Phim chụp và viên pin sau khi được lấy ra ngoài. Ảnh: BVCC
Bệnh sử ghi nhận: Bệnh nhi bệnh 2 ngày, sốt, ho, ói, ăn uống kém, đi khám bác sĩ tư được chẩn đoán viêm amiđan điều trị không bớt nên nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Tại đây, các bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi và siêu âm ngực bụng, Kết quả X-quang cho thấy có dị vật hình tròn phần trên của ngực bệnh nhi nên được hội chẩn các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, tiêu hóa nội soi, sau đó gắp ra được cục pin tròn dẹp đường kính khoảng 1,1cm nằm ở 1/3 trên thực quản.
Ghi nhận cục pin rỉ sét và viêm loét hoại tử niêm mạc thực quản của bệnh nhi, các bác sĩ đã đặt một ống thông mũi - dạ dày để giữ cho thực quản không bị chít hẹp. Bệnh nhi được dùng kháng sinh, phổ rộng, kháng viêm, thuốc băng niêm mạc đường tiêu hóa, thuốc giảm tiết dịch đường tiêu hóa.
Hiện, bệnh nhi tỉnh táo, được các bác sĩ dinh dưỡng cho chế độ ăn thích hợp qua ống thông và tiếp tục theo dõi, nội soi tiêu hóa đánh giá tổn thương hẹp thực quản để quyết định nong chỗ hẹp, giúp bảo tồn thực quản cho bệnh nhi sau này.
Qua khai thác kỹ bệnh sử, người nhà cho biết bệnh nhi có lấy bộ điều khiển từ xa của máy tạo oxy sử dụng ở nhà bà ngoại và sau đó không tìm thấy cục pin trong điều khiển.
Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên để các dụng cụ điện tử (remote, pin cúc…) trong tầm với trẻ vì dễ làm trẻ nhầm lẫn với kẹo, lấy bỏ vào miệng. Phụ huynh cũng lưu ý để thuốc và hóa chất trong các tủ có khóa, xa tầm với trẻ, tránh cho trẻ tiếp cận, gây hậu quả đáng tiếc.