"Mình nhận ra mình đã lại rơi vào 'bẫy' của chủ nghĩa tiêu dùng một lần nữa - đó là tiêu dùng đồ tối giản. Nghe mâu thuẫn nhỉ, nhưng đó là điều mình từng trải qua", chị Minh Hường chia sẻ.
Mỗi người đều có định nghĩa riêng về chủ nghĩa tối giản. Đó là một hành trình rất cá nhân và mỗi người có thể nhận được những lợi ích cụ thể từ nó, tùy thuộc vào lối sống của họ. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ lại lầm tưởng về chủ nghĩa tối giản.
Không công việc, không tiêu tiền, ăn lại đồ thừa và sống trong những ngôi nhà trống, thậm chí bị bỏ hoang... đây là khởi đầu cho những người theo chủ nghĩa "không tiêu thụ" - trào lưu sống được rất nhiều người trẻ Trung Quốc ngưỡng mộ và hưởng ứng.
Giữa cuộc sống ngày càng bộn bề với bao điều lo toan, nhiều người đã chọn cho mình một góc riêng với chủ nghĩa tối giản: bớt đi chút đồ không làm cuộc sống bạn thiếu thốn, trái lại còn khiến cuộc sống thêm thảnh thơi, nhẹ nhõm hơn.
Nhóm kiến trúc sư Trung Quốc tới từ Arch Studio đã phát triển một dự án xây dựng đền thờ Phật theo chủ nghĩa tối giản, giúp mọi người đắm chìm trong cảm giác được gần gũi thiên nhiên.