Cô bé suýt mất mạng vì dị ứng với chính chiếc niềng răng của mình

Con Mèo, Theo Helino 12:05 07/04/2018

Sau khi niềng răng, cô bé đến từ Tennessee này liên tục rơi vào tình trạng ốm và sốt cao. Không những thế, cô còn phát hiện thấy mụn nước trong miệng, cảm thấy đau dữ dội khi nhai và nuốt.

Kennedy Odom (16 tuổi) đến từ Tennessee (Mỹ), bị suy nhược trong nhiều tháng trước khi các bác sỹ phát hiện ra em bị dị ứng với chính chiếc niềng răng ở trong miệng. Trong thời gian này, cô bé đã sụt mất 13,6kg và không thể đến trường học.

Cô bé suýt mất mạng vì dị ứng với chính chiếc niềng răng của mình - Ảnh 1.

Kennedy Odom (16 tuổi)

Kennedy được các bác sỹ chuẩn đoán là mắc hội chứng dị ứng niken toàn thân, một loại dị ứng nghiêm trọng với kim loại niken (thường được tìm thấy trong đồ trang sức, khóa quần áo và niềng răng). Ngoài niken, coban và thép không gỉ cũng khiến cô bé bị dị ứng, nổi phát ban, da gà, ngứa, mẩn đỏ, khô da, nổi mụn nước...

Cô bé suýt mất mạng vì dị ứng với chính chiếc niềng răng của mình - Ảnh 2.

Thậm chí chỉ cần uống nước từ lon như coca cola cũng có thể khiến cô bé dị ứng

Theo chia sẻ thì Kennedy và mẹ cô bé – Cicely, đã đi niềng răng vào tháng 2 năm 2015. 9 tháng sau, Kennedy bắt đầu phát hiện những triệu chứng đầu tiên của việc dị ứng, đó là thường xuyên đau đầu. Cô bé chia sẻ trong show Monsters Inside Me trên kênh Animal Planet: "Nó có cảm giác như ai đó đang ngồi lên đầu cháu vậy".

Cô bé suýt mất mạng vì dị ứng với chính chiếc niềng răng của mình - Ảnh 3.

Mẹ Kennedy Odom - bà Cicely

Khi mới phát hiện, bà Cicely đã cho con dùng thuốc không cần kê đơn nhưng những dấu hiệu ngày càng trở nên trầm trọng hơn như sốt, sưng tấy đỏ ở môi, đau họng... Miêu tả về cổ họng của mình lúc đó, Kennedy cho biết: "Nó cảm giác như đang cháy vậy, cháu không thể nuốt bất kỳ thứ gì".

Các vết sưng tấy ở môi Kennedy

Sau nhiều lần đi khám, các bác sỹ chỉ cho rằng cô bé bị viêm họng và kê đơn thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, do không chẩn đoán đúng bệnh mà các triệu chứng dị ứng không có dấu hiệu giảm mà càng tiếp tục trở nên tồi tệ hơn nên gia đình Kennedy rất lo lắng cho sức khoẻ của cô. Bà Cicely chia sẻ: "Những nốt mụn mủ trắng nổi lên ở cả trong và ngoài miệng con gái tôi".

Cô bé suýt mất mạng vì dị ứng với chính chiếc niềng răng của mình - Ảnh 5.

Do dị ứng niềng răng mà cô bé mọc mụn mủ to ở miệng

Khi làm xét nghiệm siêu âm, các bác sỹ nhận ra lá lách Kennedy có dấu hiệu nở rộng. Lá lách có vai trò thiết yếu trong việc "chiến đấu" lại nhiễm trùng, việc lá lách mở rộng chứng tỏ hệ miễn dịch của Kennedy đã bị tổn thương (cũng có khả năng cao là do dị ứng). Vì vậy, cô bé được chẩn đoán là mắc ung thư máu và xương, thay vì hội chứng dị ứng niken. Một lần nữa bị chuẩn đoán sai bệnh nên các triệu chứng của Kennedy vẫn không có dấu hiệu giảm.

Cô bé suýt mất mạng vì dị ứng với chính chiếc niềng răng của mình - Ảnh 6.

Lá lách nở rộng có thể do dị ứng

Rất may là một thành viên trong gia đình nhận thấy những triệu chứng chỉ xuất hiện xung quanh vùng miệng cô bé: môi sưng tấy đỏ, nổi mụn nước... nên đã yêu cầu các bác sĩ kiểm tra. Chỉ trong vòng 3 ngày, các bác sĩ đã làm xét nghiệm kiểm tra chất gây dị ứng tiềm ẩn trên da Kennedy và nhận thấy rằng thủ phạm khiến cô bé phải chịu đau bấy lâu nay chính là niken trong niềng răng. Niềng răng ngay lập tức được tháo bỏ khỏi miệng cô bé và các dấu hiệu cũng từ đó mà giảm dần.

Được biết, dị ứng niken là một dạng dị ứng phổ biến khiến da nổi phát ban ngứa khi chạm vào chất này. Theo Centers for Disease Control and Prevention 15 – 20% dân số gặp loại dị ứng này. Điều trị có thể giúp làm giảm các triệu chứng của dị ứng nhưng người bệnh được khuyên nên tránh xa các tác nhân.

Nguồn: Dailymail