Cậu Út Nhà Tài Phiệt bất ngờ bị chỉ trích: Song Joong Ki "cà mặt" quá lố, xuyên tạc hình ảnh một quốc gia

Lệ An, Theo Thể Thao Văn Hóa 19:00 23/11/2022

Cậu Út Nhà Tài Phiệt của Song Joong Ki có hàng loạt yếu tố gây tranh cãi trái chiều sau 3 tập đầu lên sóng.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt hiện đang là tựa phim truyền hình Hàn được nhiều khán giả quan tâm theo dõi nhất bởi khai thác đề tài trọng sinh, báo thù đầy thú vị lại có sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng. Phim có khởi đầu thuận lợi, nhanh chóng cán mốc rating hai số chỉ sau 3 tập, phản ứng của khán giả cũng khá tích cực. Tuy nhiên, Cậu Út Nhà Tài Phiệt vẫn phải đối mặt với không ít bình luận trái chiều bởi loạt yếu tố gây tranh cãi.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt bị chỉ trích thậm tệ: Song Joong Ki cà mặt quá lố, xuyên tạc hình ảnh một quốc gia - Ảnh 1.

Poster phim (Nguồn ảnh: JTBC)

Loveline dư thừa, không cần thiết

Cậu Út Nhà Tài Phiệt vốn được chuyển thể từ một tiểu thuyết cùng tên mang đề tài chính là báo thù, đi kèm các yếu tố viễn tưởng như trọng sinh, xuyên không. Theo như trong truyện, tuyến tình cảm của cặp đôi chính không được phát triển nhiều, thay vào đó chủ yếu tập trung vào việc báo thù của Hyun Woo (Song Joong Ki) cùng những cuộc chiến thương trường của gia tộc Jin. Hai tập đầu của phim được đánh giá là làm tương đối tốt việc chuyển thể nội dung tiểu thuyết thế nhưng sang đến tập 3, sự chiếm sóng của nữ chính khiến khán giả cảm thấy khó chịu.

Dĩ nhiên vấn đề không phải việc Shin Hyun Bin xuất hiện quá nhiều mà do biên kịch dường như đang chèo lái để nhân vật của cô và Song Joong Ki sẽ phát triển câu chuyện yêu đương trong tương lai. Việc này bị cho là xa rời nguyên tác, khiến câu chuyện báo thù của nam chính bị xao nhãng.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt bị chỉ trích thậm tệ: Song Joong Ki cà mặt quá lố, xuyên tạc hình ảnh một quốc gia - Ảnh 2.

Shin Hyun Bin và Song Joong Ki (Nguồn ảnh: JTBC)

Chỉnh sửa da quá đà cho Song Joong Ki

Song Joong Ki vốn nổi tiếng là nam thần hack tuổi, bởi vậy việc thể hiện vai một sinh viên đại học ở độ tuổi U40 không quá khó khăn với anh. Thế nhưng một bộ phận khán giả vẫn cho rằng ekip sản xuất dường như đang lạm dụng quá đà các bộ lọc làm đẹp nhằm “cà da” giúp cho Song Joong Ki trông trẻ trung hơn. Việc “cà mặt” này khiến cho Song Joong Ki trông tách biệt hẳn với các nhân vật còn lại.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt bị chỉ trích thậm tệ: Song Joong Ki cà mặt quá lố, xuyên tạc hình ảnh một quốc gia - Ảnh 3.

Song Joong Ki bị cho là "cà mặt" quá đà (Nguồn ảnh: JTBC)

Cậu Út Nhà Tài Phiệt bị chỉ trích thậm tệ: Song Joong Ki cà mặt quá lố, xuyên tạc hình ảnh một quốc gia - Ảnh 4.

Điều này khiến một bộ phận khán giả khó chịu (Nguồn ảnh: JTBC)

Xuyên tạc hình ảnh Thổ Nhĩ Kỳ

Chuyện cà mặt hay loveline tuy gây khó chịu cho một bộ phận khán giả nhưng không nghiêm trọng bằng việc phim bị cư dân mạng quốc tế chỉ ra những chi tiết làm sai lệch hình ảnh thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Khán giả cho rằng thông qua câu chuyện Hyun Woo bị bắt giết trong chuyến công tác nước ngoài, bị trẻ em bản địa cười cợt khi ngã và ngất giữa đường khiến Thổ Nhĩ Kỳ vô tình bị xem như một đất nước kém phát triển và thiếu an toàn. Bên cạnh đó, những hình ảnh về Istanbul trên phim cũng bị cho là không giống ngoài đời.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt bị chỉ trích thậm tệ: Song Joong Ki cà mặt quá lố, xuyên tạc hình ảnh một quốc gia - Ảnh 5.

Cảnh Hyun Woo bị truy đuổi và ngất giữa đường (Nguồn ảnh: JTBC)

Cậu Út Nhà Tài Phiệt bị chỉ trích thậm tệ: Song Joong Ki cà mặt quá lố, xuyên tạc hình ảnh một quốc gia - Ảnh 6.

Lũ trẻ cười cợt khiến cảnh sát không phát hiện ra Hyun Woo gặp nguy hiểm (Nguồn ảnh: JTBC)

Tổng hợp từ Koreaboo, Allkpop