Bóng rổ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở ngày ra quân SEA Games 30

HUY PHẠM (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 12:20 01/12/2019

Chris Dierker đã khiến cho đội tuyển bóng rổ Thái Lan hoàn toàn bị "đứng hình" sau pha úp rổ sấm sét của mình.

Sáng ngày 1/12 tại nhà thi đấu (NTĐ) Filoil Flying V Centre, Philippines diễn ra những trận đấu vòng loại đầu tiên của nội dung bóng rổ 3x3 tại SEA Games 30.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ góp mặt ở cả hai nội dung thi đấu nam và nữ. Đối đầu với Thái Lan ở trận đấu đầu tiên trong ngày, đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam đã có được sự khởi đầu khá tốt khi liên tục có những tình huống chuyền - chạy cắt hợp lý để ghi điểm từ những pha bóng cận rổ.

Bóng rổ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở ngày ra quân SEA Games 30 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đã có sự khởi đầu tốt trong buổi sáng nay.

Nổi bật trong số đó chính là tình huống úp rổ hết sức đẹp mắt của Chris Dierker, một trong những trụ cột của đội tuyển Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay. Sau tình huống thoát người đầy hợp lý, Chris Dierker cùng cú úp rổ sấm sét của mình đã khiến cho toàn bộ đội hình Thái Lan "đứng hình".

Kết thúc trận đấu với tỷ số 20-18, đội tuyển bóng rổ nam 3x3 Việt Nam đã có được sự khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Và ngay sau đó trong trận đấu với Malaysia, đội tuyển Việt Nam cũng giành được chiến thắng với cùng tỉ số 20-18.

Cùng xem lại tình huống úp rổ đẹp mắt của Chris Dierker:

Bóng rổ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở ngày ra quân SEA Games 30 - Ảnh 2.
Bóng rổ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở ngày ra quân SEA Games 30 - Ảnh 3.
Bóng rổ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở ngày ra quân SEA Games 30 - Ảnh 4.
Bóng rổ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở ngày ra quân SEA Games 30 - Ảnh 5.
Theo thể thức của bóng rổ 3x3, sân thi đấu có kích thước 15 m x 11 m, vạch kẻ tương đương sân 5x5. Đội hình thi đấu 3x3 có 3 cầu thủ đánh chính và một dự bị. Mỗi trận đấu có 10 phút, đội ghi trước 21 điểm sẽ thắng. Trong trường hợp cả 2 không chạm mốc 21 điểm, đội thắng được xác định khi ghi điểm nhiều hơn trong 10 phút. Nếu hòa, trận đấu có thêm 5 phút bù giờ.