Cái khó ló cái khôn: Dân tình vẫn tìm ra cách để ăn ngon, mặc đẹp, ở chill trong những ngày lương giảm, ít tiền

Jo, Theo Tổ Quốc 21:08 01/05/2020

Ai bảo ít tiền thì không sống sang "be like" người rủng rỉnh? Quan trọng là phải "xài chiêu" các bạn ạ.

"Thất nghiệp", "giảm lương", "ít job" là mấy cụm từ nghe thôi đã thấy suy nhược, chóng mặt trong những ngày này. Nhưng mà, khó khăn là thực tế ai cũng phải chấp nhận và chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc dặn bản thân phải tiết kiệm x n lần.

Tạm biệt những buổi shopping tung trời không cần nhìn giá, tạm biệt những đợt mua sắm online cho vui vì rảnh tay. Người khôn ngoan bây giờ cần có cách kiểm soát những nhu cầu của bản thân, chi tiêu thông minh và tìm được cách để sống chill mà không phải tốn quá nhiều tiền.

Không tốn nhiều tiền mà vẫn chill, vẫn có thừa sự thoải mái, sang chảnh? Nghe thì có vẻ khó nhưng thực chất bạn hoàn toàn có thể mua được niềm vui với cái giá siêu phải chăng. Tự nấu ăn ở nhà, săn đồ 2hand rồi phối lại cực chất, trang trí phòng từ những vật dụng giá rẻ hay đồ tái chế là điều đang được nhiều người hưởng ứng rần rần để hướng đến một cuộc sống vui vẻ, giàu năng lượng nhưng vẫn thiết thực trong tình hình khó khăn chung. Ai bảo ví mỏng một chút thì không thể ăn, ở, mặc be like người đang rủng rỉnh?

1. Tự nấu ăn tại gia với thực đơn ngon - bổ - rẻ

Trong mùa dịch, rất nhiều người phát hiện ra mình chính là fan của hội "Yêu bếp". Nấu nướng ở nhà sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản khá khá tiền ăn (thường là chẳng rẻ chút nào) ở ngoài hàng. Dân tình đua nhau khoe mâm cơm đâu ra đấy chỉ có 50-100k nhìn mà cũng thấy kinh tế lắm luôn á!

Cái khó ló cái khôn: Dân tình vẫn tìm ra cách để ăn ngon, mặc đẹp, ở chill trong những ngày lương giảm, ít tiền - Ảnh 1.

Mâm cơm nhìn là thấy có thể "quất" ngay 3 chén cơm này chỉ có giá dưới 50k (Ảnh: Say Nắng)

Chưa kể, việc nấu nướng còn giúp bạn xả được kha khá căng thẳng với công việc, cuộc sống. Chụp dăm ba chiếc ảnh xinh xắn khoe đồ ăn tự làm đăng lên Facebook thả thính khéo lại kiếm được ngay một anh hay một cô người yêu tình nguyện xin làm người ăn chung rồi rửa bát nữa ấy chứ.

Mâm cơm 50k nhưng không hề đơn điệu (Ảnh: Lan Hà)

Cái khó ló cái khôn: Dân tình vẫn tìm ra cách để ăn ngon, mặc đẹp, ở chill trong những ngày lương giảm, ít tiền - Ảnh 3.

Khéo léo thu vén là sẽ "cân đẹp" mọi khó khăn kinh tế thôi (Ảnh: Hường Ệu)

2. Mặc đồ si vẫn sang chảnh như fashionista

Đi từ nhà ra ngoài sân vứt rác thôi cũng phải đẹp chính là châm ngôn sống của hội mê ăn diện. Nhưng mà khi lương tháng này chỉ còn được nhận có 50% thì chắc chắn bạn đừng nghĩ đến chuyện mua thêm giày hay túi hiệu nữa. Dẫu vậy, bạn vẫn có thể tậu ngay 1 outfit tựa như fashionista đi fashion week chỉ với vài chục ngàn. Đúng vậy, là vài chục ngàn, bạn không đọc nhầm đâu! Bí quyết là hãy chịu khó đi đi ăn đồ si, đồ 2hand rồi trổ tài mix&match.

Mặc đồ si nhưng vẫn cực chất

Những món đồ si có form dáng, chất liệu độc đáo, thường chỉ có 1 chiếc duy nhất sẽ giúp bạn có outfit không bao giờ đụng hàng. Chịu khó đi tìm mua ở các chợ đồ cũ, các shop online là bạn sẽ có ngay những item với cái giá vô cùng khó tin chỉ từ vài chục ngàn. Cảm giác đi săn lùng một món đồ độc đáo về chỉnh sửa cho nó phù hợp với mình cũng thú vị lắm đấy chứ đùa à!

Một cô bạn có tên Minh Tâm đã khiến dân tình thả tim mỏi tay với BST những outfit cực chất từ đồ si, đồ 2hand. Cô nàng có tận 20 chiếc áo blazer với giá mỗi chiếc chỉ từ 30k. Những món đồ xinh xắn cộng với tài mix đồ cao thủ và thần thái ngời ngời của Minh Tâm khiến không ai có thể rời mắt khỏi cô nàng.

Minh Tâm và những outfit cực chất với đồ si

3. Đi thuê nhà trọ nhưng ở vẫn chill như thường

Ăn ngon, mặc đẹp rồi thì ở cũng phải chill nữa cho đủ bộ. Dù bạn chỉ có thể thuê một căn phòng trọ nhỏ xíu và cũ kĩ với số tiền khiêm tốn thì cũng đừng cho phép bản thân được ở tạm bợ. Chịu khó tự tay sơn sửa, thu xếp đồ đạc cho gọn gàng rồi mua sắm thêm vào món đồ trang trí đơn giản là bạn sẽ thấy không gian của mình được F5 vô cùng ngoạn mục. Có thời gian thì làm đồ handmade, tái chế lại đồ cũ thử xem bạn có trầm trồ với chính mình không?

Một cô bạn có tên Trúc Ly đã tự F5 lại góc làm việc mình với style Hàn Quốc xinh xắn. Nhìn thì lung linh thế thôi chứ cô nàng chỉ tốn khoảng 1 triệu 500k để mua bàn ghế, đèn, kệ sách và thảm nhờ chịu khó ngó nghiêng các shop online trên Shopee.

Tương tự, một cô nàng khác có tên Bích Ngọc cũng chỉ mất khoảng 2 triệu để cải tạo lại căn phòng của mình ở Nhật. Bí quyết của Bích Ngọc chính là tái chế những món đồ cũ và mua đồ tại các cửa hàng đồng giá.

Góc làm việc của Trúc Ly

Căn phòng xinh xắn của BÍch Ngọc tại Nhật

Uyên Trinh - một cô bạn đến từ Đà Lạt thì lại nhặt nhạnh đồ người ta bỏ đi ngoài đường để cải tạo 1 chiếc nhà kho thành căn phòng chill hết nấc. 1 nhành cây khô, 1 ít hoa dại hay vài tấm ván cũ cũng có thể trở thành vật trang trí xinh xắn đến không ngờ.

Rất nhiều mà F5 nhà cửa với giá "hạt dẻ" đã khiến dân tình vô cùng hào hứng để cải tạo phòng ốc kia kìa. Sơn sửa xong lại thành fan cứng của hội "Nghiện nhà" cũng không biết chừng. Đẳng cấp của "cao thủ" chính là ở phòng trọ mà vẫn chill chắc khác gì ở những nơi sang chảnh, đắt đỏ luôn.

Không gian sống cực chill của Uyên Trinh

Cái khó ló cái khôn: Dân tình vẫn tìm ra cách để ăn ngon, mặc đẹp, ở chill trong những ngày lương giảm, ít tiền - Ảnh 9.