Năm 2024 có thể nói là năm đáng nhớ của Kpop, ở cả mặt tích cực và tiêu cực. Từ những tháng đầu năm, tập đoàn giải trí số 1 HYBE đã khiến công chúng ngán ngẩm vì "khủng hoảng tài năng" của "gà nhà", đặc biệt là LE SSERAFIM với đỉnh điểm thảm hoạ Coachella. Khủng hoảng này chưa qua, HYBE đã khởi xướng trận chiến quyền lực, giành quyền quản lý với Min Hee Jin - người phụ nữ tạo ra NewJeans. Drama này kéo dài đến tận hiện tại vẫn chưa ngã ngũ, phơi bày hàng loạt mặt trái của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.
Kpop chìm trong "lũng đoạn" với các vấn nạn kiện tụng, nhạc "mì ăn liền", idol kém tài, đạo nhái sao chép chất xám, công ty quản lý bóc lột nghệ sĩ,... Cuối tháng 10/2024, G-Dragon đánh úp làng nhạc bằng single Power , mở đường cho full album sắp ra mắt vào thời gian tới. Sự tái xuất của ông hoàng chính là cú nổ thực sự làm thay đổi cả bộ mặt Kpop đang khủng hoảng.
Cú nổ lớn nhất của G-Dragon trong năm nay chính là việc anh quyết định trở lại biểu diễn tại MAMA 2024 . Ngay trước ngày diễn - 23/11, G-Dragon đưa BIGBANG tái xuất với đội hình 3 người cùng ca khúc Home Sweet Home. Mnet - đơn vị tổ chức MAMA từng có 10 năm "hiềm khích" với YG kể từ sau khi bị G-Dragon rap diss công khai, chỉ trích chia giải ngay tại sự kiện năm 2014. Nhưng 10 năm sau, chính MAMA phải "cầu hoà" với G-Dragon để anh mang hào quang trở lại với lễ trao giải đã mất nhiệt.
G-Dragon biểu diễn tại MAMA 2024
Biểu diễn 1 session đặc biệt dài 14 phút 17 giây, G-Dragon và BIGBANG khiến cả châu Á nổi bão. MAMA sáng tạo ra giải thưởng Tầm nhìn âm nhạc của năm để trao cho G-Dragon, gọi anh bằng 12 danh xưng, bao gồm Musician (nghệ sĩ âm nhạc) - Producer (nhà sản xuất) - Creator (nhà sáng tạo) - Leader (nhà lãnh đạo) - Ambassador (gương mặt đại diện) - Professor (giáo sư) - Performer (người trình diễn) - Songwriter (nhà soạn nhạc) - Superstar (siêu sao) - Master (bậc thầy) - Topliner (người đứng đầu) - Frontrunner (người đi tiên phong).
Video stage do Mnet đăng tải thu về gần 35 triệu views chỉ sau 2 tuần, trở thành "phòng chat quốc gia" nơi người dân Hàn Quốc liên tục cập nhật thông tin, chia sẻ câu chuyện cuộc sống. Mnet cũng liên tục tung content liên quan đến G-Dragon, từ video dàn sao reaction cho đến tổng hợp lời khen dành cho sân khấu bùng nổ nhất MAMA năm nay.
G-Dragon cho thấy sức ảnh hưởng sâu sắc tại Hàn Quốc, không chỉ với âm nhạc mà là mọi khía cạnh đời sống. Nhất là trong thời điểm xã hội Hàn Quốc có nhiều biến động như hiện tại. Ca khúc Home Sweet Home cũng chiếm đóng mọi BXH âm nhạc Hàn Quốc, tiến sát đến Perfect All-Kill ngay sau sân khấu MAMA 2024.
Nhưng, MAMA chưa phải là tất cả. Mới đây, G-Dragon xác nhận trình diễn trong line-up cuối năm của đại nhạc hội SBS Gayo Daejeon 2024, bên cạnh loạt đàn em YG như 2NE1, BABYMONSTER, Treasure,... sẽ diễn ra ngày 25/12 tới đây. SBS đưa G-Dragon làm "trùm cuối" đại nhạc hội. Nhà đài quốc gia giới thiệu tên G-Dragon ở vị trí đặc biệt nổi trội nhất, cả trên cổng bán vé cũng đề cập riêng biệt. SBS Gayo Daejeon 2024 như concert của "Anh Long". Sự biệt đãi này, từ trước đến nay, chỉ xảy ra với G-Dragon.
Vắng bóng 7 năm, G-Dragon trở lại cùng 2 sự kiện âm nhạc lớn và 2 single gây bão mở đường cho full album trong hơn 1 tháng. Truyền thông Hàn hiện đang thông tin G-Dragon sẽ tái xuất với show tạp kỹ riêng, quy tụ dàn khách mời khủng như Kim Soo Hyun, Jung Haein, Taeyang, Daesung, SEVENTEEN BSS, aespa,... Hoạt động năng nổ, G-Dragon đưa kỷ nguyên idol của mình trở lại, đồng thời cũng cho thấy Kpop thời hoàng kim là như thế nào.
BXH âm nhạc Hàn Quốc hiện tại được dẫn đầu bởi G-Dragon, Rosé và aespa - những đại diện đến từ 2 đế chế giải trí YG - SM. Khán giả như được nhìn lại "cốt lõi của Kpop". Tại Trung Quốc, chủ đề về G-Dragon và thời hoàng kim của Kpop liên tục leo top thảo luận. Cnet phải thốt lên rằng "Bây giờ là gen 5 Kpop nhưng sự thống lĩnh của BIGBANG tại Trung Quốc là tuyệt đối, không một ai có thể thay đổi!".