Chỉ cần chảo chống dính thôi cũng làm được pizza khoai tây ngon tuyệt nhé!

Đoan Trang, Theo Trí Thức Trẻ 16:32 18/06/2017

Pizza khoai tây không cần bột cũng chẳng cần lò, còn chờ gì nữa mà không làm ngay.

Pizza có lẽ là món ăn ít ai chối từ được. Thế nhưng nếu làm pizza theo cách truyền thống thì bạn cần khá nhiều nguyên liệu, nhiều công đoạn phiền phức. Đặc biệt, nhiều bạn không có lò nướng thì việc làm pizza xem như bất khả thi. Tuy nhiên, nếu bạn làm pizza theo cách này thì chỉ với chảo chống dính và mất vài phút là có món pizza hảo hạng để thưởng thức ngay đấy.

Cách làm pizza:

Bước 1:

- Khoai tây rửa sạch rồi cắt lát mỏng.

*Có thể gọt vỏ khoai hoặc không tùy ý bạn nhé.

Bước 2:

- Bắc chảo chống dính lên bếp, cho một ít dầu ăn vào rồi sắp các lát khoai tây theo vòng tròn chảo từ ngoài vào trong.

Bước 3:

- Tiếp theo, bạn cho 1 ít phô mai vụn vào và đậy nắp chảo lại.

Bước 4:

- Nấu vài phút cho khoai hơi chín và phô mai chảy ra. Sau đó, bạn cho thêm 1 lớp tương cà lên bề mặt.

Bước 5:

- Cho thêm vài lát thịt xông khói vào. Bạn có thể thay bằng thịt ba chỉ, xúc xích cũng được.

Bước 6:

- Tiếp tục, cho vài miếng phô mai lên, rồi cho thêm ít tiêu.

*Nếu không ăn cay thì bỏ qua tiêu cũng được bạn nhé.

Bước 7:

- Cuối cùng thì cho 1 quả trứng vào và đậy nắp lại.

Bước 8:

- Bạn đun đến khi nào thấy phô mai tan hết là được.

Bây giờ thì dọn ra và "chén" thôi.

Chỉ cần chảo chống dính thôi cũng làm được pizza khoai tây ngon tuyệt nhé! - Ảnh 9.

Cực nhanh lại quá đơn giản. Món ăn làm để ăn sáng, ăn xế hoặc ăn tối đều được nhé.

Chỉ cần chảo chống dính thôi cũng làm được pizza khoai tây ngon tuyệt nhé! - Ảnh 10.

Chỉ cần chảo chống dính thôi cũng làm được pizza khoai tây ngon tuyệt nhé! - Ảnh 11.

Chuẩn bị:

- 1 củ khoai tây to

- 1 ít phô mai vụn

- 5 lát phô mai miếng

- Tương cà

- 7 lát thịt xông khói/thịt ba chỉ

- 1 quả trứng

- Dầu ăn, tiêu

Nguồn: 5-Minute Crafts