Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19

MẠNH ĐĂNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:10 13/03/2020

Với sự ảnh hưởng của Covid-19, 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu gồm Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha chính thức tạm hoãn. Ngoài ra, Champions League và Europa cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Giải VĐQG Đức tạm hoãn tới 2/4

Tối 13/3, BTC giải vô địch quốc gia Đức chính thức công bố tạm hoãn giải đấu Bundesliga và Bundesliga 2 tới 2/4 nhằm chống lại sự lây lan của Covid-19. Thay đổi sẽ được dựa trên lời khuyên của các chuyên gia y tế. Quyết định được đưa ra sau khi nhiều trường hợp được nghi ngờ nhiễm virus trong CLB bóng đá Đức.

Như vậy, cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 1.

Thông báo tạm hoãn của BTC Bundesliga.

FIBA tạm hoãn tất cả giải đấu

Tối ngày 13/3 (giờ Việt Nam), trước tình căng thẳng của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng rổ thế giới FIBA chính thức công bố tất cả các cuộc thi trong hệ thống của FIBA, bao gồm cả giải Basketball Champion Leagues sẽ bị hoãn kể từ ngày mai, 14/3.

FIBA sẽ tiếp tục theo dõi tình hình hàng ngày và đánh giá tùy chọn cho việc tiếp tục hay không.

US Masters - một trong 4 major của làng golf thế giới cũng không thoát khỏi Covid-19

Trong thông báo mới phát đi vào tối 13/3, ban tổ chức sân Augusta, nơi tổ chức US Masters, tuyên bố hoãn giải major đầu tiên trong năm của làng golf thế giới, dự kiến diễn ra từ 9-12/4. "Sau khi cân nhắc và phân tích của các chuyên gia, chúng tôi quyết định hoãn các giải đấu diễn ra tại sân Augusta, bao gồm cả The Masters".

Chủ tịch Augusta National, Fred Ridley, cho biết: "Sức khỏe và quyền lợi của những người liên quan đến giải đấu, cộng đồng dân cư địa phương đưa chúng tôi đến quyết định này. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ tổ chức The Masters cũng như các giải đấu nghiệp dư khác vào thời điểm thích hợp".

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 2.

Hoãn giải đua xe đạp Giro d'Italia

Giải đua xe đạp Vòng quanh Italy (Giro d'Italia) dự kiến diễn ra từ 9-31/5 thông báo hủy tạm hoãn giải sau khi Chính phủ Hungary từ chối để chặng mở màn tổ chức trên lãnh thổ nước này. Cùng với La Vuelta (Vòng quanh Tây Ban Nha), Giro d'Italia là một trong hai giải đua xe đạp danh giá chỉ xếp sau Tour de France.

Everton cách ly thành viên đội một

Do lo ngại một thành viên của đội có triệu chứng nhiễm Covid-19 và giải Ngoại hạng Anh cũng tạm hoãn, BLĐ Everton thông báo xả trại và để các thành viên của đội một tự cách ly tại nhà. "CLB xác nhận toàn bộ thành viên đội một, ban huấn luyện sẽ cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Tạm thời, Everton cũng đóng cửa sân Goodison Park và trụ sở CLB.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 3.

Hoãn chặng F1 Việt Nam

Sau cuộc họp kỹ thuật với các quan chức Liên đoàn Ô-tô quốc tế (FIA) và lãnh đạo Thành phố Hà Nội, tối 13/3, ban tổ chức (BTC) giải đua công thức 1 Việt Nam chính thức thông báo hoãn chặng đua tại Hà Nội do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường. Nhưng không chỉ chặng F1 Việt Nam bị ảnh hưởng, một chặng đua khác dự kiến khởi tranh sau đây 2 tuần cũng chính thức phải rời cuộc chơi.

Hồi đầu tuần, BTC Bahrain GP từng thông báo chặng đua tại sa mạc Sakhir vẫn diễn ra nhưng với những khán đài trống vắng khán giả. Tuy nhiên, sức ép quá lớn từ sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 khắp năm châu khiến BTC chặng đua tại Trung Đông buộc phải đưa ra quyết định không mong muốn.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 4.

Chặng đua F1 Việt Nam chính thức tạm hoãn. Đồ họa: Đỗ Linh.

Với việc cả 4 chặng mở màn tại Australia, Bahrain, Việt Nam và Trung Quốc đều bị "cơn bão" Covid-19 càn quét, mùa giải 2020 dự kiến phải tới đầu tháng 5 mới khởi tranh với chặng đua diễn ra tại Hà Lan. Nhưng kịch bản trên cũng chưa chắc trở thành hiện thực trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang hoành hành dữ dội ở các quốc gia châu Âu, trong đó có xứ sở hoa tulip.

Bản thân các tay đua cũng đang tỏ ra lo lắng và khó có tâm trí tranh tài. Cách đây ít ngày, đội đua McLaren xác nhận một thành viên của đội dương tính với chủng mới của virus Corona, trong khi 14 người khác cũng phải cách ly khẩn cấp do tiếp xúc gần với nhân viên trên.

Với bức tranh tối màu chung của thể thao thế giới, không loại trừ khả năng FIA sẽ buộc phải đưa ra thông báo hoãn mùa giải F1 2020 vô thời hạn và chờ đợi tín hiệu tích cực hơn từ kế hoạch ngăn ngừa dịch bệnh.

ĐT Anh tạm hoãn các trận giao hữu

18h15 ngày 13/3, FA xác nhận trận giao hữu của ĐT Anh với Ý (28/3) và Đan Mạch (1/4) sẽ không được diễn ra. Ngoài ra, tất cả các trận đấu của ĐT Anh ở mọi cấp độ đều bị hủy. FA cam kết: "Tất cả các bên đều cố gắng hoàn thành mùa giải này và đang đưa ra những thay đổi phù hợp để thực hiện điều đó".

Ngoại hạng Anh tạm hoãn tới 4/4

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 5.

Thông báo trên trang web chính thức của giải đấu premierleague.com.

Chỉ trong ít ngày qua, Ngoại hạng Anh liên tiếp đón nhận tin buồn vì dịch Covid-19. Lần lượt là HLV Arsenal, Mikel Arteta và tiền vệ Chelsea, Hudson-Odoi dương tính với virus SARS-CoV-2, toàn bộ thành viên Arsenal và Chelsea hiện đang được cách ly.

Khoảng 17h30 ngày 13/3, BTC Ngoại hạng Anh chính thức thông báo tạm hoãn giải bóng đá tới ngày 4/4 vì Covid-19. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Ngoại hạng Anh buộc phải tạm hoãn giữa mùa giải.

Giải vô địch nước Pháp chính thức tạm hoãn

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 6.

Ligue 1 chính thức tạm hoãn sau nhiều trận đấu không khán giả.

17h ngày 13/3, Hiệp hội bóng đá Pháp thông báo hoãn ngay lập tức tất cả các trận đấu Ligue 1 (giải VĐQG) và Ligue 2. Như vậy, trận đấu đầu tiên tạm hoãn là Lyon và Reims vào rạng sáng ngày 14/3.

Trước đó, bộ trưởng thể thao Roxana Mărăcineanu xác nhận các trận đấu thuộc khuôn khổ Ligue 1 sẽ phải thi đấu trong các SVĐ không khán giả hoặc số lượng khán giả không quá 1.000 người.

Hiện tại, PSG đang là đội đứng đầu với 68 điểm sau 27 vòng đấu, cách đội xếp thứ 2 là Marseille 12 điểm.

Champions League và Europe tạm hoãn

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 7.

Thông báo tạm hoãn trên Twitter chính thức của UEFA.

17h ngày 13/3, UEFA chính thức thông báo tất cả các trận đấu trong khuôn khổ Champions League và Europe trong tuần tới sẽ tạm hoãn. Quyết định được thông qua bởi nhiều nước khác nhau và tất cả các CLB.

Ngoài ra, UEFA đã mời nhiều ban ngành tham dự buổi họp hội nghị truyền hình vào ngày 17/3 để thảo luận về bóng đá châu Âu trong giai đoạn dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ.

Giải bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nam Á tạm hoãn vô thời hạn

Khoảng 12 giờ ngày 13/3, Liên đoàn bóng rổ Đông Nam Á tuyên bố tạm hoãn vô thời hạn giải đấu ABL 2019-2020. Được biết, tất cả các đội bóng góp mặt tại mùa 10 giải bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nam Á - ABL đều đã thông qua quyết định này. Kể từ tháng 2 tới nay, khoảng 50 trận trong khuôn khổ giải đấu đã bị tạm hoãn.

Giải hạng nhất Việt Nam tạm hoãn

Dự kiến, giải Hạng Nhất 2020 (V.League 2) sẽ khởi tranh vào ngày 14/03 với trận đấu giữa Bình Định vs Đắk Lắk trên SVĐ Quy Nhơn. Nhưng vào 14h ngày 13/3, BTC chính thức thông báo tạm hoãn tất cả các trận đấu các trận đấu ở vòng đầu tiên.

Thêm 14 thành viên McLaren vào vòng cách ly

Bên cạnh ca dương tính với Covid-19 đã được xác định, 14 thành viên khác của McLaren cũng phải cách ly 14 ngày trong khách sạn, nơi đội đua nước Anh đóng quân ở Melbourne nhằm chuẩn bị cho chặng mở màn mùa giải. "Những người tiếp xúc gần với thành viên dương tính Covid-19 đều bị cách ly theo đúng quy trình y tế của nhà chức trách sở tại".

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 8.

Các sự kiện UFC cũng chịu ảnh hưởng

Chia sẻ trên ESPN, Chủ tịch UFC Dana Whites thông báo sự kiện UFC Brasillia (từ 15/3) sẽ được tổ chức với khán đài trống vắng khán giả, trong khi sự kiện diễn ra ở London (tư 17/3) vẫn "tiến hành như kế hoạch".

"Cúp C1 Nam Mỹ" cũng không thể thoát khỏi cơn lốc xoáy Covid-19

LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) thông báo Copa Libertadores - giải đấu danh giá nhất châu Mỹ cấp CLB - sẽ tạm hoãn 1 tuần, bao gồm các trận đấu diễn ra từ ngày 15/3 đến 21/3. "Vì sự an toàn của cầu thủ, ban huấn luyện, trọng tài, ban tổ chức, người hâm mộ... chúng tôi quyết định tạm hoãn Copa Libertadores trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt".

Hủy phần còn lại của giải The Players Championship - giải đấu được ví như major thứ 5 của làng golf thế giới

Trong thông báo mới được phát đi, PGA Tour tuyên bố hủy The Players Championship bất chấp giải "major thứ 5 của làng golf" đã khởi tranh 1 ngày trước tại sân TPC Sawgrass (Florida, Mỹ). Ngoài ra, toàn bộ giải đấu diễn ra cho đến Valero Texas Open (2/4) cũng đều không thể tổ chức như dự kiến.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 9.

Sao Chelsea trở thành cầu thủ đầu tiên tại Ngoại hạng Anh dương tính với Covid-19

Trang chủ CLB Chelsea thông báo tiền vệ Callum Hudson-Odoi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức, tòa nhà của đội bóng đá nam Chelsea đã bị đóng cửa. Trong khi đó, những khu vực khác của cơ sở đào tạo Cobham vẫn sẽ hoạt động bình thường.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 10.

Hudson-Odoi có những triệu chứng tương tự cảm lạnh vào sáng thứ hai (9/3) nhưng may mắn không đến tham dự buổi tập cùng các đồng đội.

Trước đó, HLV Mikel Arteta (Arsenal) cũng dương tính với Covid-19. Trong khi, 3 cầu thủ của CLB Leicester City bị cách ly do xuất hiện triệu chứng giống với nhiễm chủng mới của virus Corona.

Cựu danh thủ MU tranh thủ cà khịa kình địch Liverpool nhân dịch Covid-19 hoành hành

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Gary Neville thừa cơ "mượn gió bẻ măng" khi đăng tải dòng tweet đẩy ẩn ý. "Hoãn toàn bộ giải VĐQG và Euro đến năm sau". Lập tức, không ít fan Quỷ đỏ retweet đầy đắc ý bởi nếu giải Ngoại hạng Anh không thể tiếp tục như kế hoạch, khả năng đại kình địch Liverpool mất chức vô địch sau 30 năm chờ đợi hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện tại sau vòng 29, Liverpool đang hơn đội xếp thứ 2 Manchester City tới 25 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Nếu muốn đăng quang sớm, The Kop cần thắng cả 2 vòng đấu tới (làm khách trước Everton - 17/3 và tiếp đón Crystal Palace - 22/3). Nhiệm vụ trong tầm tay với thầy trò Juergen Klopp nhưng dịch bệnh ngày càng leo thang và khó lường lại đang không ủng hộ đội chủ sân Anfield.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 11.

Chính phủ Anh xem xét hoãn toàn bộ sự kiện thể thao

Trong cuộc họp nội các mới đây với các thành viên chính phủ, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận chủng mới của virus Corona là một "thảm họa y tế tồi tệ" và không loại trừ khả năng buộc phải hoãn toàn bộ sự kiện thể thao trên lãnh thổ xứ sở sương mù.

"Kế hoạch trên sẽ chưa được ban hành ngay lập tức bởi chính phủ cần xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định", ông Boris Johnson phát biểu.

Thêm một sao bóng đá dương tính Covid-19

Tiền đạo Manolo Gabbiadini trở thành ngôi sao bóng đá mới nhất dương tính với chủng mới của virus Corona. Trang chủ của đội bóng chủ quản Sampdoria đã xác nhận thông tin trên.

"Tôi muốn cảm ơn mọi người đã dành rất nhiều lời động viên. Sức khỏe của tôi vẫn tốt nên đừng lo lắng. Hãy làm theo hướng dẫn y tế, ở trong nhà và tất cả mọi thứ sẽ ổn thỏa", tiền đạo người Italy chia sẻ.

Gabbiadini trở thành cầu thủ thứ 2 tại Serie A dương tính với Covid-19 sau trường hợp của trung vệ Daniele Rugani (Juventus).

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 12.

UEFA hoãn VCK Euro sang năm sau?

Tờ L'Equipe (Pháp) tiết lộ, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ đưa ra thông báo hoãn VCK Euro 2020 sang mùa hè năm sau trong cuộc họp dự kiến diễn ra đầu tuần tới. Kịch bản trên không khiến nhiều người bất ngờ bởi bóng đá châu Âu nói riêng và nền thể thao thế giới nói chung đang phải chịu sự càn quét khủng khiếp từ dịch Covid-19.

VCK Euro 2020 dự kiến diễn ra trong vòng 1 tháng từ 12/6 đến 12/7 tại 12 thành phố trải đều khắp châu Âu. Hiện tại, vẫn chưa xác định đủ 24 đội bóng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất cựu lục địa do còn một số trận play-off vẫn chưa diễn ra và đều có nguy cơ bị hoãn rất cao.

HLV Arsenal dương tính với Covid-19

Trang chủ của Arsenal thông báo HLV trưởng Mikel Arteta đã dương tính với virus corona thể mới (SARS-CoV-2). CLB đang chơi tại giải ngoại hạng Anh cho biết đã lập tức đóng cửa khu vực tập luyện của đội để đề phòng dịch bệnh lây lan.

Những thành viên của Arsenal có tiếp xúc với vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, bao gồm tất cả cầu thủ đội một, đội ngũ HLV và một số nhân viên cũng sẽ bị cách ly theo đúng quy định.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 13.

HLV Arsenal chia sẻ sau khi dương tính Covid-19. Đồ họa: Đỗ Linh.

Hủy chặng F1 Australian GP

Chỉ 2 giờ đồng hồ trước cuộc đua thử tại Albert Park, BTC Australian GP chính thức thông báo hủy chặng đua do lo ngại sự lây lan của virus Corona. Đây là thông tin đã được dự đoán từ trước sau khi đội McLaren buộc phải xin rút lui do có một thành viên dương tính với Covid-19.

Australian Grand Prix trở thành chặng đua tiếp theo của F1 mùa này bị hủy do dịch Covid-19. Trước đó, chặng đua vào tháng 4 ở Trung Quốc (ngay sau chặng Việt Nam) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chặng đua tại Bahrain vào ngày 22/3 vẫn sẽ diễn ra nhưng không có khán giả.

Trong khi đó, chặng đua tại Hà Nội vào ngày 5/4 vẫn bỏ ngỏ về khả năng diễn ra. Ngày 11/3, Chủ tịch F1 Chase Carey đã đến Hà Nội họp cùng các bên liên quan. Theo nguồn tin riêng, F1 và các bên đang trong quá trình bàn thảo để đi đến quyết định cuối cùng về chặng đua tại Hà Nội, Việt Nam. Quyết định này dự kiến sẽ sớm được công bố.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 14.

Ảnh hưởng của Covid-19 tới thể thao thế giới. Đồ họa: Đỗ Linh.

Hoãn các giải quần vợt thuộc ATP trong vòng 6 tuần tới

Không lâu sau khi cả 2 giải Masters 1.000 trên đất Mỹ, Indian Wells và Miami Open, buộc phải tuyên bố hủy giải, Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP) cũng thông báo hoãn tất cả giải đấu thuộc hệ thống ATP trong vòng 6 tuần tới do lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 15.

Đội đua McLaren rút khỏi chặng đua F1 vì có thành viên mắc Covid-19

Đội đua McLarren quyết định rút khỏi chặng đua F1 - Australia Grand Prix 2020 sau khi một thành viên xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, BTC giải đấu vẫn chưa đưa ra quyết định tiếp theo. Trong khi đó, giải đấu F1 tại Bahrain diễn ra vào 20-22/3 sắp tới sẽ diễn ra không khán giả.

Hai trận lượt về vòng 16 đội Champions League tạm hoãn

Mới đây, UEFA quyết định tạm hoãn 2 trận đấu lượt về vòng 16 đội giữa Man City - Real Madrid và Juventus - Lyon. Đây là điều dễ hiểu khi Real Madrid đang phải cách ly. Trong khi đó, dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp tại nước Ý, nơi Juventus sẽ tiếp đón đại diện tới từ nước Pháp.

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS tạm hoãn 30 ngày

Sau khi NBA công bố tạm hoãn vô thời hạn, giải bóng đá nhà nghề Mỹ mới đây cũng đã đưa ra quyết định tạm hoãn tất cả các trận đấu trong 30 ngày.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 16.

La Liga tạm hoãn 2 tuần

Mới đây, Real Madrid tuyên bố cách ly toàn bộ đội bóng khi một cầu thủ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Chỉ ít giờ sau, BTC La Liga quyết định hoãn tất cả các trận đấu diễn trong 2 tuần tới.

Trong bối cảnh nhiều giải đấu lớn phải tạm hoãn vì Covid-19, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh quyết định cấm khán giả vào sân theo dõi tất cả các trận đấu tại vòng 30 diễn ra vào cuối tuần này. Nghi thức bắt tay trước trận đấu cũng được hủy bỏ. Ngoài ra, chính phủ Anh nghiêm cấm phát sóng các trận bóng tại nơi đông người.

Trong khi đó tại Đức, số ca nhiễm Covid-19 đã lên tới hơn 1.000. Vì vậy, bộ y tế Đức yêu cầu không tụ tập nơi đông người. Các trận đấu tại giải VĐQG sẽ phải thi đấu không khán giả. Tại Phần Lan cũng diễn ra tình trạng tương tự.

Tại Pháp, bộ trưởng thể thao Roxana Mărăcineanu xác nhận các trận đấu thuộc khuôn khổ Ligue 1 sẽ phải thi đấu trong các SVĐ không khán giả hoặc số lượng khán giả không quá 1.000 người.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 17.

Ảnh hưởng của Covid-19 tới bóng đá châu Âu. Đồ họa: Giang Nguyễn.

Sáng 12/3, cầu thủ đầu tiên thi đấu tại NBA, Rudy Gobert xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Chỉ một giờ sau khi ca nhiễm được công bố, ban tổ chức giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) quyết định tạm hoãn vô thời hạn giải đấu.

Hiện tại, nhiều đội bóng được yêu cầu phải cách ly tại nơi cư trú. Đây là điều dễ hiểu khi chỉ ít giờ sau, cầu thủ thứ dương tính với Covid-19 được công bố. Đó là, Donovan Michell, ngôi sao của Utah Jazz và là đồng đội của Rudy Gobert. Theo thông tin mới nhất từ phía giải đấu, mọi cầu thủ trong số 30 đội bóng tại NBA cũng sẽ phải kiểm tra tình hình sức khoẻ.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 18.

Sáng 12/3, Liên đoàn bóng đá Hà Lan ra quyết định tạm hoãn hàng loạt trận đấu tại giải VĐQG vì dịch Covid-19. Như vậy, trận đấu của SC Heerenveen và Willem II ngày 15/3 sẽ không thể diễn ra.

Các sự kiện thể thao bị ảnh hưởng vì Covid-19: 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chính thức tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 19.