Báo động trên 50% người trưởng thành sẽ thừa cân, béo phì

Quỳnh Chi, Theo vtv.vn 16:36 10/03/2025
Chia sẻ

Hơn một nửa số người lớn, 1/3 thanh thiếu niên và trẻ em trên toàn thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050, dẫn đến những hậu quả đáng kể về sức khỏe.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa người bị thừa cân có Chỉ số khối cơ thể (BMI) - phép đo lượng mỡ trong cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng - trên 25, và béo phì là có BMI trên 30.

Nghiên cứu cho thấy 2,11 tỷ người lớn từ 25 tuổi trở lên, cùng với 493 triệu trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 24 tuổi hiện đang bị thừa cân hoặc béo phì. Con số này đánh dấu sự gia tăng đáng kể so với 731 triệu người lớn và 198 triệu người trẻ vào năm 1990.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet cảnh báo rằng nếu không có những thay đổi và can thiệp chính sách ngay lập tức, hơn một nửa số người trưởng thành từ 25 tuổi trở lên (3,8 tỷ người) và khoảng 1/3 trẻ em và người trẻ (746 triệu người) có thể bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050.

Các nhà nghiên cứu bày tỏ lo ngại rằng xu hướng gia tăng này gây ra mối đe dọa chưa từng có về tình trạng tử vong sớm, bệnh tật và áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Giáo sư Emmanuela Gakidou - thuộc Đại học Washington, tác giả chính của nghiên cứu - cho biết: "Đại dịch thừa cân và béo phì chưa từng có trên toàn cầu là một thảm kịch sâu sắc và là một thất bại to lớn của xã hội".

Báo động trên 50% người trưởng thành sẽ thừa cân, béo phì- Ảnh 1.

(Ảnh: NurPhoto / Getty Images)

Nghiên cứu đã chỉ ra sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực, với hơn một nửa số người lớn thừa cân hoặc béo phì trên thế giới tập trung ở 8 quốc gia - gồm Trung Quốc (402 triệu người), Ấn Độ (180 triệu người), Hoa Kỳ (172 triệu người), Brazil (88 triệu người), Nga (71 triệu người), Mexico (58 triệu người), Indonesia (52 triệu người) và Ai Cập (41 triệu người).

Báo cáo cũng dự báo tình trạng béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên sẽ tăng mạnh 121%, với con số dự kiến sẽ đạt 360 triệu vào năm 2050.

Đến năm 2050, ước tính cứ 3 trẻ em và thanh thiếu niên thì có 1 trẻ bị béo phì (130 triệu), tập trung ở Bắc Phi và Trung Đông, Mỹ Latin và Caribe - dẫn đến những hậu quả đáng kể về sức khỏe, kinh tế và xã hội.

Các tác giả của báo cáo cảnh báo rằng trẻ em trên toàn thế giới đang tăng cân nhanh hơn so với các thế hệ trước, tình trạng béo phì phát triển sớm hơn. Xu hướng này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, huyết áp cao, bệnh tim mạch và ung thư ở độ tuổi trẻ hơn.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko, béo phì cũng đã trở thành mối quan tâm cấp bách của công chúng đối vì gần 25% người dân Nga trưởng thành hiện đang phải vật lộn với tình trạng thừa cân.

Việc giảm con số này là ưu tiên hàng đầu của Bộ Y tế Nga. Ben cạnh đó là việc chống lại tình trạng lạm dụng rượu và thuốc lá - những thói quen mà theo ước tính của Moscow khiến những người Nga dễ bị tổn thương mất đi trung bình 7 năm tuổi thọ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày