Báo Trung Quốc: “Lịch sử liên tục gọi tên ĐT Việt Nam, họ chính là ngựa ô khó chịu nhất”

Đặng Phong, Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:44 30/03/2022

Tờ Sina liên tục dành những lời khen có cánh cho tuyển Việt Nam sau khi chứng kiến các học trò HLV Park Hang-seo cầm hòa Nhật Bản.

Tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 đã kiếm được điểm trước Nhật Bản, trong khi Trung Quốc lại chẳng thể làm được điều đó. Tờ Sina tỏ ra khâm phục với chiến tích đáng nể của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tờ báo Trung Quốc có bài viết chỉ ra những cột mốc lịch sử của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022: "Bất cứ ai theo dõi tuyển Việt Nam cũng đều thấy sự tiến bộ rất nhanh của đội bóng này. Dù Việt Nam xếp cuối bảng sau 10 trận tại vòng loại cuối World Cup 2022 nhưng họ vẫn liên tiếp để lại những dấu mốc lịch sử. Đây là điều mà Trung Quốc không thể đạt được.

Trước hết cần nhắc đến Quang Hải, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên ở vòng loại cuối World Cup cho Việt Nam. Tiền vệ của tuyển Việt Nam chọc thủng lưới Ả Rập Xê Út ngay phút thứ 3 trong trận mở màn. Cùng ngày đó, Trung Quốc lại thua trắng trước Australia.

Dấu mốc lịch sử tiếp theo của Việt Nam chính là chiến thắng trước Trung Quốc ngay trên sân nhà. Đây là thắng lợi đầu tiên của họ ở vòng loại cuối World Cup, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thua trước đó.

Báo Trung Quốc: “Lịch sử liên tục gọi tên ĐT Việt Nam, họ chính là ngựa ô khó chịu nhất” - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam để lại nhiều ấn tượng đẹp tại vòng loại cuối World Cup 2022

Chiến thắng trước Trung Quốc cũng là lần đầu tiên Việt Nam đánh bại đội bóng xứ tỷ dân. Trước đó, Việt Nam toàn thua mỗi khi chạm mặt Trung Quốc.

Tiếp theo phải kể đến bàn thắng lịch sử của Việt Nam vào lưới Nhật Bản. Đó là lần đầu tiên Việt Nam chọc thủng lưới Nhật Bản ở vòng loại World Cup. Ngoài ra trận đấu này còn chấm dứt chuỗi thất bại mà Việt Nam phải đối mặt trước đó trước Nhật Bản.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tuyển Việt Nam chính là chú "ngựa ô" khó chịu nhất vòng loại cuối World Cup 2022. Họ đã tạo ra cú bứt phá lịch sử và khẳng định được vị thế của bản thân ở châu Á.

Tại kỳ World Cup 2026, số đội tham dự sẽ được tăng lên. Tuyển Việt Nam sẽ tự tin để bước vào cuộc đua giành suất đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh".

Sau chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022, HLV Park Hang-seo sẽ bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games vào tháng Năm. Dự kiến đến cuối năm nay, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022.

https://soha.vn/bao-trung-quoc-lich-su-lien-tuc-goi-ten-dt-viet-nam-ho-chinh-la-ngua-o-kho-chiu-nhat-20220330153229023.htm