Chàng trai 29 tuổi TP.HCM phải cắt bỏ 1 quả thận vì 3 thói quen nhiều người mắc phải

Mỹ Diệu, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 15:20 04/08/2025
Chia sẻ

Ở tuổi 29, anh D.T.N. chỉ còn thận bên phải sau khi không thể bảo tồn được thận trái vì khối u 7cm gây mất chức năng thận hoàn toàn.

Anh N. trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thận trái hồi tuần trước. Trước đó, N. đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để khám sức khỏe, bổ sung hồ sơ xin việc, bất ngờ khi siêu âm bụng, bác sĩ phát hiện có một khối u lớn ở thận trái, kích thước 7cm.

“Người bệnh trẻ tuổi, cao lớn, không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào của u thận, chỉ phát hiện u qua siêu âm, chụp CT. Đáng nói khối u có kích thước lớn, đã chiếm hơn 2/3 thể tích của thận trái, gây mất chức năng thận và nguy cơ u vỡ, xuất huyết nguy hiểm đến tính mạng. Do đó không có lựa chọn khác là phải phẫu thuật cắt bỏ thận để tránh các biến chứng nặng nề hơn”, TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa cho biết.

“Lúc bác sĩ nói phải cắt thận, tôi vẫn không thể tin được, bác sĩ nói yếu tố nguy cơ cao do việc tôi hút thuốc lá từ thời niên thiếu, cộng với cơ thể thừa cân béo phì (chỉ số BMI 30,1 kg/m2 – béo phì độ 2) và ít kiểm tra sức khỏe định kỳ”, N. ngậm ngùi. Chàng trai chưa đầy 30 tuổi trước nay vẫn khỏe mạnh, không có bệnh nền gì, nay đành chấp nhận sống chung với quả thận còn lại.

Chàng trai 29 tuổi TP.HCM phải cắt bỏ 1 quả thận vì 3 thói quen nhiều người mắc phải- Ảnh 1.

Trường hợp khác là anh Q. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) bị tiểu ra máu nhiều ngày nên đến bệnh viện kiểm tra. Qua hình ảnh siêu âm, bác sĩ nghi ngờ anh có một khối u ở thận phải nên chỉ định chụp CT. Kết quả cho thấy có một khối u thận kích thước 6cm đã xâm lấn đài thận dưới và rốn thận, xuất hiện hạch lớn ở rốn thận.

“Chúng tôi nghi ngờ đây là một khối u ác tính đã lan rộng trong thận, có thể ảnh hưởng đến các cấu trúc quan trọng. Do đó, phương pháp tốt nhất là phải cắt bỏ thận để ngăn chặn khối u lây lan, ngăn tái phát, giảm biến chứng”, bác sĩ Đức cho biết.

Hai người bệnh đã được phẫu thuật nội soi cắt bỏ thận. Sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe của anh Q. và N. hồi phục nhanh chóng và được xuất viện sớm.

Hầu hết mỗi người đều có 2 trái thận có chức năng lọc máu, loại bỏ chất thải, chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên cũng có trường hợp trẻ em sinh ra bị khiếm khuyết 1 quả thận hoặc người lớn đã cắt bỏ 1 quả thận do bệnh lý hoặc chấn thương. Theo Quỹ Thận Quốc gia Hoa Kỳ, trên thế giới cứ 1.000 người thì có 1 người chỉ có một quả thận.

“Người chỉ còn 1 trái thận vẫn có thể sống khỏe mạnh do quả thận còn lại có thể hoạt động bù trừ, tăng cường chức năng để duy trì sức khỏe. Việc chỉ còn 1 quả thận cũng không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của nam giới, nếu tinh hoàn hoạt động bình thường, nam giới vẫn có thể có con”, bác sĩ Đức nói.

Tuy nhiên bác sĩ Đức lưu ý, người chỉ còn 1 quả thận cần chú ý chăm sóc trái thận còn lại, tránh xa các môn thể thao có va chạm mạnh như bóng đá, võ thuật, cầu lông… do các hoạt động này làm tăng nguy cơ va chạm gây tổn thương thận. Ăn uống lành mạnh, uống đủ nước, hạn chế ăn mặn, nước mắm, nước tương, các thực phẩm nhiều muối, chiên xào dầu mỡ, các chất kích thích hoặc thuốc lá. Duy trì cân nặng khỏe mạnh, tránh béo phì và cần cẩn trọng khi dùng các loại thuốc không kê đơn, không rõ nguồn gốc có thể làm tổn thương trái thận còn lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày