Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi?

KIKI, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 12/09/2021

Kết quả của cuộc bình chọn những ca khúc đại diện cho nền âm nhạc Kpop sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Người hâm mộ Kpop gần đây đã lập ra một cuộc bình chọn các ca khúc phổ biến và ảnh hưởng sâu rộng nhất có thể đại diện cho nền âm nhạc của xứ sở kim chi. Đấy là những bài hát mà hầu như ai cũng đều biết đến, dù có là fan của nhóm nhạc đó hay không. Và kết quả của cuộc bình chọn liệu có trùng với suy nghĩ của bạn?

1. Gee (SNSD)

Theo người hâm mộ, Gee là bài hát mang tính biểu tượng mạnh mẽ nhất cho nền âm nhạc Kpop. Được chính thức phát hành vào năm 2009, Gee nổi lên như một hiện tượng với giai điệu sôi động, vui tươi cùng vũ đạo càng cua đặc trưng. Đây cũng là bài hát đưa tên tuổi của SNSD vụt sáng và dần được công nhận là "nhóm nhạc quốc dân" như bây giờ.

Là một trong những ca khúc điển hình nhất của Kpop, Gee có độ phủ sóng rất lớn trong cộng đồng người nghe nhạc và được nhiều nhóm nhạc nổi tiếng "rủ nhau" cover như TWICE, Red Velvet, GFRIEND, 2PM...

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 1.

Ca khúc vũ điệu càng cua có độ nhận diện lớn trong cộng đồng fan Kpop

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 2.

Red Velvet...

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 3.

GFRIEND hay TWICE và nhiều nhóm nhạc khác đều từng cover ca khúc này

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 4.

BTS cũng không tránh khỏi tình trạng tự động bật mood hát theo khi hit Gee vang lên

MV Gee - SNSD

2. Sorry Sorry - Super Junior

Nhắc đến Super Junior thì không thể quên bản hit từng gây bùng nổ Châu Á - Sorry Sorry. Bài hát với giai điệu bắt tai, dễ thuộc cùng vũ đạo "xin lỗi" này có thể coi là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Super Junior với khả năng "oanh tạc" và trụ vững mọi BXH trong và ngoài nước.

Quả nhiên bình chọn cho Sorry Sorry là ca khúc mang tính biểu tượng xếp thứ 2 của Kpop là không hề ngoa, vì ngay cả những nhóm nhạc từ gen 2 như SNSD, gen 3 như NCT hay gen 4 như LOONA đều từng tái hiện bản hit này của tiền bối trên sân khấu.

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 6.

"Nhóm nhạc quốc dân" SNSD từng cover ca khúc Sorry Sorry của tiền bối

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 7.

LOONA...

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 8.

Hay NCT cũng từng mang ca khúc này lên sân khấu

MV Sorry Sorry - Super Junior

3. Rough (GFRIEND)

Theo lượt bình chọn, Rough của GFRIEND đứng top 3 danh sách những ca khúc đại diện cho Kpop. Bài hát thuộc album SLOWFLAKE đã mang về cho các cô gái chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp trên show âm nhạc hàng tuần, đồng thời cho thấy sự thăng tiến vượt bậc của 6 cô gái trong lĩnh vực âm nhạc.

Dù bài hát có giai điệu sôi động cùng vũ đạo mạnh mẽ, nhưng người nghe vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác của các nữ sinh khi hồi tưởng lại quãng thời gian còn mang áo đồng phục học sinh. Có lẽ vì thế mà khán giả càng thêm đồng cảm và yêu thích ca khúc này của GFRIEND.

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 10.

Rough của GFRIEND rất được fan ưa chuộng

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 11.

Trong chương trình Idol School

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 12.

Và BOY24 đều có các thí sinh cover Rough

MV Rough - GRIEND

4. Eyes, Nose, Lips (Taeyang)

Hẳn là fan Kpop đều "quen mặt" với bản tình ca Eyes, Nose, Lips mà Taeyang dành cho người thương Min Hyorin, bây giờ đã là vợ của anh. Bài hát mang giai điệu da diết, qua giọng ca của thành viên BIGBANG lại càng thêm đẹp đẽ và ngọt ngào, chạm thẳng đến cảm xúc của người nghe.

Ca khúc này đã mang về cho Taeyang giải Bài hát của năm tại MAMA 2014, đồng thời cũng chính là cột mốc thăng hoa trong mọi mặt của năm ca sĩ, từ tình cảm đến âm nhạc.

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 14.

Phân cảnh tuyệt phẩm trong Eyes, Nose, Lips

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 15.

V và Jungkook (BTS) cũng "phải lòng" ca khúc này

MV Eyes, Nose, Lips - Taeyang

5. Replay (SHINee)

Replay không chỉ mang tính biểu tượng của Kpop như người hâm mộ bình chọn mà còn là ca khúc đại diện cho SHINee. Đây là single đầu tiên đánh dấu sự ra mắt của nhóm vào ngày 23/5/2008, là sự kết hợp hoàn hảo của những giọng ca mạnh mẽ cùng bước nhảy điêu luyện, mượt mà từ những chàng trai trong ngày đầu ra mắt trước công chúng.

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 17.

Replay của SHINee đứng thứ 5 trong số những ca khúc mang tính biểu tưởng nhất Kpop

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 18.

Ca khúc được cover bởi TXT...

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 19.

ASTRO và nhiều nhóm khác

MV Replay - SHINee

6. Growl (EXO)

Không thể phủ nhận, Growl chính là siêu hit đưa tên tuổi của EXO vụt sáng vươn ra thế giới, một bước trở thành sao hạng A. Từ giai điệu cho đến vũ đạo, Growl đã tạo nên "cơn sốt" khiến cộng đồng fan Kpop bùng nổ và mang về cho nhóm một lượng fan khổng lồ. Đặc biệt, MV được ghi hình theo concept one-shot cũng là một điểm nhấn vô cùng đặc biệt để tạo nên sự thành công của ca khúc này.

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 21.

MV Growl của EXO từng được coi là hiện tượng châu Á

MV Growl - EXO

7. So Hot - Wonder Girls

Năm 2008, ca khúc So Hot của Wonder Girls được phát hành đã nhanh chóng gây được tiếng vang lớn và đứng đầu toàn bộ các BXH tại Hàn Quốc. Bên cạnh Tell Me Nobody của nhóm, đây cũng là một ca khúc được đánh giá cao và trở thành huyền thoại trong làng nhạc Kpop. 13 năm trôi qua, So Hot vẫn giữ vững được đẳng cấp trong lòng người nghe nhạc, thậm chí còn được cover bởi nhóm nhạc đình đám BLACKPINK.

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 23.

So Hot được đánh giá cao và trở thành huyền thoại trong làng nhạc Kpop

MV So Hot - Wonder Girls

8. Bboom Bboom (MOMOLAND)

Giữa hàng loạt tên tuổi đình đám, Bboom Bboom là một cái tên gây bất ngờ khi xuất hiện trong top 8 những ca khúc đại diện cho Kpop. Đây được coi là bản hit lớn nhất của MOMOLAND, giúp nâng cao độ phổ biến của nhóm và đưa danh tiếng của họ lên như "diều gặp gió".

Với giai điệu đáng yêu, tươi vui cùng vũ đạo đồng đều từng là xu hướng cover trong một thời gian dài, ca khúc này từng gây ảnh hưởng lớn trong cộng đồng người nghe nhạc và xứng đáng nhận được sự công nhận của khán giả.

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 25.

Bboom Bboom là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của MOMOLAND

MV Bboom Bboom - MOMOLAND

9. Gangnam Style (PSY)

Không hề ngạc nhiên khi Gangnam Style của PSY cũng góp mặt trong danh sách này. Giai điệu "Oppa Gangnam style" bắt tai và điệu nhảy ngựa trứ danh từng phủ sóng khắp mọi nơi, giúp Gangnam Style trở thành hiện tượng toàn cầu và thiết lập vô số kỷ lục về lượt xem cho ca khúc này. Đây cũng là bài hát Hàn Quốc đầu tiên đạt thứ hạng 2 tại BXH Billboard Hot 100.

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 27.

Điệu nhảy ngựa trứ danh của Gangnam Style

MV Gangnam Style - PSY

Tuy nhiên danh sách này sẽ khiến nhiều người cảm thấy không được trọn vẹn. Đều sở hữu những MV lên đến con số hàng tỷ lượt xem cùng mức độ phủ sóng vươn tầm thế giới, nhạc của BTS và BLACKPINK rất thịnh hành và hợp gu của người nghe nhạc hiện tại. Vì vậy, sự thiếu vắng của 2 cái tên đình đám này gây nhiều thắc mắc trong lòng người hâm mộ. Hẳn là fan BLACKPINK và BTS có khi... không biết đến topic bình chọn này và không thèm vote, còn nếu họ mà đã bình chọn thì fandom dễ lòng nào để idol thua được!

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 29.

Dù rất nổi tiếng nhưng ca khúc của cả BLACKPINK...

Danh sách bình chọn những ca khúc là biểu tượng Kpop: Gà nhà SM dẫn đầu nhưng BTS và BLACKPINK đâu rồi? - Ảnh 30.

... lẫn BTS đều không có tên trong danh sách

Nguồn: KB