Chẳng riêng fan “la ó”, BLACKPINK suốt thời gian “ở ẩn” thường xuyên thất vọng, buồn rầu vì bị YG bắt “ngồi không”, không được comeback

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 05/04/2020

Trong 1 năm vắng bóng, BLACKPINK từng nhiều lần bày tỏ niềm mong mỏi được comeback chẳng kém gì fan.

Nhân dịp kỉ niệm 1 năm mini album "Kill This Love" ra đời, fandom của BLACKPINK đang đồng loạt thể hiện sự phẫn nộ dành cho YG Entertainment khi để nhóm nữ của mình "án binh bất động" suốt 12 tháng vừa qua. Tuy nhiên, không chỉ BLINKs bức xúc mà chính các thành viên cũng 5 lần 7 lượt bày tỏ sự mệt mỏi vì bị công ty "giam hãm" trong "hòm châu báu", thậm chí chính họ cũng chẳng biết bao giờ mình mới được trở lại. 

Trong suốt thời gian đó, BLACKPINK thường xuyên thể hiện nỗi nhớ dành cho sân khấu, sự buồn bã khi có quá ít bài hát và ước rằng họ có thể comeback sớm hơn để gặp lại người hâm mộ.

Jennie và Jisoo mong có nhiều ca khúc hơn

Trong 1 lần giao lưu với khán giả trong concert "In Your Area", Jennie đã bày tỏ sự bất lực vì BLACKPINK có quá ít bài hát. Sau khi cho fan biết cô thấy vui thế nào khi được gặp gỡ họ, nữ idol ngậm ngùi tiết lộ: "Hôm nay mình vui lắm. Mình thực sự không muốn thấy các bạn về nhà. Mình muốn hát thêm 10 bài… nếu có".

Jennie buồn bã vì BLACKPINK có quá ít bài hát

Trong 1 đêm diễn khác, Jisoo cũng nói điều tương tự. Vào thời điểm không khí buổi concert dần lắng xuống sau khi diễn xong 1 số tiết mục, chị cả BLACKPINK nửa đùa nửa thật thông báo tin buồn: "Từ vài ca khúc mà chúng mình có, giờ đây chỉ còn lại một vài bài".

Jisoo thông báo tin buồn rằng BLACKPINK chỉ còn vài ba ca khúc ít ỏi trong đêm diễn

BLACKPINK debut gần 4 năm nhưng tới nay họ mới chỉ có 14 ca khúc, bảo sao các cô gái chỉ diễn trong nháy mắt là xong! Do đó chia sẻ của Jisoo khiến cả idol lẫn fan ngậm ngùi vì có quá ít bài hát trong khi số năm hoạt động ngày một tăng lên.

Lisa cho biết khó để thấy cả nhóm trong studio

BLACKPINK comeback ít đến nỗi hiếm khi thấy các cô gái trong studio thu âm ca khúc mới. Điều này đã được Lisa xác nhận trong một lần lên sóng khi cô cho rằng: "Thật khó để thấy BLACKPINK trong phòng thu".

Chẳng riêng fan “la ó”, BLACKPINK suốt thời gian “ở ẩn” thường xuyên thất vọng, buồn rầu vì bị YG bắt “ngồi không”, không được comeback - Ảnh 3.

Là ca sĩ nhưng Lisa lại cho biết hiếm lắm mới thấy BLACKPINK trong studio

Điều này khiến các fan nhớ đến tuyên bố hùng hồn của YG vào tháng 12/2019. Công ty ra thông báo cho biết BLACKPINK đang trong studio để thực hiện album mới, dự kiến phát hành vào đầu năm 2020. Thế nhưng BLINK chẳng đặt quá nhiều niềm tin vào lời hứa của YG, đặc biệt là khi BLACKPINK có vẻ sẽ chẳng comeback trong tương lai gần.

Lisa tiết lộ "cả nhóm chẳng làm gì"

Idol Kpop thường xuyên bận rộn với việc chuẩn bị comeback, quảng bá album và sau đó là các tour diễn dài ngày, nhưng với 4 cô gái nhà YG thì điều này có vẻ quá xa xỉ. Trong fanmeeting của Lisa tại Thái Lan vào năm 2019, em út BLACKPINK đã được hỏi rằng hiện tại cô đang làm gì.

Với những nhóm đã hoạt động tương đối lâu dài như BLACKPINK, họ thường xuyên thực hiện sản phẩm mới dành tặng fan. Nhưng Lisa đã tỏ ra chán nản khi tiết lộ: "Sau concert, em thực sự không có gì để làm".

 Lisa tiết lộ không có gì để làm sau concert

Rosé quên mất "mùi" comeback

Với thần tượng Kpop, chẳng có gì vui hơn là được hát, nhảy, biểu diễn trước fan. Thế mà BLACKPINK từng trải qua cảnh rời xa ánh đèn sân khấu lâu đến nỗi họ cũng quên mất "mùi" comeback như thế nào. Sự trớ trêu này đã được Rosé chia sẻ ở buổi chụp ảnh khi nhóm trở lại với "DDU-DU DDU-DU" vào năm 2018. Nữ idol vui mừng thốt lên: "Vui quá, thì ra comeback có cảm giác như thế này đây".

Chẳng riêng fan “la ó”, BLACKPINK suốt thời gian “ở ẩn” thường xuyên thất vọng, buồn rầu vì bị YG bắt “ngồi không”, không được comeback - Ảnh 5.

BLACKPINK ít comeback tới nỗi Rosé quên luôn cảm giác comeback là như thế nào

Rosé vui là đúng, bởi thời điểm đó đánh dấu 1 năm kể từ lần tái xuất cuối cùng của 4 cô gái với single "As If It’s Your Last". Thế nhưng năm nay có lẽ không ai biết đến bao giờ họ mới được tận hưởng "mùi" comeback.

Jennie tuyên bố họ thuộc về sân khấu

Các cô gái đã dành những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất để luyện tập và trở thành idol, do đó với họ, chẳng nơi nào tuyệt vời bằng sân khấu. Jennie đã thể hiện tuyên bố này bằng cách đăng bức ảnh BLACKPINK đứng trước khán đài rộng lớn lên trang cá nhân với lời nhắn: "Nơi chúng tôi thuộc về".

Mỗi lần BLINK nhìn bức ảnh này là 1 lần họ nhói lòng. Sau tất cả, họ chỉ biết hi vọng các thành viên có thể quay lại sân khấu và biểu diễn ở nơi mình thuộc về càng sớm càng tốt.

Chẳng riêng fan “la ó”, BLACKPINK suốt thời gian “ở ẩn” thường xuyên thất vọng, buồn rầu vì bị YG bắt “ngồi không”, không được comeback - Ảnh 6.

Jennie tuyên bố họ thuộc về sân khấu

Nguồn tham khảo: KB