Đã có rất nhiều nghệ sĩ qua đời vì ung thư phổi: ai cũng cần hiểu biết về căn bệnh này

Bình Bình, Theo Trí Thức Trẻ 14:05 01/05/2019

Ung thư phổi là căn bệnh có nguy cơ tử vong rất cao, vì thế ai cũng cần biết cách phòng tránh ngay từ bây giờ.

Có rất nhiều nghệ sĩ Việt đã qua đời vì ung thư phổi

Sáng nay (1/5), thông tin nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư phổi đã khiến không ít người ngỡ ngàng. Sau nhiều ngày chống chọi với bệnh tật, dù đã nhận được sự chăm sóc, hỗ trợ của rất nhiều người nhưng nghệ sĩ Lê Bình đã không thể qua khỏi.

Trước đó, chúng ta từng chứng kiến không ít nghệ sĩ từng mắc phải căn bệnh này và đã qua đời như NSƯT Văn Hiệp (qua đời ngày 9/4/2013), NSƯT Hán Văn Tình (qua đời ngày 4/9/2016), ca sĩ Minh Thuận (qua đời ngày 18/9/2016), diễn viên Duy Thanh (qua đời ngày 14/4/2017).

Có thể thấy, căn bệnh ung thư phổi không trừ một ai. Hiện nay, căn bệnh này đang ngày càng lan rộng và xuất hiện phổ biến hơn. Thế nhưng ít ai để ý tới những nguyên nhân gây nên căn bệnh này lại là những vấn đề rất quen thuộc mà chúng ta hoàn toàn có thể tự mình phòng tránh. Do đó, việc tìm hiểu kỹ về loại bệnh này để chủ động phòng tránh là điều thật sự cần thiết.

Hiểu đúng về ung thư phổi

Ung thư phổi là căn bệnh có sự xuất hiện của các khối u ác tính bên trong các tế bào của ống dẫn khí. Khi không được điều trị kịp thời, khối u sẽ lan dần ra bên ngoài phổi, đi đến các mô hoặc bộ phận khác trong cơ thể, xảy ra quá trình di căn dẫn đến tử vong.

Có 2 loại ung thư phổi chính là ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC) và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC). Nguy cơ tử vong khi mắc ung thư phổi rất cao, trong đó xảy ra phổ biến hơn ở nam giới. 

Các nguyên nhân chính dẫn đến ung thư phổi:

- Thói quen hút thuốc lá: khiến các tế bào biểu mô phế quản sinh ra vẩy trồi lên biểu mô, dần dần phát triển thành ung thư.

- Mắc bệnh phổi mãn tính: những người có tiền sử mắc các bệnh phổi mãn tính như bệnh lao, bụi phổi thường sẽ có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn.

- Ô nhiễm không khí: khi môi trường làm việc, môi trường sống của bạn bị ô nhiễm, tiếp xúc với các loại khí gây hại thì nguy cơ bị ung thư phổi cũng rất cao.

- Yếu tố di truyền: nếu trong gia đình bạn có người mắc ung thư phổi thì nên đi thăm khám sớm để xử lý đề phòng vì căn bệnh này cũng có tính di truyền.

Đã có rất nhiều nghệ sĩ qua đời vì ung thư phổi: ai cũng cần hiểu biết về căn bệnh này - Ảnh 3.

Cách phòng tránh ung thư phổi

Chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh hoặc làm giảm nguy cơ mắc ung thư phổi từ chính những việc làm hàng ngày:

- Không hút thuốc lá, tránh tiếp xúc với khói thuốc lá bởi đây là nguyên nhân hàng đầu gây nên ung thư phổi.

- Ăn uống lành mạnh nhằm tăng cường khả năng miễn dịch. Các bạn nên bổ sung vào bữa ăn các thực phẩm giúp phòng tránh ung thư phổi như bông cải xanh, cà chua, việt quất, ngũ cốc nguyên hạt...

- Tránh xa nguồn khí ô nhiễm, bảo vệ cơ thể khi đến nơi có khói bụi hay không khí bị ô nhiễm, khi ra ngoài đường...

- Thường xuyên tập luyện cũng giúp tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh tốt hơn.

- Hạn chế rượu bia bởi các chất gây hại trong đó cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi.

- Đi khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện sớm các nguy cơ gây bệnh, từ đó phòng tránh tốt hơn.