Tiết lộ: Người hùng đội tuyển Việt Nam phải uống thuốc giảm đau trước khi đấu Nhật Bản

Lupo, Theo Pháp luật & Bạn đọc 15:18 30/03/2022

Những pha cứu thua xuất sắc của cầu thủ này đã giúp đội tuyển Việt Nam giữ được kết quả hoà 1-1 đến hết 90 phút.

Với màn trình diễn xuất sắc trước Nhật Bản, thủ môn Nguyên Mạnh được trang SofaScore chấm điểm cao nhất trận: 8,1 điểm. Theo thống kê, thủ thành đội tuyển Việt Nam cứu thua 7 lần, trong đó có 4 lần cứu thua từ các pha kết thúc trong vòng cấm.

Nguồn tin nội bộ từ đội tuyển Việt Nam cho biết Nguyên Mạnh gặp vấn đề về đầu gối trước ngày diễn ra trận đấu. Đội ngũ y tế sau khi kiểm tra vẫn cho phép Nguyên Mạnh vào sân. Tuy nhiên, thủ thành thuộc biên chế CLB Viettel đã phải uống thuốc giảm đau trước giờ bóng lăn.

Tiết lộ: Người hùng đội tuyển Việt Nam phải uống thuốc giảm đau trước khi đấu Nhật Bản - Ảnh 1.

Một pha cứu thua của Nguyên Mạnh

Sau hàng loạt tình huống lăn xả trước khung thành, đến phút 90, Nguyên Mạnh bị đau sau nỗ lực cản cú đá từ Ueda. Anh buộc phải rời sân và được thay thế bằng thủ môn Đặng Văn Lâm.

Giai đoạn cuối 2021 đầu 2022 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Nguyên Mạnh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh giành suất bắt chính và có hàng loạt màn trình diễn xuất sắc tại AFF Cup cũng như vòng loại World Cup.

Tiết lộ: Người hùng đội tuyển Việt Nam phải uống thuốc giảm đau trước khi đấu Nhật Bản - Ảnh 2.

Nguyên Mạnh có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup và vòng loại World Cup

Mùa giải 2022 này, ngoài các giải quốc nội, Nguyên Mạnh còn đứng trước cơ hội chứng minh tài năng tại đấu trường AFC Cup - nơi CLB Viettel được đánh giá có thể tiến xa.

https://soha.vn/tiet-lo-nguoi-hung-doi-tuyen-viet-nam-phai-uong-thuoc-giam-dau-truoc-khi-dau-nhat-ban-20220330141035847.htm