Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc: "Tôi còn bị nhiều người mắng chửi hơn cả HLV Li Tie"

TIỂU MÃ, Theo PL&BĐ 23:51 14/09/2021

Không loại trừ khả năng chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc cũng bị "bay ghế" nếu ĐTQG chịu kết quả tồi tệ ở vòng loại World Cup.

Gần đây, ngoài HLV Li Tie thì chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan (Trần Tuất Nguyên) cũng trở thành mục tiêu công kích bởi truyền thông và cư dân mạng ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Website XW.QQ (Trung Quốc) vừa trích phát biểu rất đáng chú ý của chủ tịch Chen Xuyuan. Nhân vật này tiết lộ rằng ông bị nhiều CĐV mắng chửi hơn so với HLV Li Tie, sau khi tuyển Trung Quốc thua "mất mặt" trước Australia và Nhật Bản ở vòng loại World Cup.

"Có rất nhiều ý kiến từ bên ngoài và rất nhiều lời trách móc. Nhưng nếu để so sánh, tôi còn bị nhiều người mắng chửi hơn cả HLV Li Tie.

Đã có vô số lời lẽ như vậy, nhưng chúng tôi không thể ngừng làm bất cứ công việc gì chỉ bởi những lời chửi bới. Chúng tôi hiểu tâm trạng của người hâm mộ. Nhưng càng lúc này, chúng tôi càng phải thật tỉnh táo và không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài" - chủ tịch Chen Xuyuan phát biểu.

Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc: “Tôi còn bị nhiều người mắng chửi hơn cả HLV Li Tie” - Ảnh 1.

Chủ tịch Chen Xuyuan và HLV Li Tie

Có thể thấy, không chỉ HLV Li Tie đang đứng trước áp lực bị sa thải trước trận gặp tuyển Việt Nam mà ngay tới chiếc ghế của chủ tịch Chen Xuyuan cũng đã bắt đầu lung lay.

Ông Chen Xuyuan được coi là người luôn ủng hộ Li Tie và nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ này một cách công khai trên truyền thông. Nếu không có chủ tịch Chen Xuyuan, nhiều khả năng Li Tie cũng khó lòng được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Trung Quốc.

Sau khi tuyển Trung Quốc thi đấu bạc nhược ở hai lượt trận đầu tiên, ông Chen Xuyuan cũng vấp phải làn sóng công kích từ người hâm mộ và không loại trừ khả năng người đứng đầu ngành bóng đá Trung Quốc sẽ bị mất ghế trong trường hợp ĐTQG nước này kết thúc vòng loại World Cup 2022 bằng một kết quả tồi tệ.

Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc: “Tôi còn bị nhiều người mắng chửi hơn cả HLV Li Tie” - Ảnh 2.

Ông Chen Xuyuan (ngoài cùng bên phải) đang chịu sức ép lớn từ dư luận Trung Quốc

Một phương tiện truyền thông khác ở Trung Quốc, Sohu cho rằng chủ tịch Chen Xuyuan đã quá sai lầm khi biến vòng loại World Cup trở thành "sân tập" cho HLV Li Tie.

Tờ báo này cho rằng đáng lẽ LĐBĐ Trung Quốc (CFA) nên dùng một HLV giàu kinh nghiệm tham dự các giải đấu đỉnh cao để dẫn dắt ĐTQG, thay vì đánh cược với "canh bạc mạo hiểm" bằng cách bổ nhiệm Li Tie dẫn dắt tuyển tham dự vòng loại World Cup.

"LĐBĐ Trung Quốc đã thông báo rằng HLV Li Tie được gia hạn hợp đồng với thời hạn 5 năm. Cựu trợ lý HLV của Evergrande sẽ dẫn dắt ĐTQG cho đến World Cup 2026.

Nếu không chắc ghế và có kế hoạch lâu dài ở liên đoàn, chủ tịch Chen Xuyuan sẽ không thể dễ dàng gói một hợp đồng dài như thế với Li Tie. Chúng tôi chỉ hy vọng, Li Tie sẽ không sử dụng vòng loại World Cup để luyện tay!" - tờ Sohu bình luận công kích hai nhân vật quan trọng của bóng đá Trung Quốc.

Ông Chen Xuyuan sinh năm 1956, nắm giữ chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc từ ngày 22/8/2019.

Trước đó, ông Chen Xuyuan từng là chủ tịch của CLB Thượng Hải SIPG.