Báo Thái Lan: “Tuyển Việt Nam đã được nhận quả penalty ngớ ngẩn”

TIỂU MÃ, Theo PL&BĐ 14:21 12/06/2021

Tờ báo Thái Lan tỏ vẻ không tán thành quyết định của trọng tài khi cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền ở thời điểm hết sức nhạy cảm.

Các trận đấu của tuyển Việt Nam thường gây tốn nhiều giấy mực của truyền thông khu vực, đặc biệt là tại Thái Lan. Như thường lệ, nhiều tờ báo xứ Chùa Vàng lại phân tích về chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo sau trận gặp Malaysia.

Tờ Thairath đăng tải clip tình huống tuyển Việt Nam được hưởng penalty thời điểm cuối trận kèm theo tiêu đề: "Kịch tính! Việt Nam được hưởng quả phạt đền đáng ngờ để hạ gục Malaysia".

"Tuyển Việt Nam đã nhận một quả phạt đền ngớ ngẩn ở trận thắng Malaysia tại vòng loại World Cup đêm qua. ‘Những ngôi sao Vàng’ đã đánh bại ‘những chú Hổ vàng’ với tỷ số sát nút 2-1, thu về 3 điểm quan trọng, tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng và sẵn sàng nghênh chiến UAE ở trận đấu cuối cùng.

Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu đã xảy ra ở phút 82 khi tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền tranh cãi, sau tình huống cầu thủ Nguyễn Văn Toàn ngã trong vòng cấm Malaysia. Quế Ngọc Hải đã thực hiện cú sút rất quyết đoán ấn định chiến thắng cho Việt Nam.

Về tình huống Văn Toàn ngã trong vòng cấm, nếu nhìn những hình ảnh quay chậm, có vẻ như cầu thủ Malaysia vẫn chưa chạm vào chân của Nguyễn Văn Toàn và pha bóng này không thể tránh khỏi việc tạo ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội" - tờ Thairath viết.

Báo Thái Lan: “Tuyển Việt Nam đã được nhận quả penalty ngớ ngẩn” - Ảnh 2.

Tờ Thairath tỏ vẻ không tán thành quyết định của trọng tài khi cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền

Tờ Goal phiên bản tiếng Thái cũng đề cập tới tình huống Việt Nam được hưởng phạt đền ngay trong phần tiêu đề. Tuy nhiên, khác với việc đề cập tới yếu tố gây tranh cãi từ quả penalty thì tờ Goal cho rằng tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia.

Trong khi đó, tờ Siamsport cũng dành lời khen cho màn trình diễn của tuyển Việt Nam. Siamsport cho rằng, có những thời điểm, tuyển Việt Nam đã "tấn công như vũ bão" và liên tục dồn ép khung thành Malaysia.

Theo Siamsport, tuyển Việt Nam đã rất thành công khi tiếp tục lập kỷ lục bất bại trong tất cả 7 trận vòng loại World Cup, trong đó có tới 5 trận thắng. Những kết quả này giúp tuyển Việt Nam đang có cơ hội quá lớn để đi tiếp ở vòng loại World Cup.

Trọng tài có lý khi thổi penalty cho tuyển Việt Nam

Cựu còi vàng V.League Dương Mạnh Hùng cho rằng: "Nhìn qua TV thì không dễ để thấy rõ cầu thủ Malaysia có động tác phạm lỗi hay không. Còn một số anh em thì có chụp ảnh màn hình lại và nói hậu vệ Malaysia đã đạp vào gót chân của Văn Toàn.

Nhưng tôi tin tưởng trọng tài chính người Nhật có góc nhìn tốt, vị trí quan sát rất gần sẽ đưa ra quyết định chuẩn nhất, còn mình quan sát qua TV nhiều khi góc máy không đủ để đánh giá.

Theo luật thì bóng đang ở trong tầm kiểm soát mà cầu thủ khác lại có tác động ngăn cản việc chơi bóng của Văn Toàn thì đương nhiên phải thổi penalty rồi.

Chỉ có điều vấn đề gây tranh cãi lại là Văn Toàn khi bị đạp vào gót lại không ngã ngay. Cậu ấy rướn thêm một nhịp nên vị trí ngã và vị trí va chạm hơi xa nhau. Đó chính là nguyên nhân gây tranh cãi".