Chủ tịch Big Hit chọn 2 ca khúc đã làm nên thành công toàn cầu của BTS nhưng netizen lại có suy nghĩ hoàn toàn khác

Mít, Theo Helino 23:32 09/09/2019

Theo bạn, ca khúc nào là một cú hích mạnh mẽ đưa tên tuổi BTS lên tầm cao mới?

BTS hiện đang là nhóm nhạc không chỉ gây sốt trong phạm vi Kpop mà còn vươn tầm thế giới với mức độ phủ sóng đáng kinh ngạc. Để có được thành công như hôm nay, không chỉ nhờ tài năng, BTS còn phụ thuộc một phần không nhỏ vào chất lượng cũng như định hướng âm nhạc. 

Theo chia sẻ của Bang Si Hyuk - chủ tịch Big Hit - ca khúc làm nên tên tuổi cho BTS chính là "Fire". Theo vị chủ tịch, vào năm 2015, ca khúc "Run" trở nên nổi tiếng. Thừa thế xông lên, Bang Si Hyuk đã tiếp tục thử nghiệm ca khúc "Fire" và đó dường như là một nước đi đúng đắn. BTS dần trở nên nổi tiếng, đặc biệt là ở Mỹ Latin, sau đó vươn rộng tầm ảnh hưởng ra thế giới tính đến hiện tại. 

Chủ tịch Big Hit chọn 2 ca khúc đã làm nên thành công toàn cầu của BTS nhưng netizen lại có suy nghĩ hoàn toàn khác - Ảnh 1.

Bang Si Hyuk chọn "Fire" là "cú hích" quan trọng giúp tên tuổi BTS vươn tầm thế giới.

"Fire"

"RUN" cũng là một ca khúc quan trọng, là bước nền giúp BTS xác định được hướng đi đúng đắn. 

Netizen đa phần đồng lòng với ý kiến của chủ tịch Bang, tuy nhiên, ở thời điểm đó BTS thực sự có nhiều bài hit nên nhiều người đã đưa ra quan điểm khác:

- "Bài thực sự khiến BTS gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chắc phải là "Save Me" chứ nhỉ?".

- "Có ai nghĩ "I Need U" mới là ca khúc giúp tên tuổi BTS phổ biến hơn không?".

- "Ca khúc "RUN" tuy không làm nên nhiều tiếng vang nhưng thực sự đã định hướng được phong cách mà BTS cần theo đuổi".

- "Thực ra âm nhạc ngày đầu của BTS cũng rất tốt mà".

- "Chủ tịch Bang Si Hyuk thực sự đã có những quyết định đúng đắn giúp BTS thành công như hiện tại. Thật cảm ơn ông ấy".

Nhiều người lại cho rằng "I Need You"...

... hay "Save Me" mới là những ca khúc làm nên tên tuổi BTS.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đâu mới là cú hích làm nên tên tuổi của BTS?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.