Thông tin "cảm ơn AI sẽ tiêu tốn tài nguyên" đang lan truyền mạnh mẽ tại Trung Quốc, cho rằng việc này ép AI phải huy động tài nguyên để phản hồi, dẫn đến lãng phí năng lượng và điện năng không cần thiết.
Ngày 10/2, trang tin KuaiKeji của Trung Quốc đã thực hiện bài kiểm tra thực tế đối với chủ đề nóng này trên nhiều mô hình ngôn ngữ lớn phổ biến. Kết quả cho thấy, dù mỗi lần đối thoại thực sự có tiêu tốn một lượng năng lượng cực nhỏ, nhưng dùng từ "lãng phí" là quá cường điệu. Phía tờ ETtoday cũng thực hiện thử nghiệm trên Gemini và ChatGPT, nhận được câu trả lời rằng việc này không gây lãng phí vận hành, thậm chí giúp AI biết nhiệm vụ đã hoàn thành.
Trước đó, tin đồn "cảm ơn AI gây lãng phí tài nguyên tính toán" đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cho rằng biểu đạt sự cảm kích sẽ kích hoạt mô-đun tính toán bổ sung, và với lượng người dùng khổng lồ, mức tiêu thụ điện năng tích lũy là không thể coi thường.
Việc nói "Cảm ơn" với chatbot có tiêu tốn tài nguyên lãng phí không?
Đối với vấn đề này, các mô hình AI lớn tại Trung Quốc đã thể hiện thái độ thống nhất nhưng có chút khác biệt khi nhận được lời "cảm ơn":
Phía ETtoday cũng thực hiện thử nghiệm thực tế với Gemini và ChatGPT:
Trang tin Sina cũng đưa tin, việc lan truyền "cảm ơn AI làm lãng phí tài nguyên và điện năng" thực tế là những kết luận chưa qua kiểm chứng. Một số chuyên gia Trung Quốc chỉ ra rằng, từ góc độ người dùng, sử dụng ngôn ngữ lịch sự không chỉ là một thói quen mà còn có thể nâng cao trải nghiệm tương tác ở mức độ nào đó, giúp AI cung cấp nội dung chất lượng cao hơn.
Các chuyên gia cũng nhắc nhở: "Mặc dù ngôn ngữ lịch sự tăng thêm tính nhân văn cho cuộc đối thoại, nhưng xét đến cơ chế xử lý của AI, việc sử dụng quá mức có lẽ là không cần thiết."
Nguồn: ETtoday