"Dystopia" là cụm từ miêu tả dòng phim tông màu u ám
mô tả một xã hội điêu tàn hậu tận thế, nơi con người phải co cụm để sống sót
trong những điều kiện hết sức khắc nghiệt. Những năm gần đây, dòng phim thuộc dạng
"dystopia" tập trung vào đối tượng khán giả trẻ nổi lên với nhiều đại diện nặng
kí như The Hunger Games, The Maze Runner, The Divergent… Tuy nhiên, nếu bạn để ý
thì sẽ thấy những chi tiết "đi đâu cũng có" luôn xuất hiện trong các bộ phim này.
1. Nhân
vật chính bối rối trong môi trường mới
Trong tương lai, chính phủ thì tan rã, xã hội thì
nhiễu nhương và đói kém. Các nhân vật chính thì bị đẩy vào một môi trường lạ
lẫm với họ. Thomas trong The Maze Runner thì tỉnh dậy khi còn lơ mơ không biết
mình đang ở chỗ nào và tại sao mình tới đây. Tris của series The Divergent lớn
lên trong môn phái Vị tha nhưng sau đó đổi sang phái Dũng cảm, từ đây mở ra
hàng loạt sự kiện bất ngờ. Còn Katniss của The Hunger Games thì miễn cưỡng phải
rời khỏi quận đói nghèo của mình để tới đấu trường Sinh tử ở thủ đô nơi cô hoàn
toàn là một kẻ "lạ nước lạ cái".
2. "Đặc
sản": Cảnh bạo lực giữa các thiếu niên
The Hunger Games chắc chắn là nổi tiếng nhất về cảnh
trẻ em chết trong phim. Tuy nhiên, bạo lực giữa những nhân vật trẻ vẫn là chuyện
như cơm bữa trong các phim thể loại tương tự. Các chiến binh phái Dũng cảm của
The Divergent bị ép phải "tẩn nhau ra bã", trong khi không khó khăn để nhìn thấy
cảnh những đứa trẻ đáng thương bỏ mạng trong The Maze Runner.
3. Luôn
có mặt những cái tên kì cựu
Các phản diện lớn của phim thường là những diễn viên
có uy tín và kì cựu trong làng điện ảnh (Vì thế họ mới có uy mà thâu tóm được
quyền lực chứ). Dưới đây là vài cái tên nếu như bạn còn chưa tin:
The Hunger Games: Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore
Divergent: Kate Winslet, Naomi Watts
The Maze Runner: Patricia Clarkson
The Hunger Games có hẳn "combo" Donald Sutherland và
Philip Seymour Hoffman trong vai nhà độc tài đẹp lão – Tổng thống Snow và cấp
dưới của mình Plutarch Heavensbee. Với the Giver, thì đó là màn kết hợp giữa
Meryl Streep và Jeff Bridges.
4. Nâng
cao vốn từ vựng bằng những danh từ không giống ai
Trong series Divergent, bạn sẽ được làm quen với những
cụm từ như phái Dũng cảm (Dauntless), phái Vị tha (Abnegation) hay Dị Biệt
(Divergent). The Hunger Games không chỉ gợi ý cho các bậc phụ huynh cách đặt
tên con "không đụng hàng" như Peeta, Haymitch hay Katniss mà còn phát minh ra
những khái niệm mới như "muttations", "Avox" hay "Jabberjays". Với The Maze
Runner, khán giả sẽ được làm quen với những cụm từ như Gladers (những người sống
trên trảng cỏ), Grievers (Nhím Sầu) hay Track – hoes (thợ cuốc)…
5. Đã
có phim là phải nổi loạn
Không cần biết chính phủ gì, ai nắm quyền, những anh
hùng của chúng ta đều là những kẻ "phá game" kể cả khi ban đầu họ không có ý định
đó. Thomas được dặn là đừng có chạy vào mê cung, 5 phút sau anh ấy đã lao vào
đó. Số luật lệ mà Katniss đã vi phạm thì quá nhiều tới mức không kể hết ra đây
được, đây cũng là lí do cô ấy trở thành Húng Nhại và cầm đầu cuộc nổi dậy của
mình. Còn Tris thì chỉ riêng việc trở thành Dị Biệt đã phá luật kha khá, vì thế
cô ấy cũng không có nhiều lựa chọn.
6. Lúc nào cũng có một người bạn tốt phải chết
Khá chắc chắn là với thể loại này bạn thể nào cũng sẽ
phải xem cảnh các anh hùng trẻ tuổi khóc than trước một đồng minh nào đó bỏ mạng
vì mình (tất nhiên không phải người yêu). Katniss tiếc thương cho Rue vì không
thể bảo vệ cô bé trước đấu trường sinh tử. Tris miễn cưỡng phải giết Will,
trong khi đó Thomas tiễn đưa Chuck khi cậu bé hy sinh bản thân để cứu nhân vật
chính.
7. Tình
yêu đẹp (mắt)
Thú nhận đi, chẳng có thanh thiếu niên nào mà không
thích đôi nam nữ chính xinh đẹp nhất phim, vóc dáng thể thao và tình yêu sóng
gió cả. Tris thì yêu anh chàng Four sáu múi mặt mũi khôi ngô, Katniss không chỉ
có một mà đến hai anh chàng dễ thương tha hồ chọn: Peeta (Josh Hutcherson) và
Gale (Liam Hemsworth). Trong khi đó Thomas và Teresa (Kaya Scodelario) thì
không quấn quít cho lắm nhưng ai cũng hiểu là chuyện tình này tới phần sau sẽ
diễn tiến thế nào rồi đấy.