Diễn biến dịch Covid-19 ngày 25/3: TP.HCM cho phép quán ăn mở cửa, phục vụ một lúc tối đa 30 người

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 08:07 25/03/2020

Theo Bộ Y tế, hiện trên cả nước đã ghi nhận 141 ca dương tính với Covid-19, 1.596 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly và gần 50.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang phải cách ly theo dõi sức khoẻ.

Nóng: Dừng vận chuyển người Việt Nam từ nước ngoài về sân bay Nội Bài

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn hỏa tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam, yêu cầu tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, từ 0h ngày 26/3 đến hết ngày 31/3.

Theo đó, do các khu cách ly trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đã quá tải, không còn khả năng tiếp nhận thêm, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thông báo ngay đến tất cả các hãng hàng không tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế đến Cảng Hàng không Nội Bài.

Thời điểm áp dụng: kể từ 00 giờ 00 phút ngày 26/3 đến hết ngày 31/3/2020.

Nóng: Dừng vận chuyển người Việt Nam từ nước ngoài về sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Phạt hành chính 10 triệu đồng du học sinh trốn cách ly ra sân bay Nội Bài định sang Anh

Chiều 25/3, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Hà Nội cho biết, Quận đã lập hồ sơ xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng bỏ trốn lên sân bay Nội Bài, định bay sang Anh.

Cụ thể, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng quận Long Biên đã phát hiện trường hợp Vũ Thu Hà (sinh năm 1995, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) là du học sinh Anh về nước đang bị cách ly tại nhà đã có trốn cách ly khi còn 2 ngày nữa hết thời hạn.

Qua công tác nắm thông tin, các đơn vị chức năng quận Long Biên đã cùng nhân viên an ninh sân bay nhanh chóng phát hiện, đưa người này về để xử lý.

Phạt hành chính 10 triệu đồng du học sinh trốn cách ly ra sân bay Nội Bài định sang Anh - Ảnh 1.

TP.HCM cho phép quán ăn mở cửa, phục vụ tối đa 30 người cùng lúc

Ngày 25/3, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan ký văn bản gửi UBND 24 quận, huyện về việc tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban quản lý An toàn thực phẩm yêu cầu UBND 24 quận, huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như quán ăn, nhà hàng, thức ăn đường phố, căn tin cơ quan, bệnh viện,... thực hiện các yêu cầu về hạn chế tụ tập đông người để phòng dịch.

Ban quản lý An toàn thực phẩm yêu cầu các điểm kinh doanh ăn uống chỉ phục vụ tối đa 30 người ăn uống cùng lúc. Khuyến khích các hình thức đặt hàng, bán hàng qua điện thoại, qua mạng và giao hàng tận nơi.

Riêng các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể của công nhân vẫn hoạt động bình thường nhưng phải có biện pháp giảm số lượng người sử dụng suất ăn cùng một thời điểm.

Theo Zing News

TP.HCM: Phạt 30 triệu đồng nếu tập trung đông người tại vùng dịch

Từ nay nếu người nào không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch sẽ bị phạt tối đa 30 triệu đồng. Ngoài ra, người nào che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm sẽ bị phạt cao nhất 2 triệu đồng.

TP. HCM: Phạt 30 triệu đồng nếu tập trung đông người tại vùng dịch sau khi có quy định cấm - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Cách ly 53 cán bộ nhân viên bệnh viện huyện Bình Chánh đi đám tang

Chiều 25/3, ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch UBND Huyện Bình Chánh xác nhận có 53 cán bộ nhân viên Bệnh viện Huyện Bình Chánh được cách ly do tiếp xúc gần với một người dương tính COVID-19.

Ông Trần Phú Lữ cho biết thêm, hiện trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố. Hiện nay 53 trường hợp này đang được cơ quan chức năng tập trung lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung các trường hợp F1. Đồng thời thực hiện cách ly tại nhà đối với trường hợp F2, và rà soát F3 để theo dõi giám sát sức khỏe.

TP.HCM: Kiến nghị ngưng buýt sông, xe buýt không chở quá 20 khách

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải xe buýt tại TP thực hiện vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa của xe, và không quá 20 hành khách. Đồng thời, hành khách đi xe buýt sẽ được nhân viên phục vụ hướng dẫn ngồi xen kẽ, mỗi hàng ghế chỉ bố trí 1 người, không bố trí ngồi gần nhau với khoảng cách an toàn nhất.

Sở GTVT cũng yêu cầu với các đơn vị kinh doanh vận tải thông báo, hướng dẫn hành khách tại các bến xe liên tỉnh, điểm cuối tuyến, trạm dừng, nhà chờ... phải đứng cách nhau tối thiểu 2 m. Đồng thời trang bị nước rửa tay trên xe buýt tại các cửa lên xuống, để khách vệ sinh trước khi lên xe và vào chỗ ngồi.

Sở GTVT TP HCM kiến nghị ngưng buýt sông, xe buýt không chở quá 20 khách - Ảnh 2.

Riêng với tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông), Sở GTVT kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương dừng hoạt động trong 2 tuần, từ hôm nay (25-3) đến hết ngày 5-4.

Bộ Y tế yêu cầu xét nghiệm toàn bộ 5.000 nhân viên, bệnh nhân tại BV Bạch Mai

Sáng 25/3, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn chủ trì buổi họp với Bệnh viện Bạch Mai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện.

Theo thống kê, đến ngày 24/3 đã ghi nhận 03 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến bệnh viện, trong đó có bệnh nhân 86 và bệnh nhân 87 là 02 nữ điều dưỡng của BV. Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân 133 nhập viện điều trị tại Khoa Thần Kinh từ ngày 29/02 đến ngày 22/03.

bv

Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV2 cho tất cả nhân viên bệnh viện (gần 4.000 người) và gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Hà Nội yêu cầu tạm đóng cửa tất cả quán cà phê, phòng gym đến hết ngày 5/4

Trong buổi họp của BCĐ phòng, chống Covid-19 Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chính thức đề nghị các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ xăng dầu bán lẻ, cửa hàng thuốc, cửa hàng rau củ quả, lương thực thực phẩm,... đều phải đóng cửa từ nay đến hết ngày 5/4.

Bên cạnh đó, tạm dừng các quán bar, nhà hàng, karaoke, phòng tập gym,... không kể nội thành hay ngoại thành.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm đóng cửa tất cả quán cà phê, phòng gym đến hết ngày 5/4 - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca nhiễm Covid-19

CA BỆNH 135 (BN135): Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, địa chỉ của bố mẹ: đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

CA BỆNH 136 (BN136); Bệnh nhân, nữ, 23 tuổi, địa chỉ ở: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân học sinh từ Mỹ, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/02/2020.

CA BỆNH 137 (BN137): Bệnh nhân nam, 36 tuổi, địa chỉ ở: Yên Thành, Nghệ An. Bệnh nhân là du khách từ Đức, nhập cảnh về Nội Bài ngày 15/03/2020.

CA BỆNH 138 (BN138) Bệnh nhân nam, 23 tuổi, địa chỉ ở: Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là học sinh từ Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03/2020.

CA BỆNH 139 (BN139): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ: Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CA BỆNH 140 (BN140): Bệnh nhân nam, 21 tuổi, địa chỉ : Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03/2020

CA BỆNH 141 (BN141): Bệnh nhân là bác sỹ, 29 tuổi, làm việc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Cô gái trốn cách ly lên Nội Bài để bay sang Anh

Trong buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội chiều 25/3, đại diện quận Long Biên báo cáo trên địa bàn có một trường hợp là nữ, 25 tuổi, đã tự ý trốn cách ly.

Cụ thể, cô gái được yêu cầu cách ly tại nhà riêng có địa chỉ ở phường Sài Đồng. Tuy nhiên, khi còn 2 ngày nữa hết thời hạn cách ly, đã tự lên sân bay Nội Bài và dự kiến bay đi Anh.

Khi nắm bắt được tình hình, lực lượng quận Long Biên và công an phường Sài Đồng đã lên sân bay Nội Bài, đưa người này về khu vực. Dự kiến, quận sẽ vận chuyển trường hợp này đến khu cách ly tập trung.

Thời gian tới, quận Long Biên sẽ xem xét quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật, với mức xử phạt 5-7 triệu đồng.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Hà Nội: Cô gái người Đan Mạch dương tính với Covid-19

Hôm qua (24/3), Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 2 người Đan Mạch, trong đó một cô gái 20 tuổi, đã được xác định dương tính với Covid-19.

Quận đã phối hợp với Bệnh viện Nhi đưa bệnh nhân vào phòng cách ly âm của Khoa Bệnh truyền nhiễm, sau đó vận chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (bao gồm cả bạn trai đi cùng).

Trong quá trình chờ xét nghiệm, bệnh nhân có ngồi tại cửa hàng tiện lợi Circle K (73 Chùa Láng), quận đã rà soát các trường hợp tiếp xúc gần, phát hiện có 4 nhân viên và 20 người có ngồi cùng không gian. Trong đó, đã xác định 9 trường hợp, còn 11 người tiếp tục rà soát.

photo-1

Ảnh minh hoạ

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Cô gái trốn cách ly lên Nội Bài để bay sang Nga

Trong buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội chiều 25/3, đại diện quận Long Biên báo cáo trên địa bàn có một trường hợp là nữ, 25 tuổi, đã tự ý trốn cách ly.

Cụ thể, cô gái được yêu cầu cách ly tại nhà riêng có địa chỉ ở phường Sài Đồng. Tuy nhiên, khi còn 2 ngày nữa hết thời hạn cách ly, đã tự lên sân bay Nội Bài và dự kiến bay đi Mát-xcơ-va, Nga.

photo-1

Ảnh minh hoạ

Khi nắm bắt được tình hình, lực lượng quận Long Biên và công an phường Sài Đồng đã lên sân bay Nội Bài, đưa người này về khu vực. Dự kiến, quận sẽ vận chuyển trường hợp này đến khu cách ly tập trung.

Thời gian tới, quận Long Biên sẽ xem xét quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật, với mức xử phạt 5-7 triệu đồng.

Bamboo Airways thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa công dân Séc và châu Âu hồi hương

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, vào ngày 25/3/2020, Bamboo Airways phối hợp cùng Đại sứ quán Séc tại Việt Nam đã thực hiện chuyến bay đặc biệt từ Hà Nội đến thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) để đưa nhiều công dân Séc và châu Âu hồi hương.

Chuyến bay đặc biệt này đưa gần 300 hành khách quốc tịch Séc và châu Âu trở về quê hương, trên đường bay thẳng Hà Nội - Praha.

Xem thêm tại đây.

Lai Châu trắng đêm rà soát được 26 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19

Liên quan đến nữ bệnh nhân số 133 ở Lai Châu nhiễm Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu cho biết, cả đêm 24/3 sang rạng sáng 25/3 đơn vị đã huy động tất cả lực lượng của đơn vị phối hợp với công an tiến hành điều tra, rà soát bước đầu ghi nhận có 26 trường hợp F1, 258 trường hợp F2, riêng các trường hợp F3 tiếp tục tiến hành thống kê.

Các trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân được cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, F2 bắt buộc phải đến trung tâm cách ly tạm thời để bác sỹ thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đối với F3 sau khi xác định rõ từng người sẽ hướng dẫn cách ly tại nhà.

Lai Châu phong tỏa khu phố, trắng đêm rà soát được 26 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19

Ngành Y tế Lai Châu trước đó kiểm tra thân nhiệt người dân trên địa bàn

26 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19

Theo thống kê, tính đến 14h chiều ngày 25/3, Việt Nam đã ghi nhận 134 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó có 17 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện). Hiện 21/63 tỉnh, thành phố đã ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, tại Hà Nội ghi nhận nhiều nhất (44) trường hợp, TP.HCM (34) trường hợp, Vĩnh Phúc (11) trường hợp...

Tính đến 14 giờ ngày 25/3/2020, có 117 bệnh nhân (85 người Việt Nam và 32 người nước ngoài) đang được điều trị tại 16 cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; 26 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1; 7 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 46.933 người, trong đó có 412 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.386 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 26.135 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Xem thêm tại đây.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm thời đóng cửa quán bar, karaoke, người dân không tập trung hiếu hỷ, sinh nhật

Ngày 24/3, UBND Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Chính quyền thành phố yêu cầu các quận/huyện/ thị xã tuyệt đối không được chủ quan và phải luôn chủ động, sẵn sàng điều kiện ứng phó với mọi tình huống, kể cả tình huống xấu nhất.

Xem chi tiết tại đây.

Hải Phòng tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát có công suất phục vụ trên 30 người từ hôm nay

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng chỉ đạo cụ thể như sau:

Dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát có công suất phục vụ trên 30 người từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉ đạo nêu trên.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

Hơn 400 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đại diện tiếp nhận ủng hộ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay "Quỹ phòng chống dịch Covid-19" đã nhận được số tiền ủng hộ, đóng góp gần 340 tỷ đồng.

Dịch vụ tin nhắn ủng hộ phòng, chống dịch cũng nhận được gần 62 tỷ đồng sau 6 ngày phát động (tính đến hết ngày 23/3/2020).

Như vậy, hiện "Quỹ phòng chống dịch Covid-19" đã nhận được tổng cộng hơn 400 tỷ đồng ủng hộ từ nhân dân.

Sau nam phi công Vietnam Airlines, đã có thêm 7 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến quán bar Buddha

ca91quanbar-1585103883788879480881

Xem chi tiết tại đây.

Tập đoàn VinGroup kích hoạt thêm 100 tỷ đồng tài trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Cho đến thời điểm này, Tập đoàn VinGroup đang là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc tài trợ, ủng hộ việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm chung tay cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn VinGroup vừa có đề xuất tài trợ gói trang thiết bị y tế, máy móc - hóa chất xét nghiệm virus Sars-CoV-2 trị giá 100 tỷ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn VinGroup tài trợ 100 máy thở cao cấp dùng cho xâm nhập và không xâm nhập, 800 bộ test Covid-19 của Hàn Quốc, 200.000 test Covid-19 của Hàn Quốc,…

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

TP.HCM: 682/742 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đã âm tính, rà soát chuyến bay của BN121 từ Mỹ về Tân Sơn Nhất

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tính đến sáng 25/3, trên địa bàn thành phố đã xác định 34 trường hợp nhiễm Covid-19 (3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện. Trong ngày 23/3 xác định thêm 4 trường hợp nhiễm mới là bệnh nhân 124, 125, 126, 127 đều có liên quan đến bar Buddha).

Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh: 265 người. 256/265 trường hợp có kết quả âm tính, 09 trường hợp đang đợi kết quả.

Xem chi tiết tại đây.

Bệnh nhân số 133 được đưa về Lai Châu bằng xe cứu thương sau khi điều trị tại BV Bạch Mai

Tối 24/3, Bộ Y tế thông báo ca bệnh nhiễm Covid-19 thứ 133, một phụ nữ 66 tuổi ở Tân Phong (Lai Châu) từng khám chữa bệnh tại BV Bạch Mai.

Ngày 29/2, bệnh nhân nghi bị tai biến mạch máu não, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu rạng sáng. Đến 8h30' cùng ngày, bà được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội, điều trị tại phòng tự nguyện ở giường số 30, khoa Cấp cứu thần kinh.

Đến ngày 22/3, bệnh nhân được xe cứu thương của Bệnh viện Bạch Mai chuyển thẳng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

100 người Việt Nam bị "kẹt" tại sân bay Thái Lan, Singapore

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết ngày 24-3, ngay sau khi nhận được thông tin khoảng 100 công dân Việt Nam trên đường về nước bị "kẹt" khi quá cảnh tại các sân bay quốc tế của Thái Lan và Singapore, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Singapore khẩn trương liên hệ với các nhóm công dân nói trên để tìm hiểu thông tin, chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, các hãng hàng không để tìm chuyến bay phù hợp, đưa công dân về nước.

Các cơ quan đại diện đã kiên trì trao đổi với các hãng Hàng không Singapore Airlines và Thái Airways để đưa các công dân về đến Việt Nam ngay trong ngày.

photo-1

Trong số đó, 37 công dân bị mắc kẹt tại sân bay Changi (Singapore) do dịch Covid-19 đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài vào chiều 24-3, theo thông tin của Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương.

Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 7, tìm hành khách trên 7 chuyến bay mới xác định ca mắc Covid-19

Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay sau có hành khách mắc COVID-19, bao gồm:

1. EK364 của Emirates từ Dubai đến TPHCM ngày 15/3/2020 (nối từ chuyến EK 30 của Emirates từ London đến Dubai).

2. SU290 của Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày 15/3/2020.

3. TG560 của Thai Airways từ Bangkok đến Hà Nội ngày 15/3/2020 (nối chuyến tử London).

4. BI 381 của Royal Brunei Airlines từ Brunei đến TPHCM ngày 17/3/2020 (nối chuyến từ Malaysia).

5. EK392 của Emirates từ Dubai đến TPHCM ngày 19/3/2020 (nối từ chuyến EK4 của Emirates từ London đến Dubai).

6. NH831 của All Nippon Airways (ANA) từ Nhật Bản đến TPHCM ngày 19/3/2020 (nối chuyến từ Hoa Kỳ).

7. JL751 của Japan Airlines từ Tokyo đến Hà Nội ngày 20/3/2020.

fjb1581342366

Như trên chuyến SU290 từ Moscow đến Hà Nộ ngày 15/3, trong thông tin các ca mắc tối 24/3 của Bộ Y tế, phát hiện tới 4 hành khách đi trên chuyến bay này nhập cảnh vào Việt Nam mắc Covid-19. Đó là các bệnh nhân 130, 132, 132 và 134.

Vì thế, Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này

15 khách sạn Hà Nội đăng ký làm nơi cách ly Covid-19 có giá 500.000-1.500.000 đồng/đêm

Theo Sở Du lịch Hà Nội, tính đến ngày 23-3, có 15 khách sạn đăng ký phục vụ khách du lịch cách ly tại Hà Nội với 1.437 phòng, 2.850 giường, đáp ứng cho 2.850 khách… Cơ quan y tế đã hướng dẫn các khách sạn quy trình thực hiện cách ly như bố trí thang máy riêng, biển chỉ dẫn, lối ra vào, vệ sinh, khử trùng, bố trí ăn uống, đi lại.

Các khách sạn đã chủ động phòng, chống dịch cho khách du lịch và nhân viên tại khách sạn như phun thuốc phòng chống dịch, phát khẩu trang miễn phí, đặt dung dịch sát khuẩn tại nơi công cộng, khu vực lễ tân…

15 khách sạn Hà Nội đăng ký làm nơi cách ly Covid-19 - Ảnh 1.

Khách sạn Hoà Bình được trưng dụng làm nơi cách ly Covid-19

Mức giá các khách sạn đưa ra dao động từ 500.000-1.500.000 đồng/đêm, tức là giảm từ 30-50%. Chủ các khách sạn này cho biết, nếu được trưng dụng, họ sẽ chấp hành nghiêm các quy định của ngành y tế, ngành du lịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

134 ca dương tính, 1.596 trường hợp nghi nhiễm và gần 50.000 người phải cách ly

Theo Bộ Y tế, tính đến 22h00 ngày 24/03, trên cả nước đã ghi nhận 134 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

- 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

- 01 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Ngoài ra, trên cả nước có 1.596 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang được cách ly theo dõi; 49.933 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khoẻ.

Diễn biến dịch Covid-19 ngày 25/3: TP.HCM cho phép quán ăn mở cửa, phục vụ một lúc tối đa 30 người - Ảnh 41.