Debut hơn 3 năm mà chỉ ra đúng 1 bài, mục đích SM lập nhóm nhỏ của SNSD là để... bán lịch?

KIKI, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 07/11/2021

Là nhóm nhạc mà không ra nhạc, chỉ có thể là OH!GG.

Debut từ năm 2018 với Lil' Touch, đã 3 năm trôi qua, người hâm mộ vẫn chưa nghe thêm được động thái gì về hoạt động âm nhạc của SNSD-OH!GG. Không quảng bá sản phẩm, không đi diễn, không ra thêm bài mới, không rục rịch comeback, 5 cô nàng SM cứ thế dậm chân tại chỗ khiến fan chờ đợi trong bất lực.

Debut hơn 3 năm mà chỉ ra đúng 1 bài, mục đích SM lập nhóm nhỏ của SNSD là để... bán lịch? - Ảnh 1.

Năm 2018, OH!GG được thành lập sau khi Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời SM

Lil' Touch - sản phẩm âm nhạc duy nhất trong 3 năm của OH!GG

Bất cứ động thái nhỏ nhặt nào từ idol cũng khiến fan của OH!GG "đoán già đoán non" liệu rằng đây có phải là hint cho màn comeback sắp tới không. Nhưng tất nhiên, không phải. Sau tất cả, người hâm mộ đã tinh tế phát hiện ra mục đích SM thành lập nhóm: để bán lịch.

Câu trả lời cho mục đích SM thành lập OH!GG chính là để bán lịch (Clip: Facebook Rino Pham)

Sở dĩ người hâm mộ đưa ra câu trả lời như vậy là vì OH!GG ra mắt với tư cách là một nhóm nhạc nhưng lại... chẳng ra nhạc. Mặc kệ fan chờ đợi, SM vẫn cứ đóng băng hoạt động của nhóm. Mỗi năm, fan chỉ được thấy 5 cô nàng hoạt động cùng nhau một lần duy nhất vào thời điểm cuối năm để phát hành bộ lịch Season's Greetings.

Debut hơn 3 năm mà chỉ ra đúng 1 bài, mục đích SM lập nhóm nhỏ của SNSD là để... bán lịch? - Ảnh 4.

Season's Greetings 2020

Debut hơn 3 năm mà chỉ ra đúng 1 bài, mục đích SM lập nhóm nhỏ của SNSD là để... bán lịch? - Ảnh 5.

Season's Greetings 2021

Debut hơn 3 năm mà chỉ ra đúng 1 bài, mục đích SM lập nhóm nhỏ của SNSD là để... bán lịch? - Ảnh 6.

Và mới đây, SM vừa "nhá hàng" bộ ảnh Season's Greetings 2022 của OH!GG

Vậy nên, cũng không hề sai khi nói SM lập nhóm chỉ để bán lịch. Nhạc thì không thấy đâu, năm nào cũng toàn là lịch thôi mà.

Phản ứng của người hâm mộ khi phát hiện ra "âm mưu" này của SM:

- Ừ vậy đó, hết thắc mắc nha!

- Rồi xong, thế là từ bây giờ stream Lil' Touch sẽ không bao giờ có thể nghe ra "balli" được nữa rồi.

- Đúng là tư bản, rất biết cách lấy DJ miền Tây ra dụ dỗ.

- Phải thế mới nhanh chóng thoát được tầm trung vươn lên tầm cao mới các bác ạ.

- Nhóm gì ra được 1 bài hát xong bán lịch quanh năm, ngay cả dance practice cũng không có.

- Ra bài này là có ý đồ cả rồi. SM nói rõ ràng thế còn gì: bán lịch thôi!

- Bán lịch thôi chứ không comeback.

- Group gì ra đúng 1MV không quảng bá, còn fan thì mòn mỏi tới mức không dám mong chờ gì nữa.

Nguồn: Facebook Rino Pham