Cuối cùng, JYP cũng đã chính thức vượt qua kỉ lục tưởng chừng như không ai có thể phá vỡ nổi của SM

Mít, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 23/09/2018

Thứ hạng của Big3 đã có sự thay đổi sau màn "vượt mặt" đầy ngoạn mục của JYP.

Vào ngày 19/9, giá trị vốn hoá thị trường của JYP Entertainment đã chạm ngưỡng 1.277 nghìn tỉ won (tương đương 1.147.129 USD). Con số này đã giúp JYP vượt mặt SM, trở thành công ty giải trí sở hữu giá trị vốn hóa thị trường cao nhất từ trước đến nay. Kỉ lục này trước đây thuộc về SM Entertainment với tổng số tiền vốn hoá thị trường là 1.262 nghìn tỉ won.

Giá trị vốn hoá thị trường được xem là thước đo quy mô của một công ty, được tính bằng cách lấy giá hiện tại của cổ phiếu nhân với lượng cổ phiếu đang lưu thông. Từ đó, độ thành bại của các ông lớn Kpop cũng được thể hiện qua những con số này. Có thể thấy, giá trị vốn hóa thị trường của JYP đạt được con số kỉ lục như vậy phần lớn nhờ vào công của TWICE, GOT7 cùng những tân binh đầy tiềm năng như Stray Kids hay Boy Story.

Cuối cùng, JYP cũng đã chính thức vượt qua kỉ lục tưởng chừng như không ai có thể phá vỡ nổi của SM - Ảnh 1.

TWICE hiện đang là nhóm nữ chủ lực, là "con gà đẻ trứng vàng" của nhà JYP

Cuối cùng, JYP cũng đã chính thức vượt qua kỉ lục tưởng chừng như không ai có thể phá vỡ nổi của SM - Ảnh 2.

GOT7 đặc biệt thành công ở thị trường Nhật Bản cùng những tour diễn thế giới khởi sắc, trở thành trụ cột của JYP

Cuối cùng, JYP cũng đã chính thức vượt qua kỉ lục tưởng chừng như không ai có thể phá vỡ nổi của SM - Ảnh 3.

Stray Kids...

Cuối cùng, JYP cũng đã chính thức vượt qua kỉ lục tưởng chừng như không ai có thể phá vỡ nổi của SM - Ảnh 4.

... hay Boy Story đều là những nhóm nhạc đầy tiềm năng trong tương lai

Nguồn tham khảo: AK