Chưa đá với tuyển Việt Nam, báo Trung Quốc đã lo sợ hậu quả nặng nề nếu đội nhà thất bại

Hoàng Nguyễn, Theo Pháp luật & Bạn đọc 17:40 14/09/2021

Những cái kết không mấy tốt đẹp đã được truyền thông Trung Quốc lường trước.

Mặc dù các thành viên của đội tuyển Trung Quốc từng tuyên bố sẽ vượt qua đội tuyển Việt Nam để khẳng định lại sức mạnh của nền bóng đá xứ tỉ dân nhưng có vẻ như truyền thông nước này lại tỏ ra không mấy lạc quan. Tuyển Trung Quốc đang thể hiện một lối đá gây thất vọng và chính điều này đã khiến những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía thầy trò HLV Li Tie.

Mới đây, tờ 163.com (Trung Quốc) đã đăng tải bài viết có tiêu đề: "Nếu đội tuyển nước nhà thua Việt Nam, một loạt những sự kiện lớn sẽ xảy ra". Trong đó, tờ báo này liệt kê ra hàng loạt hệ quả nếu như đội tuyển Trung Quốc thất bại trước Việt Nam trong "trận chiến sinh tử":

1. HLV Li Tie sẽ bị sa thải với thành tích 0 điểm sau ba lượt trận đầu tiên tại vòng loại cuối cùng, khiến mục tiêu góp mặt tại VCK World Cup coi như vô vọng. Hơn nữa, trận thua đó sẽ được coi là thất bại bẽ bàng trong lịch sử trước đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, những dự đoán khó nghe của cựu danh thủ Fan Zhiyi sẽ trở thành sự thật.

2. Lãnh đạo ngành bóng đá Trung Quốc sẽ phải từ chức và chính sách nhập tịch sẽ thất bại hoàn toàn. Đó được xem là một trò cười khác trong lịch sử bóng đá Trung Quốc.

 Chưa đá với tuyển Việt Nam, báo Trung Quốc đã lo sợ hậu quả nặng nề nếu đội nhà thất bại - Ảnh 1.

Các cầu thủ nhập tịch của Trung Quốc đã không thể hiện đúng với kỳ vọng

3. Giải VĐQG Trung Quốc (Super League) phải gác lại để nhường chỗ cho các tuyển thủ quốc gia thi đấu vòng loại World Cup, nhưng những cầu thủ được đánh giá là tốt nhất của ĐTQG thậm chí còn không thắng nổi một đội bóng đến từ Đông Nam Á. Nếu thua tuyển Việt Nam, giải Super League cũng đứng trước một mớ hỗn độn.

4. Sự công nhận về bóng đá trong xã hội Trung Quốc tụt xuống đáy. Ngày càng ít phụ huynh cho trẻ em chơi bóng đá, và số người tham gia môn bóng đá ngày càng giảm một cách đáng kể.

 Chưa đá với tuyển Việt Nam, báo Trung Quốc đã lo sợ hậu quả nặng nề nếu đội nhà thất bại - Ảnh 2.

Dù đầu tư rất nhiều tiền nhưng giải VĐQG Trung Quốc vẫn là một mớ hỗn độn và sắp phải đối mặt với hậu quả từ việc "xây nhà từ nóc"

5. Để khắc phục hậu quả thứ tư, Tổng cục Thể dục thể thao và Bộ giáo dục có thể sẽ cùng buộc phải cứng rắn để đưa bóng đá vào kỳ thi tuyển sinh và trở thành một chỉ tiêu cứng nhắc trong các kỳ thi.

6. Tất cả các công ty tư nhân rút khỏi giải quốc nội. Rất nhiều tiền đã được đổ vào nhưng bóng đá không đi lên. Thêm vào đó, các công ty tư nhân muốn tham gia vào bóng đá thương mại lại bị Hiệp hội bóng đá bỏ qua bởi vì họ chủ trương để doanh nghiệp nhà nước làm việc này.

Có thể thấy nếu để thua tuyển Việt Nam, bóng đá Trung Quốc sẽ thực sự rơi vào "thảm họa".