng có đón nhận nhóm và các nghệ sĩ còn lại của công ty hay không. Thế nhưng BLACKPINK lại chẳng hề được YG quan tâm đúng mực, thể hiện trong quá trình chuẩn bị album và quảng bá.

Dính scandal và có nguy cơ bị “đá” khỏi Big 3 nhưng YG vẫn một lòng “sống lỗi” với “gà”? - Ảnh 1.

Màn comeback của BLACKPINK vô cùng quan trọng nhưng vẫn chỉ được đầu tư hời hợt

Vào thời điểm chuẩn bị ra album “Kill This Love”, các fan phàn nàn rằng chuỗi teaser của BLACKPINK quá sơ sài khi tất cả những gì các cô gái làm là tạo dáng trước phông nền màu đỏ. Đã vậy YG còn cẩu thả, quên gắn hashtag trong bài đăng quảng bá cho Lisa, khiến fan gặp khó khăn để trending tên nữ idol người Thái. Teaser video của Lisa trên Weibo (mạng xã hội Trung Quốc) cũng bị ẩn đi trong khi 3 người còn lại vẫn được đăng video đầy đủ.

Dính scandal và có nguy cơ bị “đá” khỏi Big 3 nhưng YG vẫn một lòng “sống lỗi” với “gà”? - Ảnh 2.

Ảnh teaser của BLACKPINK bị chê sơ sài

YG bị chê cẩu thả khi không đăng video teaser và gắn hashtag cho bài đăng quảng bá Lisa

Khi BLACKPINK tiến hành quảng bá “Kill This Love”, người hâm mộ còn thất vọng hơn vì 4 thành viên chỉ có vỏn vẹn 3 sân khấu trong nước rồi lại vội vàng sang Mỹ, do vậy thành tích ở Hàn Quốc trong lần comeback này không cao như những lần trước hay so trên mặt trận quốc tế. Fan cho rằng BLACKPINK hoàn toàn có thể thành công hơn nếu YG tính toán thời gian hợp lý thay vì màn comeback gấp gáp vừa qua.

Mới đây, YG lại tiếp tục gây thất vọng khi 1 lần nữa đẩy nội bộ fandom BLACKPINK vào "nội chiến" khi cư dân mạng chỉ ra trong sân khấu solo ở concert BLACKPINK, đêm diễn nào Jennie cũng được diện đồ mới trong khi 3 người còn lại vẫn phải mặc outfit cũ. Họ cho rằng công ty vẫn chẳng hề thay đổi khi tiếp tục thiên vị Jennie, đối xử bất công với các thành viên khác và điều này chỉ làm tổn hại đến danh tiếng BLACKPINK nếu đi đường dài.

Dính scandal và có nguy cơ bị “đá” khỏi Big 3 nhưng YG vẫn một lòng “sống lỗi” với “gà”? - Ảnh 4.

YG khiến nội bộ fandom BLACKPINK "đấu đá" khi cho Jennie được thay trang phục biểu diễn solo liên tục, các thành viên khác thì vẫn phải mặc đồ cũ

Đối xử bất công với WINNER

Theo kế hoạch, WINNER sẽ comeback vào 15/5 tới với album “WE”. Thế nhưng fan chỉ ra rằng YG tiếp tục bất công với nhóm dù màn trở lại của WINNER có ý nghĩa rất lớn với 4 chàng trai và góp phần vực dậy tên tuổi công ty.

Theo người hâm mộ, album mới của WINNER chỉ được thông báo trước ngày phát hành 2 tuần với chuỗi poster “nhá hàng” nhỏ giọt, thiếu hấp dẫn với non-fan và công chúng. Điều này phần nào khiến độ phủ sóng của WINNER thấp hơn, giảm sự bùng nổ của màn comeback. 

Dính scandal và có nguy cơ bị “đá” khỏi Big 3 nhưng YG vẫn một lòng “sống lỗi” với “gà”? - Ảnh 5.

Ảnh teaser của WINNER bị chê đơn điệu, kém đầu tư

Tuy nhiên thứ làm fan phẫn nộ nhất là cách đây không lâu, YG hứa sẽ để 4 chàng trai phát hành full album. Thế nhưng khi công bố danh sách bài hát, sản phẩm âm nhạc mới của WINNER lại là 1 mini album với vỏn vẹn 4 bài hát và 2 ca khúc “khuyến mãi”.

Dính scandal và có nguy cơ bị “đá” khỏi Big 3 nhưng YG vẫn một lòng “sống lỗi” với “gà”? - Ảnh 6.

WINNER chỉ được phát hành mini album thay vì full album như YG từng hứa

Album “WE” có thể là màn comeback cuối cùng của WINNER trước khi anh cả Jinwoo nhập ngũ, hoạt động nhóm bị gián đoạn. Thế nhưng YG không những đầu tư hời hợt mà còn “lừa” fan khiến nhiều người chán nản.

“Hứa lèo” màn comeback của iKON?

Đầu năm 2019, YG thông báo cho ra mắt nhóm nhỏ Bobby & B.I vào tháng 5 và iKON sẽ comeback ngay sau đó. Thế nhưng trong một lần giao lưu trực tuyến cùng fan gần đây, trưởng nhóm B.I chia sẻ sẽ không có màn tái xuất nào của nhóm vào tháng 5. Kế hoạch ra mắt bộ đôi Bobby & B.I cũng đang hết sức mịt mờ và khả năng cao là người hâm mộ sẽ phải chờ đợi thêm vì đã vào giữa tháng 5 mà YG vẫn chưa có thông báo chính thức.

Dính scandal và có nguy cơ bị “đá” khỏi Big 3 nhưng YG vẫn một lòng “sống lỗi” với “gà”? - Ảnh 7.

Sẽ chẳng có màn comeback nào của iKON vào tháng 5...

Dính scandal và có nguy cơ bị “đá” khỏi Big 3 nhưng YG vẫn một lòng “sống lỗi” với “gà”? - Ảnh 8.

... hoạt động của bộ đôi Bobby và B.I cũng chỉ là "lời nói dối" của YG?

Đây là điều khiến fan của iKON vô cùng bức xúc, bởi sau nhiều năm YG vẫn chẳng hề giữ lời khi thông báo một đằng nhưng làm một nẻo. iKON cũng vô cùng thiệt thòi khi họ đang có cơ hội bứt phá sau siêu hit “Love Scenario” (2018) nhưng nay lại phải chờ đợi, tên tuổi cũng dần hạ nhiệt ít nhiều.

Tiếp tục “giam” Lee Hi trong “hòm châu báu”

YG từng tuyên bố sẽ để Lee Hi comeback  2 lần trong năm 2019. Điều này khiến nhiều người vô cùng vui mừng, cho rằng cuối cùng công ty đã cải thiện cách thức hoạt động, chú ý đến nữ ca sĩ tài năng này sau khi để cô “ngủ quên” trong “hòm châu báu” đến 1000 ngày có lẻ.

Nhưng chờ mãi mà màn comeback đáng mong đợi của Lee Hi vẫn “bặt vô âm tín” dù năm 2019 đã trôi qua một nửa. Với tình hình lịch trình của nhiều nghệ sĩ khác còn chưa được quyết định, không ít người chẳng mấy lạc quan vào sự trở lại của Lee Hi và cho rằng đây lại là cách YG lên tiếng trấn an fan như nhiều năm trước.

Dính scandal và có nguy cơ bị “đá” khỏi Big 3 nhưng YG vẫn một lòng “sống lỗi” với “gà”? - Ảnh 9.

YG hứa cho Lee Hi comeback 2 lần trong năm nay mà chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu

Tạm kết

Những tưởng sau chuỗi bê bối động trời, YG sẽ phải đẩy mạnh hoạt động của “gà nhà” để vực dậy danh tiếng cũng như lợi nhuận, thế nhưng tất cả những gì họ làm chỉ khiến công chúng và fan thất vọng. Công ty vẫn chưa cho thấy sự chuyển mình khi giữ nguyên cách thức làm việc trì trệ, chẳng đầu tư đúng mực cho nghệ sĩ, đẩy fan vào tranh cãi liệu thần tượng của mình có bị đối xử bất công,... khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu YG có đang ý thức được tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của mình?

Dính scandal và có nguy cơ bị “đá” khỏi Big 3 nhưng YG vẫn một lòng “sống lỗi” với “gà”? - Ảnh 10.

Những nghệ sĩ chủ chốt của YG vẫn chẳng được quan tâm đúng mực dù hiện tại danh tiếng và lợi nhuận công ty dựa vào họ

Màn comeback của BLACKPINK cách đây không lâu là một phép thử với YG và các cô gái đã không làm công ty thất vọng. Tuy nhiên mình BLACKPINK không thể gánh vác được cả YG. Nếu họ muốn trở về vị thế khi xưa thì lại càng cần chăm chút, đẩy mạnh hoạt động của các nghệ sĩ khác. Một khi công ty vẫn không có sự “thay máu” và chuyển mình cần thiết, tiếp tục lặp lại những sai lầm khiến fan và công chúng nản lòng thì uy tín và địa vị của họ sẽ còn xuống thấp hơn và chuyện phải rời Big 3 chẳng còn nằm ở 2 chữ “nguy cơ”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày