Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 15/07/2017

Đôi bạn thân Trịnh Sảng và Mã Thiên Vũ thêm lần nữa “bén duyên” màn ảnh trong dự án truyền hình “Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông”, chuyển thể từ tiểu thuyết của Quách Kính Minh.

Tác phẩm Hạ Chí Chưa Tới kết thúc chưa lâu, "tiểu hoa đán" Trịnh Sảng lại rục rịch chuẩn bị khởi quay dự án phim thanh xuân mới mang tên - Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông. Lần này, nam thần có "diễm phúc" nên duyên cùng cô gái thanh xuân, không ai khác, chính là người bạn thân Mã Thiên Vũ.

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 1.

Trịnh Sảng và Mã Thiên Vũ tái hợp trên màn ảnh nhỏ với tác phẩm chuyển thể "Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông"

Trước thông tin này, cư dân mạng lắc đầu ngán ngẩm: "Lại thêm một bộ thanh xuân vườn trường, đến bao giờ Trịnh Sảng mới ngừng nhận đóng những tác phẩm một màu như vậy?", "Việc hợp tác của Quách Kính Minh và Trịnh Sảng có vẻ đúng như lời đồn. Có điều, sau Hạ Chí Chưa Tới thì tác phẩm tiếp theo này có vẻ không khả quan lắm", "Không hiểu nữ chính của Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông mà phồng mồm trợn mắt thì trông sẽ như thế nào nhỉ?"...

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 2.

Trịnh Sảng ngay lập tức trở thành tâm điểm gây bão, khán giả lo lắng sẽ lại có thêm một bộ phim khiến họ thất vọng sau "Hạ Chí Chưa Tới"

Những lo lắng của khán giả về số phận dự án chuyển thể Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông là hoàn toàn có căn cứ. Bởi đầu tiên, khả năng diễn xuất của Trịnh Sảng vẫn còn nhiều hạn chế. Minh chứng rõ ràng nhất chính là biểu cảm một màu và nhàm chán của nữ diễn viên trong tác phẩm gần đây – Hạ Chí Chưa Tới.

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 3.

Vai diễn Lập Hạ của Trịnh Sảng mờ nhạt hơn hẳn so với các bạn diễn cùng tham gia, dù rằng phần nào đó do ảnh hưởng của việc cắt vai

Nếu theo dõi phim, chắc chắn người xem đều biết rằng nhân vật Lập Hạ (Trịnh Sảng thủ vai) không chỉ có thời lượng lên sóng ít ỏi mà diễn xuất cũng gượng gạo, thiếu điểm nhấn. "Nàng cỏ" đã bị tuyến nữ phụ như Sài Bích Vân, Trịnh Hợp Huệ Tử lấn át một cách không thương tiếc. Chính vì vậy mà trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện không ít tin đồn cho rằng thực tế trong Hạ Chí Chưa Tới, Trịnh Sảng đã bị cắt đất diễn vì khả năng biểu cảm yếu kém.

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 4.

Càng về những tập cuối của "Hạ Chí Chưa Tới", thời lượng lên sóng của Trịnh Sảng càng ít ỏi, trung bình nữ diễn viên chỉ xuất hiện từ 2 - 10 phút

Dù mới đây, đích thân Trịnh Sảng đã phải đăng đàn trần tình về tin đồn bị cắt đất diễn thông qua tài khoản weibo cá nhân, nhưng công chúng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận lời giải thích này. Cô cho biết, biên kịch không hề cố ý cắt đất diễn của nhân vật Lập Hạ, vì thời gian quay phim vượt quá hạn mức quy định ban đầu, nên buộc lòng phải gói gọn tất cả nội dung lại.

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 5.

Trịnh Sảng tuyên bố khai tử tài khoản weibo cá nhân, đồng thời giải thích rõ ràng về sự vụ bị cắt đất diễn trong "Hạ Chí Chưa Tới"

Đặc biệt là khi nguyên tác Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông thuộc thể loại "ngược luyến", hai nhân vật chính có nội tâm cực kỳ phức tạp, ẩn chứa nhiều đau thương, giằng xé và mâu thuẫn. Dạng nhân vật tâm lý đa chiều như vậy liệu Trịnh Sảng có thể đảm đương nổi không? Diễn hài đã khó nhưng diễn bi còn nan giải gấp trăm lần.

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 6.

Mã Thiên Vũ cùng Trịnh Sảng từng hợp tác rất ăn ý trong "Cổ Kiếm Kỳ Đàm"

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 7.

Cặp đôi Linh - Lan năm nào lại thất bại ê chề trong "Mỹ Nhân Tư Phòng Thái". Người xem khá tò mò liệu lịch sử có lặp lại lần thứ hai hay thêm một kỷ lục rating nữa bị xô đổ hay không?

Không chỉ có vậy, sự kết hợp giữa Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ cũng khiến không ít "mọt phim" Hoa Ngữ bất an. Bộ đôi từng dính "dớp flop" do thành tích đại bại của bộ phim Mỹ Nhân Tư Phòng Thái phát sóng vào năm 2016. Tác phẩm gây chấn động dư luận suốt một thời gian dài bởi tỷ suất rating thấp nhất trong lịch sử đài Chiết Giang – dưới 0,2% dù chiếu trong giờ vàng -khiến nhà đài vội vàng cắt lịch phát sóng ngay sau đó.

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 8.

Sở hữu ngoại hình điển trai, gương mặt ấn tượng nhưng Mã Thiên Vũ lại chưa thể bật lên được

Còn về phần nam chính Mã Thiên Vũ, mấy năm trở lại đây, sự nghiệp của anh dường như không mấy thuận lợi và có phần chững lại. Góp mặt trong nhiều tác phẩm lớn nhỏ nhưng tên tuổi của tiểu sinh chưa thực sự tỏa sáng. Độ nổi tiếng hiện tại của Mã Thiên Vũ hoàn toàn không tương xứng với tài năng và nhan sắc vốn có của nam diễn viên.

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 9.

Sau vai phụ Phương Lan Sinh trong "Cổ Kiếm Kỳ Đàm", anh vẫn tiếp tục gây ấn tượng bằng… vai nam thứ

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 10.

Tác phẩm gần đây nhất của Mã Thiên Vũ – "Vương Quốc Ảo" – không đạt được thành công như mong đợi nhưng nhân vật Anh Không Thích của anh rất được yêu thích. Mặc dù vậy, sau khi bộ phim kết thúc, "Huyễn Thành Phàm Thế" cũng không khiến anh bật lên hẳn được

Về nội dung, Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quách Kính Minh, khắc họa quá trình trưởng thành "tàn khốc" của nhân vật Dịch Dao (Trịnh Sảng). Từ nhỏ đã phải sống trong một gia đình không có tình yêu thương, tâm hồn Dịch Dao dần khép kín với người xung quanh. Nhờ có Tề Mặc (Mã Thiên Vũ) – cậu bạn từ thuở thiếu thời – mà Dịch Dao mới vượt qua được thiếu thốn về mặt tình cảm.

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 11.

Cặp đôi rating “thảm” Trịnh Sảng – Mã Thiên Vũ tái hợp trong dự án thanh xuân bi thương - Ảnh 12.

Cả hai sau này dù yêu thương đối phương sâu đậm nhưng lại đánh mất nhau trước cuộc đời bộn bề bởi sự nghiệp, gia đình, bạn bè. Theo như nguyên tác, Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông sẽ ngập tràn nước mắt và có kết thúc cực kỳ buồn. Nhưng biết đâu, đoàn làm phim sẽ cải biên để tác phẩm thêm màu tươi vui?

Dự án truyền hình Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông dự kiến gồm 50 tập. Tác phẩm dự kiến khởi quay vào cuối tháng 7 này.