Đại diện BTS nhờ cảnh sát can thiệp sau vụ thành viên Jimin bị dọa giết

Jin Jin, Theo Trí Thức Trẻ 15:56 29/03/2017

Trước đó, một anti-fan đã đăng tải dòng trạng thái đe dọa tính mạng thành viên Jimin (BTS) trong concert sắp tới của nhóm tại Mỹ.

Vào ngày 26/3 vừa qua, một anti-fan với tên tài khoản là "Những tên BTS xấu xí" đã đăng tải những dòng trạng thái đe dọa tính mạng thành viên Jimin trong concert sắp tới của BTS tại Mỹ lên mạng xã hội kèm bức ảnh sơ đồ chỗ ngồi khán đài và hình ảnh một khẩu súng. Bức ảnh và dòng trạng thái đã gây nên sự hoang mang lớn trong cộng đồng fan của BTS.

Trước hành động này, công ty đại diện của BTS - Big Hit Entertainment - đã chính thức lên tiếng vào ngày 29/3 thông qua Dispatch: "Chúng tôi sẽ hợp tác với cảnh sát và lên phương án bảo an nơi diễn ra buổi trình diễn của nhóm trước những hành động gây hại của anti-fan".

Đại diện BTS nhờ cảnh sát can thiệp sau vụ thành viên Jimin bị dọa giết - Ảnh 1.

Đại diện BTS nhờ cảnh sát can thiệp sau vụ thành viên Jimin bị dọa giết - Ảnh 2.

Đại diện BTS nhờ cảnh sát can thiệp sau vụ thành viên Jimin bị dọa giết - Ảnh 3.

Anti-fan đe dọa tính mạng của thành viên BTS

Ngoài ra, phía ban tổ chức buổi diễn cũng đã thông báo trên mạng xã hội vào ngày 27/3: "Chúng tôi đã nghe đến việc hăm dọa của anti-fan vào ngày diễn ra buổi diễn. Chúng tôi sẽ xử lý triệt để và không để những sự việc đáng tiếc xảy ra". Cộng đồng fan của BTS cũng kêu gọi fan Kpop đứng lên chống lại lời đe dọa này ngay sau khi sự việc xảy ra. Cụm từ #ArmysWillProtectJimin leo lên top trend trên Twitter ngay vào ngày diễn ra sự việc.

Đại diện BTS nhờ cảnh sát can thiệp sau vụ thành viên Jimin bị dọa giết - Ảnh 4.

Thành viên Jimin của BTS

Nguồn: Dispatch