Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia chia sẻ về pha phạt đền gây tranh cãi: Cầu thủ chúng ta đã có tác động với Văn Toàn

TOP, Theo Trí Thức Trẻ 18:18 12/06/2021

Ông Mohd Yusoff, quan chức cấp cao của làng bóng đá Malaysia, đã có những chia sẻ về tình huống thổi phạt 11m liên quan tới tiền đạo Văn Toàn.

->Xem tình huống Văn Toàn bị phạm lỗi tại đây.

Tình huống đáng chú ý nhất trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào đêm ngày 11/6 là quyết định thổi phạt 11m ở phút 81 của trọng tài chính Ryuji Sato. Vị vua áo đen người Nhật Bản xác định tiền đạo Văn Toàn đã bị cầu thủ nhập tịch Brendan Gan phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, nhiều fan Malaysia lại cho rằng cầu thủ chúng ta đã "ngã vờ" và tràn vào trang cá nhân của Văn Toàn để tấn công.

Mới đây, ông Mohd Yosoff - Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) - đã có những chia sẻ về pha bóng trên. Ông Yosoff nhận định Brendan đã có tác động với Văn Toàn. Dù vậy, ông khẳng định FAM vẫn sẽ xem xét kỹ và có thể khiếu nại tới LĐBĐ Châu Á (AFC) nếu thấy ông Sato có sai sót.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia chia sẻ về pha phạt đền gây tranh cãi: Cầu thủ chúng ta đã có tác động với Văn Toàn - Ảnh 1.

Brendan Gan đã có tác động vào chân của Văn Toàn

"Nhiều người nói đó không phải một quả 11m. Với tôi, nếu bạn nhìn Brendan khi trọng tài thổi phạt, anh ấy đã khuỵu xuống. Điều đó với tôi có nghĩa là Brendan đã có tác động. Nhưng tác động đó có đủ để phạm lỗi không thì tôi chưa thể bình luận. Nhưng phản ứng thất vọng của Brendan khi bị thổi phạt, nó cho thấy anh ấy biết mình đã mắc sai lầm.

Chúng tôi vẫn sẽ xem xét tổng thể để xác định có khiếu nại hay không. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đánh giá. Nếu thấy cần thiết, chúng tôi sẽ gửi khiếu nại", ông Yosoff khẳng định.

Xem kỹ lại tình huống quay chậm Brendan đã giẫm vào chân của Văn Toàn. Một trọng tài FIFA của Việt Nam cho rằng ông Sato đúng khi thổi 11m cho Việt Nam: "Tôi nghĩ trọng tài đã đúng. Ở tình huống này thì số 15 đá vào góc chân Văn Toàn từ lúc cậu ấy chuẩn bị nhận bóng để phạm lỗi một cách bất cẩn nên thổi 11m là chính xác".

Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia chia sẻ về pha phạt đền gây tranh cãi: Cầu thủ chúng ta đã có tác động với Văn Toàn - Ảnh 2.

Thất bại trước tuyển Việt Nam khiến Malaysia hết cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn còn mục tiêu ở chiến dịch. Nếu đánh bại được Thái Lan ở lượt cuối, Malaysia sẽ có vị trí thứ 3 đồng nghĩa tấm vé vào thẳng Asian Cup 2023. Còn không, "Những chú hổ Malaysia" sẽ phải đá vòng đấu loại.

Trận đấu giữa Malaysia vs Thái Lan diễn ra vào 23h45 ngày 15/6. Cùng giờ, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội chủ nhà UAE.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia chia sẻ về pha phạt đền gây tranh cãi: Cầu thủ chúng ta đã có tác động với Văn Toàn - Ảnh 3.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày