Theo The New Indian Express, các viên chức lâm nghiệp đã bắt giữ những ngư dân đánh bắt con cá đuối manta khổng lồ và bán nó với giá 56.000 Rupee, vì loài này được bảo vệ theo Phụ lục 1 của Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã năm 1972.
Vì loài cá này được IUCN liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng và được bảo vệ theo Phụ lục 1 của Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã, nên các viên chức lâm nghiệp đã lập biên bản báo cáo chống lại Joseph và những ngư dân khác.
Một viên chức lâm nghiệp cho biết cá đuối manta có thể được tìm thấy ở cả vùng nước nông và vùng nước sâu. Ông cho biết có lệnh cấm săn bắt, săn trộm, giết và buôn bán loài cá này vì chúng được săn bắt để lấy dầu gan ở nước ngoài.