ĐH Harvard, MIT đóng cửa, chuyển sang học online, yêu cầu sinh viên rời khỏi ký túc xá để phòng tránh dịch Covid-19

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 11:05 11/03/2020

Mới đây, các trường ĐH hàng đầu tại Mỹ đã chính thức thông báo yêu cầu sinh viên không trở lại trường, đồng thời chuyển khỏi ký túc xá, nhà trường chuyển sang học online nhằm phòng tránh Covid-19.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang trở thành mối lo ngại của rất nhiều người, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh này, hàng loạt các trường học trên toàn thế giới đã chính thức đưa ra thông báo về việc điều chỉnh thời gian quay trở lại trường cho học sinh, sinh viên. Thậm chí một số quốc gia hoặc vùng, khu vực tâm dịch còn tạm thời đóng cửa trường học, cho học sinh tiếp tục nghỉ để phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Như mới đây, hai trường Đại học hàng đầu thế giới là Harvard và MIT đã chính thức thông báo yêu cầu sinh viên không trở lại trường, nhà trường chuyển sang học online, đồng thời chuyển khỏi ký túc xá nhằm phòng tránh Covid-19.

Theo nguồn tin cập nhật từ Boston Herald, ngày 10/3, cả Harvard và MIT đều đưa ra thông báo này đến toàn thể giáo viên, sinh viên của nhà trường. Cụ thể, Đại học Harvard đã yêu cầu sinh viên dọn khỏi ký túc xá vòng 5 ngày, kể từ ngày 11/3 đến ngày 15/3. Tất cả lớp học được chuyển sang trực tuyến sau 23/3, yêu cầu sinh viên không trở lại trường.

ĐH Harvard, MIT đóng cửa, chuyển sang học online, yêu cầu sinh viên rời khỏi ký túc xá để phòng tránh dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đại học Harvard

Chia sẻ về vấn đề này, Hiệu trưởng Đại học Harvard, bà Lawrence S. Bacow viết trong email thông báo: "Quyết định chuyển sang dạy online không hề dễ dàng. Sự thay đổi này hướng tới việc hạn chế tập trung theo nhóm đông và chia sẻ không gian chung như phòng học, căng tin, ký túc xá với nhiều người khác". Bà cũng chỉ rõ quyết định này của nhà trường không chỉ để bảo vệ sinh viên mà còn để đảm bảo an toàn cho các thành viên khác trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, trong thư gửi sinh viên, Hiệu trưởng Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ông L. Rafael Reif cũng chia sẻ quyết định chính thức thông báo yêu cầu sinh viên không trở lại trường dựa trên khuyến nghị của cơ quan y tế bang, liên bang nhằm hạn chế dịch Covid-19 lây lan.

"Dù nguy cơ nhiễm dịch tại MIT vẫn ở mức thấp, trước tình hình dịch bệnh lây lan tại bang Massachusetts cũng như nơi khác, chúng ta cần tăng cường biện pháp bảo vệ cộng đồng nhà trường nhân viên, sinh viên, giảng viên cùng nơi chúng ta sinh sống", ông Reif viết.

ĐH Harvard, MIT đóng cửa, chuyển sang học online, yêu cầu sinh viên rời khỏi ký túc xá để phòng tránh dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Được biết Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hủy tất cả lớp học vào tuần tới, thông báo sinh viên hệ đại học không trở lại trường sau kỳ nghỉ xuân. Sinh viên cần chuyển khỏi ký túc xá từ ngày 14 và hoàn tất trước trưa 17/3. Đồng thời các lớp học trực tuyến sẽ bắt đầu từ ngày 30/3.

Trước đó, nhiều trường ĐH ở một số bang của Hoa Kỳ cũng thông báo hủy các lớp học, yêu cầu sinh viên không đến trường mà chuyển sang học trực tuyến từ ngày 23/3.

Nguồn: Boston Herald

ĐH Harvard, MIT đóng cửa, chuyển sang học online, yêu cầu sinh viên rời khỏi ký túc xá để phòng tránh dịch Covid-19 - Ảnh 4.