Tuyển thủ U22 Việt Nam từ cười sang "mếu" vì mục tiêu vượt qua lịch thi đấu hành xác tại SEA Games 2019

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 20:05 05/11/2019

Nếu lọt vào chung kết SEA Games 2019, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đá tổng cộng 7 trận trong vỏn vẹn 15 ngày. Một mật độ thi đấu được đánh giá là cực nặng.

Tuyển thủ U22 Việt Nam từ cười sang mếu vì mục tiêu vượt qua lịch thi đấu hành xác tại SEA Games 2019 - Ảnh 1.

Buổi tập chiều 5/11 của U22 Việt Nam bắt đầu bằng những bài khởi động tạo nên nhiều tiếng cười. Ảnh: Hiếu Lương.

Tuy nhiên, cuộc vui của những cầu thủ trẻ không kéo dài lâu. 

Tuyển thủ U22 Việt Nam từ cười sang mếu vì mục tiêu vượt qua lịch thi đấu hành xác tại SEA Games 2019 - Ảnh 3.

Sau khởi động, cả đội bước vào rèn thể lực. HLV thể lực Park Sung-gyun yêu cầu các cầu thủ thực hiện bài chạy trong giới hạn yêu cầu, thường từ 5-9 giây cho một đợt.

Tuyển thủ U22 Việt Nam từ cười sang mếu vì mục tiêu vượt qua lịch thi đấu hành xác tại SEA Games 2019 - Ảnh 4.

Những đợt chạy đầu tiên không gây khó khăn nhưng đây là bài kiểm tra độ bền, càng về sau, những cái nhăn mặt ở các tuyển thủ nhiều dần lên.

Tuyển thủ U22 Việt Nam từ cười sang mếu vì mục tiêu vượt qua lịch thi đấu hành xác tại SEA Games 2019 - Ảnh 5.

Hà Đức Chinh, Martin Lo cũng phải thở dốc sau khi kết thúc phần tập.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng không giữ được sự thoải mái. Trong khi đó, tiền vệ nhỏ con Triệu Việt Hưng dễ dàng "nuốt trôi" bài tập này.

Tuyển thủ U22 Việt Nam từ cười sang mếu vì mục tiêu vượt qua lịch thi đấu hành xác tại SEA Games 2019 - Ảnh 7.

HLV Park Hang-seo động viên trung vệ Nguyễn Đức Chiến.

Tuyển thủ U22 Việt Nam từ cười sang mếu vì mục tiêu vượt qua lịch thi đấu hành xác tại SEA Games 2019 - Ảnh 8.

U22 Việt Nam đang tập luyện với cường độ cao nhằm đáp ứng mật độ thi đấu 2 ngày/trận tại SEA Games 2019. HLV Park Hang-seo chỉ được phép sử dụng 20 cầu thủ đã bao gồm 2 thủ môn, 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Các bước đi vì thế phải được tính toán cẩn trọng, còn các cầu thủ phải đảm bảo được thể trạng tốt nhất.