Đánh giá thấp giải LCK, tuyển thủ từng "gáy bẩn" trước Faker bị cộng đồng LMHT phản pháo cực gắt

A Đồi, Theo Pháp luật & Bạn đọc 11:04 30/08/2021

Jensen từng bị "nghiệp quật" cực nặng tại CKTG 2016 vì dòng Tweet "gáy bẩn" với Faker.

Vào ngày 28/8, trận Chung kết LCK mùa Hè 2021 đã diễn ra với kết quả là DWG KIA đã đánh bại T1 với tỷ số 3 - 1. Trận đấu này đã thu hút được hơn 1,3 triệu lượt xem trên toàn thế giới và cho thấy sức hút rất lớn của cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển DK - T1.

Đánh giá thấp giải LCK, tuyển thủ từng gáy bẩn trước Faker bị cộng đồng LMHT phản pháo cực gắt - Ảnh 1.

DWG KIA lên ngôi vô địch LCK mùa Hè 2021

Đánh giá thấp giải LCK, tuyển thủ từng gáy bẩn trước Faker bị cộng đồng LMHT phản pháo cực gắt - Ảnh 2.

Trận Chung kết LCK mùa Hè 2021 giữa T1 và DWG KIA đã thu hút tới hơn 1,3 triệu lượt xem

Chính sức hấp dẫn lớn này mà ngay cả tuyển thủ đang thi đấu tại khu vực Bắc Mỹ như Jensen (Đường giữa của Team Liquid) cũng theo dõi trận Chung kết LCK mùa Hè 2021.

Tuy nhiên sau khi xem trận Chung kết kể trên có 12 phút thì Jensen lại đánh giá thấp các đội tuyển tại giải đấu LCK. Anh chàng này thậm chí còn cho rằng những đội tuyển Bắc Mỹ sẽ dễ dàng đánh bại các team Hàn Quốc tại CKTG 2021 sắp tới.

Đánh giá thấp giải LCK, tuyển thủ từng gáy bẩn trước Faker bị cộng đồng LMHT phản pháo cực gắt - Ảnh 3.

Jensen: "Tôi mới chỉ xem 12 phút của trận Chung kết LCK mùa Hè 2021 mà đã bị thuyết phục rằng những đội tuyển Bắc Mỹ sẽ dễ dàng hạ gục các team Hàn Quốc tại CKTG sắp tới"

Nếu như các bạn còn nhớ thì Jensen từng có một pha "gáy bẩn" với Faker hồi năm 2016. Sau đó thì Cloud9 (đội tuyển mà Jensen khi đó đầu quân) đã bị SKT T1 của "Quỷ Vương" nghiền nát tại kỳ CKTG cùng năm.

Vì vậy ngay khi dòng Tweet đánh giá thấp giải LCK của Jensen được đăng tải thì cộng đồng LMHT đã đào lại vụ việc năm 2016 để chế giễu anh chàng này. Có người tin rằng Jensen sẽ bị "nghiệp quật" tại CKTG 2021 sắp tới vì dòng Tweet kể trên mà thôi.

Cloud9 và Jensen đã bị SKT T1 hủy diệt hoàn toàn tại CKTG 2016

Đánh giá thấp giải LCK, tuyển thủ từng gáy bẩn trước Faker bị cộng đồng LMHT phản pháo cực gắt - Ảnh 5.

Họ (các đội LCK) đưa ra số lượng quyết định đúng đắn trong 12 phút còn nhiều hơn các team Bắc Mỹ cả năm vừa rồi

Đánh giá thấp giải LCK, tuyển thủ từng gáy bẩn trước Faker bị cộng đồng LMHT phản pháo cực gắt - Ảnh 6.

Tôi mới xem một trận ở giải EU Masters (giải hạng 2 của khu vực LEC) nhưng đã bị thuyết phục rằng họ sẽ đánh bại các team Bắc Mỹ tại CKTG

Đánh giá thấp giải LCK, tuyển thủ từng gáy bẩn trước Faker bị cộng đồng LMHT phản pháo cực gắt - Ảnh 7.
Đánh giá thấp giải LCK, tuyển thủ từng gáy bẩn trước Faker bị cộng đồng LMHT phản pháo cực gắt - Ảnh 8.

Game thủ liên tục nhắc lại dòng Tweet "gáy bẩn" với Faker của Jensen trong quá khứ để chế giễu anh chàng này

Đánh giá thấp giải LCK, tuyển thủ từng gáy bẩn trước Faker bị cộng đồng LMHT phản pháo cực gắt - Ảnh 9.
Đánh giá thấp giải LCK, tuyển thủ từng gáy bẩn trước Faker bị cộng đồng LMHT phản pháo cực gắt - Ảnh 10.

Có người còn cho rằng Jensen sẽ lại bị "nghiệp quật" vì dòng Tweet của mình giống với năm 2016 mà thôi

Có điều khá thú vị đó là chưa cần đến với CKTG 2021, Jensen đã bị "nghiệp quật" vì pha vạ miệng của mình. Cụ thể, Team Liquid của anh chàng này vừa bị 100 Thieves "bán hành" với tỷ số 0 - 3 tại trận Chung kết LCS mùa Hè 2021. Thậm chí, cá nhân Jensen trong trận đấu đó còn chẳng có nổi 1 mạng hạ gục dù được cầm những tướng giàu sát thương như Syndra hay LeBlanc.

Đánh giá thấp giải LCK, tuyển thủ từng gáy bẩn trước Faker bị cộng đồng LMHT phản pháo cực gắt - Ảnh 11.

KDA của Jensen tại trận Chung kết LCS mùa Hè 2021 đó là 0/11/6

Thiết nghĩ Jensen nên tận dụng khoảng thời gian trước khi CKTG 2021 khởi tranh để tập luyện và cải thiện phong độ thì hơn. Nếu tuyển thủ này cứ chơi như trong trận Chung kết LCS mùa Hè 2021 thì chuyện Jensen lại bị "bán hành" bởi đội tuyển LCK tại CKTG sắp tới là điều đương nhiên mà thôi.