Đánh bật GOT7, EXO và iKON, SEVENTEEN lọt danh sách "tứ đại cao thủ" cùng BTS, TWICE và IZ*ONE ở Nhật

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 05/06/2019

Xem ra các nhóm nhạc đến từ BIG3 lại không đạt thành tích cao như mong đợi như SEVENTEEN.

Cuối tháng 5 vừa qua, SEVENTEEN đã có màn tái xuất đầu tiên tại Nhật với single "Happy Ending" gồm 1 ca khúc chủ đề cùng tên và 2 bài hát phiên bản tiếng Nhật của "Oh My!" và "Healing". Sau 1 tuần phát hành, nhóm đã cho thấy sự lợi hại của mình với thành tích quá ấn tượng.

MV "Happy Ending" – SEVENTEEN

"Happy Ending" đã tẩu tán 254.877 bản sau 7 ngày phát hành (29/5 đến 4/6), giúp SEVENTEEN đứng hạng 2 trên BXH album hằng tuần của Oricon. Single cũng xếp vị trí quán quân trên iTunes của 5 nước gồm Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hà Lan,... đồng thời lọt top 5 tại 17 quốc gia.

Nhờ thành tích này, SEVENTEEN trở thành nhóm Kpop thế hệ 3 thứ 4 sau BTS, TWICE và IZ*ONE có doanh số single tiếng Nhật tuần đầu cán mốc 200 nghìn bản trên Oricon. Như vậy, "tứ đại cao thủ" thế hệ mới của Kpop tại "xứ sở hoa anh đào" vừa có sự góp mặt của boygroup nhà Pledis sau 1 năm ra mắt tại đây.

Đánh bật GOT7, EXO và iKON, SEVENTEEN lọt danh sách tứ đại cao thủ cùng BTS, TWICE và IZ*ONE ở Nhật - Ảnh 2.

SEVENTEEN là nhóm Kpop thế hệ 3 thứ 4 sau BTS, TWICE, IZ*ONE có doanh số single tiếng Nhật tuần đầu vượt mốc 200 nghìn bản trên Oricon

Sau kết quả có phần bất ngờ này, có thể thấy rằng các nhóm nhạc Kpop thế hệ 3 nổi tiếng nhất ở Nhật chỉ có 1 đại diện đến từ BIG3 là TWICE. Các đối thủ của SEVENTEEN ở Hàn nằm trong BIG3 như EXO, GOT7, iKON dù đã ra mắt tại Nhật nhưng thành tích chưa quá nổi bật.

Nguồn tham khảo: Soompi, Twitter