Định mở tiệm bán đồ ăn vặt online thì nhất định phải nghía thử món này nhé

PAN, Theo Trí Thức Trẻ 08:45 22/07/2017

Ở thời đại "internet of things" như bây giờ, chỉ cần có internet là mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay thì chuyện ăn uống cũng không phải ngoại lệ.

Ngoài việc lê la quán xá vỉa hè hay vào nhà hàng gọi món thì giờ đây chỉ bằng vài cú click chuột hay một cuộc điện thoại, đồ ăn sẽ được ship thẳng tới nhà bạn trong vòng vài nốt nhạc. Đây cũng là mảng kinh doanh béo bở mà rất nhiều bạn trẻ biết nắm bắt cơ hội đã lựa chọn. 

Nếu bạn cũng đang loay hoay tìm cho mình một loại đồ ăn phù hợp để kinh doanh online thì sao không bắt đầu với món bánh mì phô mai bơ tỏi nhỉ? Miếng bánh mì được thái lát nhỏ xinh vừa dễ ăn, lại khô ráo và gọn nhẹ nên rất tiện lợi khi ship hàng không lo bị hỏng, hương vị vừa quen vừa lạ với phô mai bơ tỏi cùng ngô ngọt và sốt sữa thơm ngậy, cách làm cũng vô cùng dễ, đã vậy một món ăn nhẹ nhàng như thế này dù là ăn sáng, nhâm nhi buổi xế chiều hay ăn đêm cũng đều phù hợp thì quá đủ tiêu chuẩn để kinh doanh online rồi còn gì!

Cách làm bánh mì phô mai sữa đặc:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn trộn phô mai Mozzarella bào nhỏ với ngô ngọt và cream cheese nhé.

Bước 2:

- Tiếp đến, trong một chiếc bát khác, bạn đun chảy bơ và đem trộn cùng tỏi băm, đường, mùi tây và ít tiêu.

Bước 3:

- Bạn thái bánh mì thành những lát nhỏ, phết sốt bơ tỏi lên một mặt của hai miếng bánh rồi cho nhân phô mai ngô kẹp giữa hai miếng bánh này (hai mặt phết bơ tỏi quay ra ngoài). Làm tương tự với những miếng còn lại.

Bước 4:

- Nướng những chiếc bánh xinh xắn này trên chảo với lửa nhỏ và trở mặt để bánh vàng giòn đều.

Bước 5:

- Giờ chỉ cần rưới sữa đặc lên và rắc thêm ít mùi tây là xong rồi!

Xếp bánh và chuẩn bị ship hàng thôi!

Định mở tiệm bán đồ ăn vặt online thì nhất định phải nghía thử món này nhé - Ảnh 6.

Ăn cùng mứt cũng hợp lắm luôn!

Định mở tiệm bán đồ ăn vặt online thì nhất định phải nghía thử món này nhé - Ảnh 7.

Định mở tiệm bán đồ ăn vặt online thì nhất định phải nghía thử món này nhé - Ảnh 8.

Nguyên liệu làm bánh mì phô mai sữa đặc:

- 60g phô mai Mozzarella

- 30g ngô ngọt

- 30g cream cheese

- 60g bơ

- 7g tỏi băm

- 5g đường

- Bánh mì baguette, sữa đặc, mùi tây, tiêu

Nguồn: Cookat