Sarah Davies, 41 tuổi, người Anh, đã sử dụng son bóng làm đầy môi. Hai giờ sau, cô hôn lên má con gái nhỏ và vô cùng sửng sốt khi thấy một vết đỏ dữ dội xuất hiện ngay lập tức.
Chỉ trong vòng một phút, vết thương đã "nóng khi chạm vào" và "rát bỏng", cô sợ nó sẽ bị phồng rộp cho con gái.
Quá hoảng sợ, Davies đã rửa sạch má cho con gái bằng nước và chạy đến hiệu thuốc để nhờ giúp đỡ.
Người bán thuốc đã kê thuốc kháng histamine và sudocrem để làm dịu cảm giác nóng rát do phát ban.
May mắn thay, vết thâm đã mờ đi sau vài ngày, nhưng cô Davies cho biết mảng da đó vẫn còn hơi đỏ.
'Nếu đó là một đứa trẻ sơ sinh thì tình hình có thể rất kinh khủng', cô nói.
Giờ đây, cô muốn cảnh báo mọi người về tác hại tiềm ẩn của các sản phẩm mỹ phẩm, thường được những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng cáo là giải pháp thay thế 'tự nhiên' cho chất làm đầy môi.
Hầu hết các loại kem làm đầy môi, bao gồm cả loại mà cô Davies sử dụng, đều chứa thành phần capsicum có trong ớt, khiến môi và da "cảm thấy ngứa ran".
Phương pháp này thực hiện bằng cách thúc đẩy sự mở rộng của các mạch máu, cho phép nhiều máu lưu thông hơn và tạm thời tăng thể tích của môi.
Tuy nhiên, chất hóa học trong ớt chuông, capsaicin, rất mạnh và có thể gây bỏng, châm chích, đỏ và ngứa ở một số người khi tiếp xúc với da.
Davies không phải là bà mẹ đầu tiên cảnh báo về tác hại tiềm tàng của sản phẩm làm đầy môi đối với làn da trẻ em.
Nhiều phụ nữ khác đã lên mạng xã hội để cảnh báo về những rủi ro này.
Nguồn và ảnh: Daily Mail