Công Phượng đá chính tại STVV, lần đầu đối mặt đội bóng của thủ môn số 1 đội tuyển Thái Lan

GN, Theo Trí Thức Trẻ 09:37 06/11/2019

Công Phượng đã thi đấu 73 phút trong một trận đấu kín của STVV nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Cercle Brugge trong khuôn khổ vòng 15 giải vô địch Quốc gia Bỉ 2019.

Vào hôm qua (05/11), OH Leuven và Sint-Truidense đối đầu nhau trong một trận đấu kín. Đây là một cuộc tập dượt cho hai đội trước khi bước vào các trận đấu chính thức diễn ra vào cuối tuần. Theo trang chủ của STVV, Công Phượng đã được sắp xếp đá chính và thi đấu 73 phút, sau đó anh bị thay ra và nhường chỗ cho Masoudi. 

Tỷ số trận đấu là 2-1 nghiêng về phía OH Leuven, người ghi bàn cho STVV là tiền vệ trẻ người Mỹ, Chris Durkin. Đáng chú ý, OH Leuven cũng là đội bóng mà thủ thành số 1 Thái Lan Kawin Thamsatchanan đang đầu quân. Tương tự như Công Phượng, Kawin cũng không có được vị trí chính thức và chưa có lần bắt chính nào kể từ đầu mùa tại giải Hạng Nhất Bỉ.

Công Phượng đá chính tại STVV, lần đầu đối mặt đội bóng của thủ môn số 1 đội tuyển Thái Lan  - Ảnh 1.

Hình ảnh duy nhất của trận đấu kín được trang chủ STVV chia sẻ.

Với việc không để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu trước đối thủ mà STVV đã đánh bại với tỷ số 2-0 tại Cúp Quốc gia cách đây chưa lâu, con đường trở lại danh sách đăng ký trong các trận chính thức của Công Phượng vẫn còn rất gian nan. Hiện đang xuất hiện rất nhiều tin đồn cho rằng tiền đạo sinh năm 1995 này sẽ tìm bến đỗ mới khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Thậm chí, HLV trưởng của HAGL, ôngLee Tae-hoon cho biết rất sẵn lòng đón Công Phượng trở về thi đấu tại V.League 2020. 

Sau trận đấu với Cercle Brugge trong khuôn khổ vòng 15 giải vô địch Quốc gia Bỉ 2019 diễn ra vào ngày 10/11. Công Phượng sẽ trở về Việt Nam hội quân cùng đội tuyển Quốc gia, chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup gặp UAE (14/11) và Thái Lan (19/11).  

Công Phượng đá chính tại STVV, lần đầu đối mặt đội bóng của thủ môn số 1 đội tuyển Thái Lan  - Ảnh 2.