Cô gái đang được nhắc tới là cô Triệu (tên đã được thay đổi), 25 tuổi, sống tại Trung Quốc. Theo lời kể từ "chính chủ", cô thường xuyên bị đau bụng nghiêm trọng, đau nhức vùng chậu và vô cùng mệt mỏi mỗi khi tới kỳ kinh nguyệt đã hơn 2 năm. Kinh nguyệt của cô cũng vốn không đều, lúc nhiều lúc ít, tháng có tháng không.
Cô Triệu cũng từng nghe nhiều người nói bị đau bụng kinh dữ dội, gần như không thể làm gì khi "tới tháng" nên cô đơn giản nghĩ cơn đau của mình là do "cơ địa". Vì vậy, khi kinh nguyệt đột nhiên biến mất trong 3 tháng liên tiếp cô không hề lo lắng. Thậm chí còn vui mừng, cảm giác như mình đang được "giải thoát". Cô cho rằng gần đây mình quá bận rộn, stress, hay thức khuya lại đang giảm cân nên rối loạn một vài tháng là bình thường.
Thế nhưng, kỳ kinh nguyệt của cô gái trẻ này vẫn không quay trở lại sau gần nửa năm. Cô bắt đầu lo lắng khi kể với một vài người và được họ kết luận là triệu chứng hệt như mãn kinh. Nhưng phải tới khi đột nhiên đau bụng dữ dội vào vài ngày sau cô mới quyết định tới bệnh viện.
Ảnh minh họa
Kết quả kiểm tra cho thấy cô Triệu gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe sinh sản. Cô bị lạc nội mạc tử cung, nhiều u nang sô cô la và suy buồng trứng sớm dẫn tới tình trạng vô kinh, giai đoạn đầu của mãn kinh sớm. Chỉ số CA-125 trong máu - dấu hiệu cảnh báo khối u phụ khoa đã cao hơn 100 lần giới hạn bình thường, cho thấy bệnh đã ở giai đoạn tiến triển nặng. Thậm chí có 1 u nang đường kính gần 8cm trong buồng trứng đã vỡ, gây chảy máu trong ổ bụng và đau bụng dữ dội. Cô Triệu được chuyển vào phòng cấp cứu ngay sau đó.
Theo bác sĩ Li Haoran thuộc Bệnh viện Trung ương Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), "u nang sô cô la" là cách gọi thông thường của u lạc nội mạc tử cung buồng trứng (endometrioma).
"Đây là loại u lành tính hình thành khi các mô nội mạc tử cung vốn chỉ nên tồn tại trong lòng tử cung đi lạc và phát triển sai vị trí, chủ yếu là ở buồng trứng. Các mô lạc chỗ này vẫn hoạt động theo chu kỳ kinh nguyệt như chúng dày lên, bong ra và chảy máu hàng tháng. Nhưng vì nằm ngoài tử cung và không có lối thoát, máu bị tích tụ lại, lâu ngày chuyển thành chất dịch nâu đặc như sô cô la và tạo thành khối u.
Tuy lành tính, u nang sô cô la có thể gây đau bụng kinh dữ dội, đau vùng chậu mãn tính, đặc biệt là khi khối u lớn bị vỡ hoặc xoắn, gây xuất huyết trong. Các khối u này cũng có thể làm hỏng mô buồng trứng, suy buồng trứng, gây dính vùng chậu, tắc ống dẫn trứng, cản trở phóng noãn và quá trình thụ thai và dẫn tới hiếm muộn/vô sinh" - bà nói.
Với trường hợp của cô Triệu, "u nang sô cô la" đã hình thành từ nhiều năm trước nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời. Dẫn tới những cơn đau dữ dội mỗi kỳ hành kinh và vỡ khối u tại thời điểm nhập viện. Đặc biệt, "u nang sô cô la" và lạc nội mạc tử cung ở cô không trực tiếp gây mãn kinh sớm nhưng lại làm suy giảm nghiêm trọng chức năng buồng trứng, dẫn đến vô kinh.
Ảnh minh họa
Qua trường hợp của cô triệu, bác sĩ Li một lần nữa nhắc nhở nữ giới, nhất là các chị em trẻ tuổi hãy cẩn trọng với rối loạn kinh nguyệt, đặc biệt là mất kinh trên 2 tháng mà không do mang thai. Đó có thể là dấu hiệu của lạc nội mạc tử cung, u nang buồng trứng hoặc tử cung, thậm chí là các khối u phụ khoa ác tính nguy hiểm.
Nhân đây, bà cũng đưa ra các triệu chứng khác của "u nang sô cô la" bên cạnh mất kinh như: rong kinh, kinh nguyệt không đều, chảy máu bất thường giữa kỳ kinh, đau bụng kinh dữ dội, đau vùng chậu mãn tính, đau khi quan hệ, khó thụ thai, bụng dưới to lên bất thường…
Nguồn và ảnh: QQ, Women's Health