"Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do". Đặt câu nói này vào việc tiết kiệm, chắc hẳn cũng sẽ không sai, đặc biệt là với những người thu nhập chưa cao mà vẫn tiết kiệm được tiền.
Trong các khoản chi cố định, bắt buộc hàng tháng, có lẽ tiền thuê nhà và tiền ăn là 2 khoản dễ cắt giảm nhất. Ở ghép, thuê nhà giá rẻ để "đỡ tiền"; tự nấu ăn thay vì ăn ngoài là cách được nhiều người áp dụng. Và cũng không khó để bắt gặp những tâm sự như vậy trong các cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm.
Ảnh minh họa
Thùy Linh (27 tuổi) - Một cô gái độc thân hiện đang sống tại Hà Nội, từng chia sẻ: "Thu nhập trung bình hàng tháng của mình được khoảng 14-15 triệu, bao gồm lương fulltime và lương công việc phụ. Mỗi tháng, mình đều gửi bố mẹ 5 triệu vì gia đình mình cũng khó khăn, tiết kiệm 3-4 triệu. Thế nên tất cả chi phí của mình phải gói gọn trong 6 triệu đồng".
Để có thể trang trải chi phí ăn uống, thuê nhà và đi lại với 6 triệu đồng, Thùy Linh cho biết cô thuê nhà dạng ký túc xá, ở ghép với 5 người khác để giảm chi phí. Đồng thời, cắt giảm tối đa chi phí mua thực phẩm. Đương nhiên, Thùy Linh cũng gần như luôn nói không với việc đi ăn ngoài.
"- Tiền thuê nhà cùng phí dịch vụ của mình dao động trong khoảng 1,8 - 2,2 triệu đồng/tháng.
- Tiền ăn 2-2,5 triệu/tháng. Mình hiếm khi đi ăn ngoài, hay đi chợ truyền thống để mua thực phẩm, và chỉ mua rau củ quả đúng mùa thôi, không mua rau trái mùa hay hoa quả nhập ngoại vì như vậy sẽ đắt.
- Tiền xăng xe: 550k/tháng. Mình thuê nhà ở xa chỗ làm, thi thoảng cũng tự lái xe máy về quê nên tiền xăng khá tốn.
- Mua mỹ phẩm, đồ dùng thiết yếu: 500k/tháng.
- Ma chay, hiếu hỷ: 700k/tháng.
Có tiền thuê nhà, tiền ăn và tiền đi lại là cố định hàng tháng. Những khoản còn lại thì tháng cần chi, tháng không, nên xô đi bù lại, vẫn đủ tiêu" - Thùy Linh kể.
Hoặc như bà mẹ trong câu chuyện dưới đây: Sống ở TP.HCM, đang nuôi con nhỏ nhưng tiền ăn cả tháng chưa tới 3 triệu. Tất cả các khoản chi gần như đều ở mức tối thiểu, nhưng không có khoản nào bị "bỏ quên". Bảng chi tiêu do cô chia sẻ khiến tất cả ngỡ ngàng!
“Cuộc sống bình thường, không thấy khổ, cũng không thấy sướng”
Trong phần bình luận, bà mẹ này còn chia sẻ thêm vì cô là mẹ đơn thân, nên không thể không có tiền tiết kiệm phòng thân. Phải cố gắng hạn chế tối đa các khoản chi không thực sự cần thiết, mới có thể đảm bảo được cuộc sống cho 2 mẹ con.
Nhìn lại 2 chia sẻ phía trên, có thể thấy dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cả 2 đều hạn chế tối đa việc mua sắm. Việc này có lẽ ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được vì cám dỗ "chốt đơn" quá lớn.
Nếu bạn cũng đang trong tình cảnh đó, hãy thử tham khảo 3 gợi ý dưới đây, để giảm ngân sách shopping nói chung hàng tháng, từ đó, tăng tỷ lệ tiết kiệm.
1 - Gỡ liên kết thẻ ngân hàng/thẻ tín dụng khỏi các ứng dụng mua sắm
Thanh toán online rõ ràng là tiện, lại còn áp được nhiều mã giảm giá hơn hẳn hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD). Tuy nhiên, mặt trái của sự tiện lợi này chính là khiến chúng ta chốt đơn vô tội vạ, vì thao tác quá dễ dàng.
Ảnh minh họa
Chính bởi thế, nếu muốn cắt giảm tiền shopping online, hãy thử gỡ liên kết thẻ ngân hàng/thẻ tín dụng khỏi các ứng dụng mua sắm online. Đôi khi vì lười đi rút tiền mặt để trả shipper mà bạn sẽ có thêm thời gian ngẫm nghĩ, coi mình có thực sự cần món đồ ấy không, cũng là điều tốt.
2 - Đông sắm đồ hè, hè sắm đồ đông
Lướt MXH, thấy đồ đẹp là mua chính là một trong những thói quen khiến nhiều người không tiết kiệm nổi. Trên thực tế, chúng ta đều thừa biết bản thân mua đồ không phải vì không có gì để mặc. Một tuần 7 ngày, cùng lắm chỉ cần 7 bộ đồ là quá đủ.
Để cắt giảm tiền mua quần áo, việc đầu tiên cần làm là tuyệt đối không được mua đồ theo cảm hứng. Tiếp theo chính là áp dụng quy tắc "đông sắm đồ hè, hè sắm đồ đông". Quần áo trái mùa thường được giảm giá khá sâu, tranh thủ tận dụng cơ hội này có thể giúp bạn sắm được đồ đẹp với giá cả êm ái, phải chăng hơn hẳn.
3 - Hạn chế lướt MXH lúc nửa đêm!
Phần lớn những quyết định được đưa ra vào lúc canh ba đêm muộn đều có khả năng sai số rất lớn. Chỉ cần lên TikTok và search cụm từ "những món đồ tôi mua lúc 2h sáng", bạn sẽ thấy cả ngàn video khoe những thứ vô tri, trông cute ra phết nhưng chẳng có nhiều tác dụng.
Không thể tiết kiệm hay tiết kiệm nửa vời đều là vì những hành động chốt đơn có phần như thế. Vậy nên, nhớ đi ngủ sớm, tránh lướt MXH lúc canh ba, để hạn chế chốt đơn vô tội vạ. Nếu cố mãi mà vẫn không ngủ sớm được, hãy chọn cày phim chứ đừng lướt hết từ Instagram, tới Facebook, TikTok.
Đôi khi chỉ cần thử thay đổi thói quen dùng điện thoại trước khi đi ngủ thôi cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm được khối tiền đấy!