Chưa tới SEA Games, StarCraft Việt đã gặp cảnh "tan đàn xẻ nghé", ngôi sao meomaika rời khỏi nhóm StarCraft lớn nhất Việt Nam

T.P, Theo Trí Thức Trẻ 13:34 13/08/2019

Liên quan tới vấn đề chọn vận động viên bộ môn esports Starcraft tham dự Sea Games 30, những ngày gần đây trong các cộng đồng StarCraft Việt đã xảy ra vô số tranh cãi lớn nhỏ. Ngày hôm nay, meomaika - niềm hy vọng số 1 của StarCraft Việt tại SEA Games sắp tới đã có thông báo rời khỏi group lớn nhất của cộng đồng này.

Chưa tới SEA Games, StarCraft Việt đã gặp cảnh tan đàn xẻ nghé, ngôi sao meomaika rời khỏi nhóm StarCraft lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Nếu các bạn còn chưa biết, thì tại SEA Games 30 sắp tới lần đầu tiên 6 bộ môn esports sẽ được đưa vào các nội dung thi đấu tranh chấp huy chương cùng với các bộ môn thể thao truyền thống khác. Và trong 6 bộ môn esports được chọn, ngoài Liên Quân Mobile thì StarCraft II chính là hy vọng số 1 sẽ giành vàng về cho đoàn Việt Nam.

Sở dĩ hy vọng được đặt vào StarCraft II bởi chúng ta đang sở hữu những game thủ hàng đầu khu vực tại bộ môn này. Đặc biệt là vđv Trần Hồng Phúc (meomaika) - huy chương đồng ASIAD 2018, game thủ đã đạt đến đẳng cấp thế giới ở tựa game này.

Chưa tới SEA Games, StarCraft Việt đã gặp cảnh tan đàn xẻ nghé, ngôi sao meomaika rời khỏi nhóm StarCraft lớn nhất Việt Nam - Ảnh 2.

meomaika từng giành HCĐ tại ASIAD 2018, và là ứng cử viên sáng giá cho chiếc HCV bộ môn StarCraft II tại Sea Games 30

Tuy nhiên cũng vì SEA Games 30 mà cộng đồng StarCraft Việt đã gặp phải những biến cố lớn liên quan tới việc chọn người, gây nên mâu thuẫn trong cộng đồng trong suốt những ngày qua.

Chưa tới SEA Games, StarCraft Việt đã gặp cảnh tan đàn xẻ nghé, ngôi sao meomaika rời khỏi nhóm StarCraft lớn nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Sự việc bắt nguồn từ bài post bày tỏ bức xúc của Huỳnh Uply (một trong những game thủ hàng đầu StarCraft Việt) về việc bị mất cơ hội đi Sea Games.

Dù nhìn khách quan thì lỗi phần lớn thuộc về game thủ này khi đã xác định mình sẽ nằm trong top những người có cơ hội đi SEA Games nhưng vẫn không chịu chuẩn bị sẵn cho mình hồ sơ và passport. Thực tế tại kỳ tuyển chọn vđv đi ASIAD 2018, Huỳnh Uply cũng bị loại do không có passport và điều khó hiểu là trong suốt một khoảng thời gian dài từ đó đến nay game thủ này vẫn không chịu làm passport.

Sự việc nhanh chóng bị đẩy lên cao trào, khi trở thành chủ đề gây tranh cãi trên khắp các cộng đồng esports lớn, và những anh tài "trụ bị" sẽ được chọn: meomaika (Trần Hồng Phúc), ThuocLao (Lê Thanh Hà) cũng bị lôi vào vòng xoáy của những cãi vã, chỉ trích.

Chưa tới SEA Games, StarCraft Việt đã gặp cảnh tan đàn xẻ nghé, ngôi sao meomaika rời khỏi nhóm StarCraft lớn nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Sự việc ngày càng đi xa khi tới meomaika cũng bị lôi vào vòng xoáy của những chỉ trích, dù trước đó anh đã được mặc định là niềm hy vọng số 1 của StarCraft Việt và xuất đi SEA Games của anh là không phải bàn cãi.

Trần Hồng Phúc (meomaika)

Ngày sinh: 12/1/1994
Đơn vị chủ quản: GameTV

  • meomaika được đánh giá là game thủ số một tựa game Starcraft 2 Việt Nam thời điểm hiện tại.

  • Anh từng giành nhiều giải thưởng tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Đáng chú ý nhất là tấm HCĐ tại ASIAD 2018.

Đỉnh điểm của sự việc meomaika đã có thông báo rời khỏi group Cộng đồng Starcraft Việt Nam (group lớn nhất của cộng đồng StarCraft Việt). Đây là một đòn giáng mạnh vào cộng đồng này nói riêng và cả nền StarCarft Việt nói chung, khi cộng đồng vốn đã nhỏ bé giờ đây còn bị chia 5 xẻ 7.

Chưa biết sự việc lần này sẽ ảnh hưởng thế nào tới những vđv tham dự SEA Games thuộc bộ môn StarCraft, nhưng nếu điều này khiến các vđv như meomaika không thể tập trung cho mục tiêu giành vàng tại tại SEA Games, thì đó sẽ là một mất mát lớn cho không chỉ bộ môn StarCraft Việt, nên esports Việt mà cả thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam nói chung.

Tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines đã chính thức công bố rằng Esports với 6 bộ môn là Liên Quân Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, DOTA 2, Tekken, StarCraft II và HearthStone là những bộ môn thí đấu tranh huy chương và được tính như một môn thể thao.

Trong số 6 môn Esports kể trên, Liên Quân Mobile và StarCraft II được hy vọng sẽ mang vàng về cho tổ quốc.