Chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam chọn 2 đội bóng nam làm “quân xanh”

TRỌNG ĐẠT, Theo Tiền Phong 22:44 30/05/2023

Trong tuần này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu tập gặp các đội bóng nam, trong hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023.

Chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam chọn 2 đội bóng nam làm quân xanh - Ảnh 1.

Chiều nay (30/5), ĐT nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập kỹ chiến thuật tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Thời tiết Hà Nội những ngày này khá nắng nóng tuy nhiên tinh thần của toàn đội hiện đều tốt và thoải mái.

Trả lời phỏng vấn, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự cho biết, toàn đội đang chuẩn bị thể lực tốt cho World Cup nữ 2023. Sáng nay, đội có một bài tập thể lực khá nặng với HLV thể lực Cedric. Trong tuần này, đội sẽ có 2 trận giao hữu vào thứ 6 và thứ 7 với đội cựu cầu thủ SEA Games 2023 và đội Đại sứ quán Mỹ.

Từ ngày 26/5, ĐT nữ Việt Nam đã bắt đầu tập luyện với bóng thi đấu chính thức của World Cup 2023. Chia sẻ về trái bóng OCEAUNZ, Vạn Sự cho biết: "Các đồng đội nói rằng bóng mới khá cứng, đường đi của bóng khó chịu nhưng cả đội đang dần dần làm quen với trái bóng mới. Dù chưa hoàn toàn thích ứng được với trái bóng mới nhưng cũng đã đảm bảo được khoảng 90%”.

Tại World Cup nữ 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ chạm trán với đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đây đều là những đội bóng rất mạnh.

"Các đối thủ Mỹ, Hà Lan đều có thân hình to cao và thể lực bền, trong khi cầu thủ Việt Nam lại khá thấp bé. Nhưng HLV Mai Đức Chung luôn bảo rằng, mình nhỏ con thì mình phải nhanh, khéo và chiến thuật phải tốt để qua người dễ hơn. Toàn đội luôn ghi nhớ điều này. Rất khó để thi đấu ngang sức với những đội bóng này, chúng tôi sẽ hạn chế tối đa bàn thua. Tôi nghĩ rằng có được 1 điểm ở World Cup sẽ rất quý giá", Vạn Sự đánh giá.

ĐT nữ Việt Nam sẽ còn 5 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới Đức tập huấn vào sáng ngày 5/6. Tại Đức, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 3 trận giao hữu với các CLB Eintracht Frankfurt (10/6), Short Mainz (15/6) và ĐT nữ Đức (24/6). Xen kẽ trong chuyến tập huấn này, ĐT nữ Việt Nam sẽ có chuyến du đấu ngắn ngày tại Ba Lan để thi đấu cùng ĐT U23 nữ Ba Lan vào ngày 21/6.

Sau chuyến tập huấn này, ĐT nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5/7. HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại VCK bóng đá nữ thế giới 2023.