Người Thái "cảnh báo" cầu thủ Việt Nam quá tự tin chơi đòn tâm lý trước truyền thông

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:31 05/11/2019

Người Thái cho rằng trò chơi tâm lý chiến của các cầu thủ Việt Nam trước truyền thông có thể trở thành con dao 2 lưỡi làm hại đội nhà.

Chiều nay 5/11, trên trang facebook chính thức của ĐTQG Thái Lan đã có bài viết cho rằng các thành viên của ĐT Việt Nam chỉ đang chơi trò tâm lý chiến nhằm khiến đối thủ mất phương hướng và mắc sai lầm trong trận đấu.

Người Thái cảnh báo cầu thủ Việt Nam quá tự tin chơi đòn tâm lý trước truyền thông - Ảnh 1.

Bài viết với tựa đề "Việt Nam đang chơi tâm lý chiến với Thái Lan" được đăng trên Changsuek - trang facebook chính thức của ĐTQG Thái Lan. Ảnh: Changsuek.

Nội dung bài viết cụ thể như sau: "Việt Nam đang chơi tâm lý chiến với Thái Lan?

Chỉ còn 2 tuần nữa các cầu thủ Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan, và những người hâm mộ sẽ lại lấp đầy sức chứa của sân vận động. Vào thời điểm này, nhiều người hâm mộ đang chờ đợi xen lẫn lo lắng.

Hiện tại ĐT Việt Nam đang có cùng điểm số với Thái Lan và chỉ xếp sau vì ghi ít hơn 1 bàn thắng. Họ vẫn đang vui mừng khi có được 1 điểm trên sân nhà của chúng ta. Ở góc nhìn của người Việt Nam, sự kỳ vọng lần này rất lớn (có thể thấy từ việc vé được bán hết trong vòng chưa đầy 10 phút).

Thái Lan đã không thể thắng Việt Nam ở nhiều cấp độ và xếp sau họ trên BXH FIFA. Đó là lý do khiến họ đặc biệt phấn khích và tự tin trong cuộc đối đầu sắp tới.

Ngay cả những tin tức, nội dung trả lời phỏng vấn của HLV Park Hang-seo cũng như các ngôi sao của ĐT Việt Nam đều được đưa ra theo cách giống nhau, rằng họ rất sẵn sàng, họ biết rõ điểm yếu của Thái Lan, họ muốn là đội đầu tiên đánh bại chúng ta ở vòng loại World Cup. Nói một cách đơn giản, truyền thông của họ giờ chỉ nói về trận đấu với chúng ta.

Có người nói rằng đây chỉ là đòn tâm lý để khiến đối phương rối trí, và ai đang chơi trò tâm lý trên truyền thông? Đó là thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam, nhiều cầu thủ trẻ, một số người mới được lên ĐTQG lần đầu và có thể ít kinh nghiệm đấu trí trong trò kích thích tâm lý này...

Có lẽ họ đang hi vọng nhiều cầu thủ Thái Lan sẽ chơi không đúng phong độ, quên chiến thuật mà HLV yêu cầu, không kiểm soát được cảm xúc, phạm lỗi... để họ có thể tận dụng.

Cuộc chiến tâm lý này (nếu đó là chiến lược họ nhắm đến) dường như được sử dụng quá sớm, và có thể trở thành con dao 2 lưỡi.

Việc thường xuyên tỏ ra tự tin trên truyền thông có vẻ là để tự tạo động lực, nhưng điều đó cũng tạo áp lực cho chính họ. Hãy nghĩ xem nếu trước trận gặp chúng ta, Việt Nam thua UAE trên sân nhà còn Thái Lan đánh bại Malaysia ở Bukit Jalil, liệu tinh thần, nhuệ khí của các cầu thủ Việt Nam sẽ còn lại bao nhiêu? Việt Nam có thể tự tin và mỉm cười bởi nếu so với vòng loại World Cup 4 năm trước, họ đã làm tốt hơn rất nhiều.

Đối với Thái Lan, Việt Nam và Malaysia, 2 trận đấu tiếp theo có thể là bước ngoặt của mỗi đội tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Bởi vì kết quả của các trận đấu sắp tới sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc giành tấm vé lọt vào vòng tiếp theo.

6 điểm sẽ đem lại sự hài lòng, 4 điểm sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cục diện, 3 điểm với đôi chút thất vọng, 1 điểm là kém cỏi và 0 điểm sẽ là thảm họa. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, với tất cả những đội bóng trong bảng đấu này.

Những phát ngôn của Việt Nam với truyền thông sẽ là một cuộc chiến tâm lý. Hay đơn giản chỉ là lời mời gọi trước cuộc đua? Chúng ta sẽ sớm biết điều đó."

Người Thái cảnh báo cầu thủ Việt Nam quá tự tin chơi đòn tâm lý trước truyền thông - Ảnh 2.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam đang rất quyết tâm để đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà trong trận đấu sắp tới. Ảnh: Giang Nguyễn.

Cả Thái Lan và Việt Nam đều đã hội quân từ rất sớm để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng trong tháng 11 này. ĐT Việt Nam hiện nay đã có gần như đầy đủ quân số, chỉ còn thiếu 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng, cả 2 sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 11/11 sắp tới. Thái Lan sẽ làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 14/11, cùng lúc đó Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT UAE trên sân nhà.

Trận đấu được chờ đợi nhất giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào 20h ngày 19/11, cũng trên sân Mỹ Đình. Sau khi kết thúc 2 lượt trận thuộc vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo và Akira Nishino sẽ tiếp tục dẫn dắt U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, giải đấu mà 2 chiến lược gia này sẽ tiếp tục đối đầu nhau ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra vào ngày 5/12.

Người Thái cảnh báo cầu thủ Việt Nam quá tự tin chơi đòn tâm lý trước truyền thông - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.