Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi "BTS và những người bạn" trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”?

KLinh, Theo Helino 23:46 01/01/2020

Kết quả những lễ trao giải cuối năm đã phản ánh sự thay đổi trong cục diện của Kpop năm 2019, khi Big 3 đã không còn là đối thủ trong cuộc đua thành tích với BTS nói riêng và Big Hit nói chung.

Những tháng ngày cuối cùng của năm 2019 cũng là thời điểm các lễ trao giải âm nhạc tại Hàn Quốc được tổ chức. Những giải thưởng trong các sự kiện này không chỉ vinh danh nỗ lực, sự cống hiến của các nghệ sĩ xuất sắc mà còn phản ánh cục diện của nền âm nhạc xứ sở Kim Chi trong một năm qua.

Kết quả của các lễ trao giải cho thấy "cán cân" quyền lực tại Kpop hoàn toàn thay đổi khi Big Hit Entertainment với đại diện tiêu biểu là BTS trở thành thế lực tuy mới mẻ nhưng bề thế và vững chắc. Ngược lại, SM, JYP và YG Entertainment – Big 3 của làng giải trí Hàn Quốc lại đang có những bước lùi đáng báo động.

Khi lễ trao giải biến thành sân chơi của Big Hit và "những người bạn"

Nhìn chung năm 2019 được coi là thời khắc ảm đạm với Kpop. Bên cạnh những scandal, ồn ào thành viên rời nhóm thì hiếm có năm nào đa phần các ca sĩ, nhóm nhạc có thành tích nhạt nhòa như năm nay. Những công ty lớn như SM, JYP và YG Entertainment – Big 3 của làng giải trí Hàn Quốc vốn được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột phá như mọi khi cũng không mang lại kết quả nổi bật. Điều này khiến nghệ sĩ của họ không những xuất hiện thưa thớt ở những lễ trao giải lớn mà còn trắng tay ở những giải thưởng quan trọng.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 1.

Kpop nói chung và Big 3 nói riêng trải qua một năm khá ảm đạm

Cũng vì lẽ đó mà tại lễ trao giải Melon Music Awards (MMA 2019), 2 "ông lớn" SM và YG hoàn toàn không có đại diện tham dự, còn JYP cử đúng một nghệ sĩ góp mặt là tân binh ITZY. Tới Mnet Asian Music Awards (MAMA 2019), YG vốn mang mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" với Mnet nên tiếp tục vắng bóng, còn SM lại để WayV – nhóm nhạc thuộc NCT ra mắt ở… Trung Quốc tham dự chứ không phải những tên tuổi đình đám khác. JYP là công ty duy nhất có dàn idol đông đủ tham gia.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 2.

BLACKPINK và các đại diện YG khác hoàn toàn vắng mặt tại các lễ trao giải

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 3.

JYP là công ty duy nhất trong Big 3 có đại diện tham gia đầy đủ các lễ trao giải cuối năm

Đáng chú ý, MMA và MAMA là 2 trong số những lễ trao giải đình đám nhất với hệ thống giải thưởng danh giá. Xuất hiện và trình diễn ở những sự kiện này còn khiến độ phổ biến của các nghệ sĩ tăng cao.

Đối lập với cảnh ảm đạm của Kpop và Big 3 thì Big Hit Entertainment – thế lực mới nổi lên trong thời gian gần đây lại có một năm đại thành công, hoàn toàn lấn lướt 3 "ông lớn" nhờ những thành tích xuất chúng của "công thần" BTS. Không phải lễ trao giải nào BTS cũng tham dự, nhưng trừ AAA gây tranh cãi về số lượng và chất lượng Daesang thì tại các sự kiện vinh danh nghệ sĩ ở Hàn Quốc, họ đều có giải, thậm chí là mang cả Daesang "kép" về nhà.

Đặc biệt, tại hai lễ trao giải lớn là MMA và MAMA 2019, BTS đã xuất sắc giành tất cả các Daesang và là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Kpop làm được điều này. Tính đến hết năm 2019, "nhóm nhạc toàn cầu" đã nhận được tổng cộng 37 giải Daesang.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 4.

BTS càn quét mọi lễ trao giải Kpop, "ẵm" đến tận 37 Daesang trong năm 2019

Không chỉ có BTS, Big Hit còn có thêm "gà chiến" mới đáng gờm là TXT. Nhờ vị thế công ty và đàn anh, TXT dù mới debut nhưng đã chứng tỏ mình là "tân binh khủng long" khi càn quét tất cả các giải tân binh trong năm 2019.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 5.

TXT là "vũ khí" mới của Big Hit khi càn quét mọi giải tân binh của năm

Có thể nói sự thành công của BTS và TXT đã biến các lễ trao giải Kpop nói riêng và "đấu trường" Kpop nói chung thành "sân chơi" của Big Hit và những người bạn, trong đó BTS chính là "vũ khí" đáng gờm nhất khi một mình "nhóm nhạc toàn cầu" hoàn toàn lấn lướt mọi đối thủ đến từ Big 3. Kết quả các lễ trao giải cũng chẳng còn tình hồi hộp, khó đoán như trước khi không cần xướng tên, ai cũng biết người chiến thắng chính là dàn "gà" Big Hit.

Nhờ BTS mà Big Hit "chấp" cả Big 3 về thành tích, thế cục đã thực sự đảo chiều?

Việc Big Hit, với đại diện tiêu biểu là BTS thống trị các giải thưởng âm nhạc có thể khiến kết quả dễ đoán, các giải thưởng mất tính cạnh tranh, nhưng dựa vào thành tích của họ thì đây là điều hoàn toàn xứng đáng. Nếu coi thành công là hành trình leo núi thì năm 2019 đánh dấu thời khắc BTS và Big Hit hiên ngang tận hưởng chiến thắng ngọt ngào trên đỉnh núi, còn Big 3 – những công ty từng thống trị đỉnh cao nay lại đang chật vật ở sườn dốc bên kia.

Về phía Big Hit, BTS vẫn là "quân bài" mạnh nhất của họ. Dù trong năm vừa qua BTS chỉ phát hành một mini album là "Map of the Soul: Persona" vào tháng 4, nhưng như thế đã đủ đem lại cho 7 chàng trai thành công vang dội. Tại Hàn Quốc, "Map of the Soul: Persona" là album bán ra nhiều nhất trong lịch sử, còn trên toàn cầu, đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên cán mốc 4 triệu bản.

Khi mới phát hành, album này cũng tiếp tục đạt no.1 trên Billboard 200, đánh dấu lần thứ 3 BTS "chạm nóc" BXH này. BTS còn là nhóm nhạc đầu tiên kể từ The Beatles (năm 1995 và 1996) có 3 lần đứng đầu Billboard 200 với thời gian dưới 1 năm.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 6.

BTS lập vô số kỉ lục với album duy nhất trong năm 2019 mang tên "Map of the Soul: Persona"

Nếu "Map of the Soul: Persona" thành công ở mặt doanh số thì "Boy with Luv" – ca khúc chủ đề album này cũng có thành tích digital huy hoàng không kém. Bản hit này đã "hạ cánh" tại vị trí thứ 8 tại Billboard Hot 100 và đây cũng là thứ hạng cao nhất của 1 nhóm nhạc Kpop trên BXH này. Ở Hàn Quốc, đây cũng là bài hát duy nhất của một nhóm nhạc idol đạt danh hiệu Perfect All - kill trên hệ thống BXH iChart.

Về phần Youtube, "Boy with Luv" cũng xuất sắc phá vỡ kỉ lục của BLACKPINK, Ariana Grande trước đó để trở thành MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu ra mắt với 78 triệu view.

Album của BTS không chỉ "gây bão" toàn cầu mà world tour "Love Yourself: Speak Yourself" của BTS cũng thành công vang dội. Họ là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên tổ chức tour diễn tại sân vận động vòng quanh thế giới. Theo BXH Boxscore 2019 Year-End của Billboard, world tour của BTS đứng thứ 3 trong Top 40 tour diễn lớn nhất, còn trong danh sách tính riêng các ban nhạc thì 7 thành viên là đứng đầu, thu về tổng doanh thu là 196,4 triệu USD.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 7.

World tour của BTS đứng đầu BXH tour diễn của các ban nhạc theo thống kê của Billboard trong năm 2019

Không chỉ có BTS mà Big Hit còn có thêm một "vũ khí" mới là TXT. Không thể phủ nhận TXT được chú ý là nhờ hào quang của đàn anh, nhưng đó cũng là bệ phóng cực kỳ vững chắc để 5 chàng trai đạt được những thành tích nổi bật như nhóm nam Kpop có album debut đạt hạng cao nhất trên Billboard 200, phá kỉ lục nhóm nhạc Kpop xuất hiện trên BXH này nhanh nhất (chỉ sau 7 ngày ra mắt).

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 8.

Thừa hưởng hào quang của đàn anh, TXT hiện đang là nam tân binh sáng giá nhất Kpop

Trái ngược với những thành tích sáng chói của BTS thì nghệ sĩ của SM, YG và JYP Entertainment lại chưa có một năm thành công như mong đợi. Đầu năm 2019, SM chủ yếu đẩy mạnh hoạt động của các ca sĩ solo như Taeyeon (SNSD), Chen & Baekhyun (EXO), BoA, Yunho (TVXQ). Về nửa cuối năm là sân chơi của các nhóm nhạc, sub-unit, trong đó sự xuất hiện của Red Velvet, SuperM và EXO là gây chú ý nhất. Tuy nhiên những nghệ sĩ này đều có điểm chúng là không tạo hiệu ứng như mong đợi.

Trong năm 2019, girlgroup 5 năm tuổi nghề Red Velvet đã phát hành 3 sản phẩm âm nhạc. Nếu "Zimzalabim" – ca khúc chủ đề mini "The ReVe Festival Day 1" gây tranh cãi vì khó ngấm nhưng vẫn có thành tích khả quan thì bài chủ đề mini album thứ 2 là "Umpah Umpah" lại đánh dấu sự thụt lùi cả về doanh số album lẫn nhạc số và lượt xem Youtube.

Bài hát chủ đề "Psycho" của album thứ 3 là sản phẩm có thành tích tốt nhất của nhóm khi đạt All - kill trên các BXH, giúp Red Velvet trở thành girlgroup duy nhất đạt được thành tích này trong năm 2019. Tuy nhiên như thế vẫn là chưa đủ để họ bắt kịp BLACKPINK và TWICE về độ phổ biến toàn cầu.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 9.

Red Velvet chưa thể đạt đến đẳng cấp TWICE hay BLACKPINK

Super M – nhóm nhạc dự án gồm 7 thành viên đến từ các idolgroup đình đám EXO, NCT và SHINee là bước đi mạo hiểm của SM khi không có nhiều người lạc quan vào khả năng thành công của họ. Dù SuperM gây tiếng vang khi đạt no.1 BXH Billboard 200 với album debut nhưng kết quả này gây tranh cãi khi lạm dụng hình thức bundle (bán vật phẩm kèm theo album nhạc), đã thế nhóm lại debut qua thời điểm tính dữ liệu đề cử cho các giải thưởng nên họ không có cơ hội góp mặt ở các lễ trao giải.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 10.

SuperM lập thành tích "khủng" trên Billboard nhưng lại dính tranh cãi bundle, thành tích lại không nằm trong thời gian tính dữ liệu đề cử cho các giải thưởng cuối năm 2019

EXO – "quân bài" mạnh nhất của SM nay cũng đã bước qua giai đoạn hoàng kim. Do 2 thành viên nhóm D.O. và Xiumin hiện đang nhập ngũ nên năm nay EXO chủ yếu "đánh lẻ" hoặc hoạt động theo nhóm nhỏ. Đến tận tháng 11/2019 cả nhóm mới trở lại với đội hình 6 người qua album "Obsession" nhưng sản phẩm âm nhạc này lại không gây được hiệu ứng bùng nổ như những album cũ của họ. Doanh số tuần đầu của album này chỉ đạt 442,771 bản trên Hanteo, trong khi năm ngoái album "Don’t Mess Up My Tempo" của họ bán được tận 789,670 bản trong tuần cùng thời gian.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 11.

Album mới của EXO không có doanh số cao như kỳ vọng

SM có thể không có một năm bùng nổ nhưng công ty lao đao thực sự phải là YG Entertainment. Năm 2019 được coi là năm hạn của YG khi họ vướng vào hàng loạt scandal đến từ Seungri (cựu thành viên BIGBANG), B.I (cựu thành viên iKON) và chủ tịch Yang Hyun Suk, khiến ông này phải từ chức. Điểm sáng duy nhất của YG có lẽ chỉ có BLACKPINK và 4 cô gái này cũng là tia hi vọng duy nhất để vực dậy công ty.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 12.

BLACKPINK là điểm sáng lớn nhất của YG trong một năm lao đao vì scandal

Dù chỉ comeback đúng 1 lần vào tháng 4/2019 nhưng BLACKPINK đã lập vô số thành tích lớn với mini album "Kill This Love". Album và ca khúc chủ đề "Kill This Love" lần lượt đạt hạng 24 và 41 trên BXH Billboard 200 và Hot 100 – thứ hạng cao nhất của 1 nhóm nữ Kpop. Trước khi bị BTS phá vỡ kỉ lục, MV "Kill This Love" từng vượt "Thank u, next" (Ariana Grande) để trở thành MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu ra mắt với 56,7 triệu view.

World tour "In Your Area" của BLACKPINK cũng đạt thành công vang dội. 4 cô gái nhà YG từng đối mặt với nguy cơ ế vé khi tổ chức concert tại Mỹ và châu Âu, thế nhưng đã có 302.709 nghìn khán giả tham dự 30 đêm diễn thuộc tour diễn "In Your Area", giúp BLACKPINK phát kỉ lục tour diễn có đông người đến xem nhất của SNSD tồn tại trong suốt 5 năm. Mới đây, họ còn "sold out" concert tại Tokyo Dome – "thánh đường" với các nghệ sĩ ở Nhật Bản dù tổ chức trùng ngày với lễ trao giải MAMA đình đám.

Trong 3 "ông lớn", có lẽ JYP là công ty duy trì thành tích ổn định nhất. Tuy nhiên, các nhóm nam của công ty vẫn"dậm chân tại chỗ" và "gà đẻ trứng vàng" chủ lực của họ vẫn là các nhóm nhạc nữ.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 13.

TWICE là "gà chiến" chủ lực của JYP trong hiện tại

TWICE – một trong những nhóm nữ Kpop hàng đầu hiện tại và là nguồn thu chính của JYP vẫn giữ phong độ ở mảng doanh số album và concert. Trong năm nay, cả 2 album của họ là "Fancy You" (4/2019) và "Feel Special" (9/2019) đều phá vỡ kỉ lục doanh số tuần đầu của các nhóm nữ Kpop với số lượng lần lượt là 151,051 và 154,028 bản. Từ khi debut đến nay, lượng album TWICE bán ra đã vượt mốc 7,5 triệu bản, khiến họ xứng đáng với danh hiệu "tượng đài nhóm nữ hàng đầu Kpop". Còn dome tour "#Dreamday" của họ tại Nhật Bản có tổng doanh thu 19,5 triệu USD, nối tiếp Spice Girls trở thành nhóm nữ hiếm hoi có doanh thu trung bình cho mỗi đêm diễn đạt khoảng 3 triệu USD và thu hút được hơn 40.000 khán giả.

Dù vậy, TWICE lại có dấu hiệu xuống sức ở mảng digital. Nếu như những năm trước, 9 cô gái cứ ra nhạc mới là cầm chắc danh hiệu không All - kill cũng Perfect All - kill, nhưng năm vừa qua, đây lại là nhiệm vụ bất khả thi với họ. Đáng chú ý, lượt view Youtube trong 24 giờ đầu tiên của họ cũng có sự sụt giảm khi MV "Feel Special" chỉ đạt 14,8 triệu lượt xem – giảm 150% so với MV "Fancy" (42,1 triệu view). Mặt khác, dù nổi tiếng ở Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng TWICE vẫn chưa thể gây tiếng vang ở thị trường US UK khi họ chưa có ca khúc nào lọt vào 2 BXH danh giá là Billboard 200 và Hot 100.

Tuy nhiên JYP vẫn có thể tạm yên tâm vì sở hữu ITZY. Girlgroup mới debut đầu năm 2019 của JYP đã cho thấy tiềm năng trở thành nhóm nữ hàng đầu khi là tân binh có lượt xem MV debut sau 24 giờ phát hành cao nhất Youtube. Trong danh sách top 5 girlgroup có điểm digital cao nhất năm 2019, ITZY có đến 2 đại diện là ca khúc "Dalla Dalla" (hạng nhất) và "ICY" (hạng 5). ITZY còn "càn quét" giải thưởng Tân binh của năm ở mọi lễ trao giải tính đến thời điểm này.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 14.

ITZY hứa hẹn sẽ là "át chủ bài" tương lai của JYP

Có thể thấy những con số thành tích đến từ SM, YG hay JYP dù không quá bết bát nhưng vẫn thua xa một khoảng cách dài so với những gì BTS đã làm được trong năm 2019. Ở thời điểm này, họ không có ứng cử viên nào có thể "đối chọi" với 7 chàng trai đến từ Big Hit Entertainment nên việc trắng tay ở những lễ trao giải cuối năm – 1 trong những thước đo sự thành công của người nghệ sĩ là điều dễ hiểu.

Thời thế thay đổi là do BTS quá mạnh hay tại sai lầm của Big 3?

Cán cân Kpop nghiêng hẳn về Big Hit, hay chính xác hơn là BTS là điều dễ hiểu khi hiện tại nhóm nhạc 7 người của Big Hit Entertainment đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lại được hậu thuẫn bởi lực lượng ARMY hùng hậu, trung thành ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên chính Big 3 cũng góp phần khiến cục diện đảo chiều khi bộc lộ sự xuống sức và những định hướng sai lầm trong hoạt động của nghệ sĩ.

Với SM, khi EXO đã có chỗ đứng ổn định, các thành viên cũng lớn tuổi dần, công ty này thành lập NCT – dự án nhóm nhạc không giới hạn thành viên, được chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động tại các thị trường khác nhau với tham vọng bành trướng Kpop, tạo nên một "đế chế" không bao giờ sụp đổ. Tuy nhiên sau 3 năm, NCT vẫn không gây được tiếng vang lớn khi thành tích của NCT 127, NCT bị đánh giá là chưa tương xứng với bệ phóng họ nhận được. NCT Dream – nhóm nhỏ khả quan nhất của dự án này lại không được đầu tư triệt để, mô hình thành viên không cố định cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 15.

NCT sau 3 năm vẫn chưa thành công như mong đợi

Mải mê với NCT đã đành, SM còn bỏ bê EXO – "gà đẻ trứng vàng" một thời khi ngày càng kéo dài khoảng thời gian giữa các lần comeback, không còn đầu tư vào những sản phẩm âm nhạc của họ khiến các ca khúc ngày một thiếu thân thiện với công chúng, khiến họ dần mất đi độ phổ biến. Trong khi đó, quyết định tạo nên SuperM của công ty cũng gây tranh cãi khi nhóm khó có thể hoạt động lâu dài vì 1 số thành viên sắp đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. SM lại chỉ tập trung vào 1 số gương mặt, tạo sự chênh lệch về độ nổi tiếng giữa các thành viên,...

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 16.

EXO bị bỏ bê...

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 17.

... trong khi khả năng hoạt động đường dài của SuperM bị bỏ ngỏ

Khi SM vẫn loay hoay với việc phát triển NCT, SuperM hay tìm cách gìn giữ hào quang của EXO thì BTS đã tranh thủ thời cơ, ngày càng tiến những bước dài. Để rồi khi nhìn lại, SM đã đánh mất thời điểm vàng để tạo ra đối thủ cạnh tranh với họ.

Trường hợp của YG cũng tương tự. YG từng khiến cả Kpop ngưỡng mộ khi nắm trong tay dàn nghệ sĩ hùng hậu như BIGBANG, WINNER, iKON, BLACKPINK,… nhưng công ty này vẫn đuối sức trong cuộc đua đường dài vì chiến lược sai lầm. Trong những năm tháng BIGBANG nhập ngũ, YG đã có thể củng cố thế lực bằng cách cho những nhóm nhạc Gen 3 comeback liên tục để lấp đầy chỗ trống của đàn anh. Nhưng không, tất cả những gì công ty làm là khiến fan ngao ngán khi thường xuyên hoãn lịch comeback của "gà nhà".

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 18.

BLACKPINK, WINNER hay iKON là "nạn nhân" của chiến lược sai lầm của YG

Khi mới debut, WINNER và iKON từng được coi là "tân binh quái vật" với những bài hát càn quét BXH âm nhạc. Thế nhưng thay vì tập trung đầu tư cho họ, YG lại để 2 nhóm nhạc này "cày" tour ròng rã hàng năm trời ở Nhật Bản, thi thoảng mới comeback ở Hàn Quốc. Vắng bóng quá lâu ở quê nhà khiến sức hút của WINNER và iKON giảm đi rõ rệt.

iKON còn thiếu may mắn hơn khi họ đã có cơ hội bật lên từ bản hit "Love Scenario" (2018), nhưng rồi scandal mua bán thuốc cấm của trưởng nhóm B.I bị phanh phui vào tháng 6/2019 khiến anh phải rời nhóm đã nhấn chìm tất cả, khiến tương lai của iKON trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 19.

B.I rời iKON khiến tương lai nhóm lâm vào cảnh chênh vênh

BLACKPINK dù mang tiếng "gà đẻ trứng vàng" nhưng cũng chẳng được đầu tư đúng mức, không được phát huy hoàn toàn tiềm năng của họ. Mỗi năm nhóm chỉ được comeback một lần, thậm chí fan nhận xét thời gian thấy các cô gái làm người mẫu, tham gia sự kiện còn nhiều hơn ở phòng thu.

Năm 2019, BLACKPINK đã có màn comeback vô cùng thành công với bản hit "Kill This Love", nhưng công ty cũng chẳng tận dụng điều đó làm bệ phóng để ra sản phẩm âm nhạc mới, phần nào thu hẹp cánh cửa để nhóm bành trướng thế lực, thu hút thêm người hâm mộ cũng như chạm tay vào các giải thưởng vinh quang.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 20.

YG chưa phát huy triệt để tiềm năng của BLACKPINK

Không chỉ có vậy, YG còn thu hẹp cơ hội tăng độ phủ sóng với công chúng, nhận giải thưởng của nghệ sĩ dưới trướng bằng cách đối đầu với các nhà đài. Các ca sĩ, nhóm nhạc của công ty gần như chỉ biểu diễn trên show âm nhạc của đài SBS, các lễ trao giải họ góp mặt cũng vô cùng ít ỏi.

BLACKPINK debut 3 năm nhưng tính đến nay mới xuất hiện tại 10 lễ trao giải tại Hàn Quốc, và dù là "nữ hoàng kỉ lục" của năm 2019 nhưng đáng tiếc là 4 cô gái chẳng tham dự buổi lễ hay nhận được giải thưởng nào. Đây là điều vô cùng thiệt thòi với BLACKPINK bởi nếu nhóm có mặt tại các lễ trao giải, chắc chắn cuộc đua sẽ gay cấn và hấp dẫn hơn nhiều.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 21.

Debut 3 năm nhưng số lần BLACKPINK xuất hiện tại các lễ trao giải đếm trên đầu ngón tay

JYP có lẽ là công ty ổn định nhất trong Big 3, tuy nhiên vấn đề muôn thuở của công ty này chính là tình trạng "âm thịnh dương suy". Các nhóm nam của JYP vẫn chưa thể cạnh tranh với dàn đồng nghiệp nữ cùng nhà về độ phủ sóng, thường xuyên rơi vào cảnh "con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế". Hiện tại, "mũi nhọn" chủ lực của công ty vẫn là TWICE và sắp tới sẽ là ITZY.

Song, TWICE và ITZY có thể là những nhóm nữ hàng đầu nhưng để đạt đến tầm đối thủ so kè trực tiếp với BTS thì là điều bất khả thi. Mọi nhận xét dành cho ITZY vẫn còn là quá sớm, bởi JYP đã từng có trường hợp "chóng nở sớm tàn" như Miss A. Còn TWICE đã hoạt động qua năm thứ 4 và nhóm đang có biểu hiện chững lại. Dù doanh số album của nhóm vẫn tăng nhưng so với BTS, con số này vẫn cách xa một trời một vực. Thành tích nhạc số - thước đo độ đón nhận của công chúng với sản phẩm âm nhạc trong 2 lần comeback lần đây lại thụt lùi dù những năm trước TWICE được mệnh danh là cứ ra nhạc là đảm bảo nếu không Perfect All - kill thì cũng All - kill.

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 22.

Sức ảnh hưởng của TWICE với công chúng đã có dấu hiệu chững lại

Cục diện Kpop 2019: Lễ trao giải biến thành sân chơi BTS và những người bạn trong khi Big 3 lặn mất tăm, cán cân quyền lực không còn nghiêng về “ông lớn”? - Ảnh 23.

... còn ITZY vẫn còn thời gian để đạt đẳng cấp của đàn chị

Đặc biệt, hạn chế lớn nhất của 2 nhóm là tuổi thọ của nhóm nhạc nữ thường không cao như các đồng nghiệp nam, do đó khả năng đi đường dài của họ là câu hỏi bị bỏ ngỏ.

Tạm kết

Nếu những năm trước, "đường đua" Kpop là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hàng loạt cái tên sừng sỏ, vô cùng khó đoán kẻ chiến thắng sau cùng; Big 3 vẫn là những đỉnh cao muôn trượng khó lòng lật đổ thì sang năm 2019, cục diện nền âm nhạc Hàn Quốc đã thay đổi hoàn toàn. Đi đến đâu người ta cũng nhắc đến cái tên BTS với chuỗi thành tích trải dài từ Á sang Âu. Big Hit từ một công ty nhỏ bé, không mấy người nhớ mặt biết tên thì nay đã trở thành thế lực hùng hậu, còn thâu tóm cả những công ty khác như Source Music để bành trướng sự hiện diện của mình.

Còn Big 3, họ vẫn là SM, YG và JYP với những di sản làm nên bộ mặt Kpop kể từ ngày làn sóng Hallyu ra đời, là nơi hình thành những nhóm nhạc huyền thoại như SNSD, BIGBANG, Wonder Girls và sở hữu lứa nghệ sĩ mới lừng danh như EXO, BLACKPINK, TWICE,… nhưng họ đã thua trong cuộc chiến không cân sức với BTS vào năm 2019. Giờ đây, thay vì Big 3, người ta thường nhắc tới thuật ngữ Big 4 với sự hiện diện của Big Hit, chứng tỏ Kpop không còn là sân chơi độc tôn của 3 "ông lớn" năm nào.

Đương nhiên đỉnh cao của BTS sẽ không tồn tại mãi. Big 3 sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận tư thế của kẻ chiến bại, và chắc chắn họ đang "ủ mưu" những kế hoạch giành lại "ngai vàng". Còn Big Hit, họ cũng chẳng dễ dàng buông rơi đỉnh vinh quang khó lòng đạt được với những kế hoạch bành trướng và thâu tóm để giữ vững vị thế của mình. Thế nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại, khi nói về bức tranh Kpop năm 2019, người ta sẽ chỉ nhớ đến thành trì vững chắc của Big 3 đã bị khuất phục ra sao trước "chú ngựa ô" BTS và kẻ cầm cương là Big Hit.