Cô gái 31 tuổi bị suy buồng trứng sớm vì 2 thói quen phổ biến ở phụ nữ trẻ

Ngọc Ái, Theo Phụ nữ Việt Nam 15:00 07/10/2022

Do sinh hoạt và ăn uống không lành mạnh, suy buồng trứng sớm đã trở thành căn bệnh phổ biến ở phụ nữ trẻ hiện đại.

Một người phụ nữ họ Vương (Trung Quốc) 31 tuổi đột ngột nhận được chẩn đoán bị suy buồng trứng sớm trong 1 lần đi khám sức khỏe. Được biết, cô chưa kết hôn và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, cô Vương cũng rất chú trọng tới giữ gìn vóc dáng. Cộng thêm tính cách tự tin, phóng khoáng nên cô luôn có rất nhiều người khác giới theo đuổi.

Cô gái 31 tuổi bị suy buồng trứng sớm vì 2 thói quen phổ biến ở phụ nữ trẻ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Những tưởng cuộc sống của cô Vương gần như viên mãn nhưng đến khi cô bắt đầu muốn có một mái ấm gia đình thì chuyện không may lại đến. Để chuẩn bị cho kế hoạch kết hôn, cô quyết định đi khám sức khỏe sinh sản một cách chuyên sâu. Thật không ngờ, bác sĩ cho biết cô bị suy buồng trứng sớm và có khả năng vô sinh. Cô không cầm được nước mắt mà òa khóc ngay tại bệnh viện.

Qua điều tra bệnh sử, bác sĩ cho biết nguyên nhân gây suy buồng trứng sớm của cô Vương là từ thói quen xấu trong sinh hoạt và ăn uống.

Hóa ra vì bận rộn công việc và thích tiệc tùng, cô đã duy trì thói quen thức khuya được nhiều năm. Áp lực nơi công sở và thói quen ăn uống thất thường cũng khiến cô mắc rối loạn nội tiết tố mãn tính.

Cô gái 31 tuổi bị suy buồng trứng sớm vì 2 thói quen phổ biến ở phụ nữ trẻ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, để ép cân và giữ dáng, cô thường xuyên ăn kiêng, bỏ bữa. Ngoài việc rất ít khi ăn thịt thì cô gái này còn thường tìm đến bia rượu như 1 cách giải tỏa căng thẳng. Đặc biệt, vì phóng khoáng trong chuyện nam nữ nên cô Vương cũng từng nạo phá thai vài lần.

Cô cũng chia sẻ rằng bản thân thấy mình có vài dấu hiệu kinh nguyệt bất thường từ khi còn trẻ. Nhưng nghĩ là do ''cơ địa'' nên cũng chỉ thường khám sức khỏe tổng quát mà không đi khám chuyên khoa.

Bác sĩ điều trị tiên lượng trường hợp của cô khá nghiêm trọng, có khả năng cao dẫn đến vô sinh nên cần phải điều trị theo liệu trình lâu dài. Ngoài việc uống thuốc và xây dựng chế độ ăn theo chỉ dẫn, cô Vương cũng phải dừng thức khuya, tập thêm 1 số môn thể thao tăng cường dẻo dai và chấm dứt thói quen quan hệ tình dục bừa bãi.

Các dấu hiệu của suy buồng trứng sớm dễ bị bỏ qua

Bác sĩ giải thích, suy buồng trứng sớm là tình trạng các chức năng của buồng trứng ngừng hoặc suy giảm hoạt động. Từ đó gây ra khó khăn hoặc không thể thực hiện được chức năng sinh sản và nuôi dưỡng trứng để duy trì hoạt động sinh sản ở nữ giới.

Ngoài ra, bệnh này còn khiến chị em phụ nữ nhanh già hơn, đẩy nhanh tốc độ lão hóa của toàn bộ cơ thể. Bao gồm cả hệ miễn dịch suy yếu, loãng xương, béo phì, suy giảm trí nhớ… Đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa, dễ hình thành các loại khối u, mắc các bệnh lý tim mạch. Nó cũng làm mất dần ham muốn và giảm khoái cảm khi quan hệ tình dục. Thậm chí, 1 số người còn mắc chứng lãnh cảm hay đau đớn khi quan hệ tình dục.

Cô gái 31 tuổi bị suy buồng trứng sớm vì 2 thói quen phổ biến ở phụ nữ trẻ - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Giống như chu trình của bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể, buồng trứng cũng sẽ đến giai đoạn lão hóa. Thường thì người phụ nữ bắt đầu có dấu hiệu lão hóa buồng trứng vào thời kỳ mãn kinh, khoảng sau 40 tuổi. Nhưng những thói quen xấu trong lối sống, sinh hoạt tình dục, chế độ ăn uống… có thể đẩy nhanh quá trình này.

Tuy nhiên, suy buồng trứng sớm có thể được điều trị càng hiệu quả nếu phát hiện ra càng sớm. Vì vậy, chị em phụ nữ đừng bỏ qua 7 triệu chứng cảnh báo bệnh sau đây:

- Chậm phát triển ở tuổi dậy thì.

- Kinh nguyệt không đều, mất kinh.

- Thường xuyên nóng giận, khó tập trung.

- Khô âm đạo, giảm ham muốn tình dục.

- Người thường nóng ran hay còn gọi là ''bốc hỏa''.

- Hay đổ mồ hôi đêm, mất ngủ.

- Đau rát khi quan hệ tình dục.

Tốt nhất là chị em dù còn trẻ tuổi cũng không nên chủ quan, bởi vì có các trường hợp suy buồng trứng sớm khi còn chưa tới 18 tuổi. Hãy xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh, khám phụ khoa định kỳ và đừng xấu hổ hay do dự khi gặp các triệu chứng trên để được bác sĩ hỗ trợ kịp thời!

Nguồn và ảnh: Sohu, Women’s Health, ETtoday