Thu Thảo, 27 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM với mức thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng, cô đặt ra mục tiêu tiết kiệm 3 triệu đồng/tháng để đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn của mình.
Để đạt được điều này, cô cần phải lập một kế hoạch chi tiêu chi tiết và tuân thủ nó một cách chặt chẽ. Dưới đây là cách Thu Thảo phân bổ ngân sách chi tiêu trong 1 tháng.
Thu Thảo cho biết cô bắt đầu bằng việc liệt kê ra tất cả các chi phí cố định hàng tháng như tiền nhà, tiền điện, nước, internet, và điện thoại.
- Tiền nhà: 2 triệu đồng
- Tiền điện, nước: 500 nghìn đồng
- Internet và điện thoại: 200 nghìn đồng
- Chi phí khác: 500 nghìn đồng
Với khoản nhà ở, Thảo chọn cách thuê chung nhà với 2 người bạn nữa nên từ tiền nhà đến các chi khác của cô "dễ thở" hơn rất nhiều.
Sau khi trừ đi chi phí cố định, Thu Thảo còn 6 triệu đồng. Cô ước tính khoảng 2,8 triệu đồng cho chi phí sinh hoạt bao gồm ăn uống và đi lại.
- Thực phẩm: 1,8 triệu đồng (mua sắm ở các chợ dân sinh, nấu cơm, tránh ăn hàng quán)
- Đi lại: 1 triệu đồng
Để quản lý ngân sách hiệu quả, Thu Thảo cho biết cô cần lập kế hoạch thực đơn hàng tuần, mua sắm nguyên liệu theo danh sách đã chuẩn bị, và tận dụng tối đa các thực phẩm sẵn có ở nhà. Cô cũng tham khảo giá cả thực phẩm trực tuyến và kết hợp với việc mua sắm hàng loạt để tiết kiệm chi phí và thời gian.
Thu Thảo dành 500 nghìn đồng cho việc đọc sách, học các khóa online, gym hoặc yoga để nâng cao sức khỏe và kiến thức bản thân.
Để cân bằng cuộc sống, Thu Thảo cũng cần có thời gian giải trí và gặp gỡ bạn bè. Cô quyết định giới hạn khoản này ở mức 500 nghìn đồng.
Thu Thảo đưa ra mục tiêu tiết kiệm ít nhất 3 triệu đồng mỗi tháng bằng cách tự động chuyển khoản vào tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương. Thảo cho biết sau này mình cũng có thể xem xét đầu tư vào các kênh như chứng khoán, bất động sản, hoặc các quỹ đầu tư mở với số tiền nhỏ để học hỏi và tăng cường nguồn thu nhập.
Để thực hiện được nghiêm túc bảng phân bổ chi tiêu ở trên, Thảo cho biết có thường xuyên phải làm 2 việc sau:
- Quản lý ngân sách (theo dõi hàng ngày)
Để đảm bảo rằng mình không chi tiêu quá mức, Thu Thảo cần có hệ thống theo dõi ngân sách hàng ngày, sử dụng ứng dụng hoặc sổ ghi chép. Cô cũng đặt ra nguyên tắc không mua sắm không cần thiết, tránh lãng phí và luôn đề ra mục tiêu tiết kiệm cụ thể cho mỗi tháng.
- Đánh giá và điều chỉnh
Cuối mỗi tháng, Thu Thảo dành thời gian để đánh giá lại ngân sách và tiến độ tiết kiệm của mình. Cô xem xét những phần nào đã chi tiêu quá mức, phần nào có thể cắt giảm và phần nào có thể tăng cường tiết kiệm hơn.
Với kế hoạch chi tiết trên, Thu Thảo có thể yên tâm rằng cô đang trên đường tiết kiệm đủ 3 triệu đồng mỗi tháng mà vẫn đảm bảo có một cuộc sống cân đối và hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là cô ấy sẽ cần kiên nhẫn và nhất quán với kế hoạch này để đạt được các mục tiêu tài chính của mình.